Học đường

Hàng trăm sinh viên ngành Y ở Đăk Lăk tình nguyện tham gia chống dịch COVID- 19

Sơn Ca
Chia sẻ

Ngay sau khi Sở Y tế tỉnh Đắk lắk đã gửi thông báo đến Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Buôn Ma Thuột, đề nghị các trường phối hợp tham gia phòng chống dịch COVID- 19, hàng trăm sinh viên năm cuối chuyên ngành Y, Dược đã tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Ngày 3/8 vừa qua, Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã gửi danh sách gồm 11 giảng viên và 25 sinh viên Y khoa của trường đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 đến Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Anh Vũ Nhật Phương, Bí thư  Đoàn trường, Trường Đại học Tây Nguyên, tính đến tối 3/8, toàn trường đã tiếp nhận 157 đơn tình nguyện của sinh viên ngành Y đăng ký vào Đội thanh niên tình nguyện, cùng tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong những ngày tới, con số này sẽ còn tăng lên. 

 Sinh viên ngành Y tại Đak Lak tình nguyện xung phong chống dịch Covid-19. Ảnh: Dân Trí

TS Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên cũng cho hay, để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, nhà trường đã hỗ trợ cùng các ban ngành của tỉnh kích hoạt Ký túc xá Trung tâm giáo dục Quốc phòng của nhà trường làm khu cách ly tập trung với sức chứa khoảng 400 người.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến sáng 3/8, địa phương có 3 người mắc Covid-19. Có 67 trường hợp đang cách ly tại cơ sở Y tế, 157 trường hợp cách ly tập trung và gần 7.000 trường hợp cách ly, theo dõi tại nhà.

Hiện, TP Buôn Ma Thuột đã thực hiện cách ly xã hội trong vòng 14 ngày để phòng chống Covid-19.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất