Học đường

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên hay nam sinh Ngô Minh Hiếu cõng bạn đến trường suốt 10 năm trên đôi chân của mình... chính là những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục trong năm 2020 vừa qua.

Trải qua một năm 2020 tương đối ảm đạm với những “sóng gió” do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thế nhưng những cá nhân tiêu biểu, tỏa sáng từ chính những hoạt động bình thường nhất, qua đó truyền cảm hứng cho hàng triệu bạn trẻ trên khắp cả nước.

Hãy cùng điểm lại những gương mặt giáo dục được dư luận quan tâm, chú ý trong suốt 365 ngày đã qua nhé!

Đặng Trần Thủy Tiên – Nữ sinh ĐH Ngoại thương với hành trình đầy nghị lực

Những ngày giữa tháng 6/2019, nữ sinh Đặng Trần Thủy Tiên (20 tuổi, quê Hải Phòng) đã phải tạm gác lại việc học của mình để bước vào quá trình điều trị căn bệnh ung thư vú hiểm nghèo. 

Ở cái tuổi đáng ra là đẹp nhất của một người con gái thì Thủy Tiên lại phải làm quen với giường bệnh, với hóa chất, với những cơn đau hành hạ thâu đêm suốt sáng. 

Câu chuyện của nữ sinh đến từ Hải Phòng này sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của không ít người dùng.

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 1
Thủy Tiên phải cạo trọc đầu để dần thích nghi với căn bệnh ung thư của mình

Thế nhưng thay vì buông xuôi, chấp nhận số phận thì Thủy Tiên lại chọn cách sống lạc quan, yêu đời, tập trung điều trị để có thể sớm quay trở lại giảng đường đại học, quay lại với bạn bè, thầy cô ở trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, nơi mà nữ sinh đang theo học. 

Đáng khen hơn, mặc dù phải gánh chịu những nỗi đau về thể xác của căn bệnh ung thư hay là sau những đợt truyền hóa chất, cô bạn lớp Anh 2 Tiếng Anh Thương mại đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 với chủ đề “She is the difference” (tạm dịch: Cô ấy là điều khác biệt) và giành được nhiều sự đánh giá cao.

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 2
Hình ảnh nữ sinh trước khi phát hiện mắc bệnh

Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi Hoa khôi ĐH Ngoại thương, Thủy Tiên đã nhận được sự quan tâm và cổ vũ từ đông đảo khán giả. 

Đáng chú ý ngay trong đêm chung kết của cuộc thi, 10X đã xuất hiện nổi bật trong Top 12 nữ sinh xuất sắc nhất với mái đầu không có tóc, hình ảnh này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ đã và đang dõi theo chặng đường của cô nàng.

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 3
Thủy Tiên xuất hiện nổi bật trên sân khấu của đêm chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương

Trong một chia sẻ với báo chí trước đó, Thủy Tiên cho biết nguyên nhân khiến cô nàng quyết định tham dự cuộc thi là do muốn truyền cảm hứng cho các bạn có ngoại hình khác biệt và cả những ai đang bị ung thư, từ đó có thêm dũng cảm để chiến đấu với bệnh tật.

 Mặc dù không giành được danh hiệu cao quý của cuộc thi Hoa khôi, thế nhưng ban tổ chức đã quyết định trao tặng Thủy Tiên danh hiệu Hoa khôi truyền cảm hứng cho những gì mà nữ sinh này đã làm.

Mới đây nhất vào cuối tháng 10/2020, sau hơn một năm điều trị thì 10X đã chính thức được xuất viện. Trên trang facebook cá nhân của mình, nữ sinh chia sẻ: “Hơn 1 năm qua, quả thực là hành trình dài đầy cảm xúc: từ u uất, tuyệt vọng khi nhận kết quả ung thư cho đến niềm hạnh phúc, bình yên thực sự trong tâm trí…”

Với những hình ảnh rạng rỡ, nụ cười, niềm vui và niềm tin vào cuộc sống thì chắc chắn rằng, một tương lai tươi sáng phía trước đã, đang và sẽ chờ đợi Thủy Tiên viết tiếp.

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 4
Đặng Trần Thủy Tiên - Nữ sinh của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội mới đây đã hào hứng báo tin vui đến cộng đồng mạng sau hơn 1 năm dài điều trị tại Bệnh viện K

Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường bằng chính đôi chân của mình

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 vừa qua, cộng đồng mạng cả nước đã không khỏi bất ngờ cũng như rơm rớm nước mắt trước hình ảnh đôi bạn thân cõng nhau đến trường ròng rã suốt 10 năm trời, đó chính là hai nam sinh đến từ Thanh Hóa Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu.

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 5
Hình ảnh của Minh Hiếu và Tất Minh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua đã thực sự chạm đến trái tim của rất nhiều người

Khi còn học THPT, mỗi ngày, Minh Hiếu và Tất Minh đều dậy từ 4h30 sáng để cùng chuẩn bị đi học. Không chỉ cõng bạn đến trường suốt 10 năm, kể cả khi Tất Minh lên bảng làm bài thì nam sinh Minh Hiếu này cũng cõng bạn. 

Minh Hiếu sẽ chờ tới khi bạn làm bài tập xong rồi lại cõng bạn về chỗ ngồi. Suốt 10 năm qua, cả 2 chưa từng cãi nhau, cứ thế đăng ký chung trường, chung lớp để hỗ trợ nhau.

Đầu năm lớp 12, Minh Hiếu quyết định đồng hành với Tất Minh theo học cùng trường đại học để tiện đường đưa đón bạn nhưng quyết định này sau đó đã bị Tất Minh quả quyết từ chối. Điều này cũng dễ hiểu khi Tất Minh mong muốn Hiếu sẽ thực hiện được ước mơ từ bé của mình. 

Trong kỳ thi vừa qua, cả hai nam sinh này đều đạt được những điểm số khá cao. Minh Hiếu dự thi khối B với số điểm 28,15 (Toán 9,4; Hóa học 9,75 và Sinh học 9,0), còn Tất Minh dự thi khối A với điểm môn Toán là 9,6, Vật Lý 9,25 điểm và Hóa học là 9,25 điểm.

Đây là một số điểm vô cùng ấn tượng và mơ ước đối với nhiều người khi cả 3 môn xét tuyển đều đạt từ 9 điểm trở lên. Với số điểm này, ai cũng tin rằng Minh Hiếu và Tất Minh gần như chắc suất đỗ vào đại học năm nay. Tuy nhiên, chỉ có Tất Minh là đỗ vào khoa Công Nghệ thông tin của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội như đúng nguyện vọng. 

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 6
Suốt 10 năm qua, cả Minh Hiếu và Tất Minh chưa từng cãi nhau

Riêng về Minh Hiếu, nam sinh này lại đăng ký vào ngành có điểm chuẩn cao nhất của ĐH Y Hà Nội - Y đa khoa, 28,9 điểm. Với kết quả mà Minh Hiếu đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua cộng với điểm vùng ưu tiên KV2-NT 0,5, anh chàng 10 năm cõng bạn đến trường này vẫn thiếu 0,25 điểm nữa mới có thể hiện thực hóa được mơ ước của bản thân. 

Mặc dù không thể đỗ vào ĐH Y Hà Nội, thế nhưng Minh Hiếu đủ điểm để trúng tuyển vào ĐH Y Thái Bình với điểm chuẩn là 27,15 cho ngành Y đa khoa.

Hình ảnh cũng như là câu chuyện đầy cảm động của Minh Hiếu và Tất Minh đã chạm đến trái tim của rất nhiều người giữa gam màu u tối của năm 2020. 

Dẫu biết rằng cuộc đời còn quá nhiều trường hợp khó khăn trắc trở khác, thế nhưng việc Minh Hiếu bỏ qua những định kiến cuộc sống, những lời dèm pha để hỗ trợ người bạn thân Tất Minh của mình hoàn thành giấc mơ học tập, đây thật sự là một "câu chuyện cổ tích" giữa đời thường. 

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 7
Câu chuyện của Minh Hiếu và Tất Minh xứng đáng được gọi là "cổ tích giữa đời thường"

Nữ sinh Ninh Bình – Nguyễn Thị Thu Hằng trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20

Sáng 20/9/2020, trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia đã diễn ra sau một năm trời tìm kiếm. Đúng với bản chất của một trận đấu “sống còn”, cuộc cạnh tranh quyết liệt của cả 4 nhà leo núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả truyền hình lãn cư dân mạng. 

Trải qua hơn một giờ tranh tài đầy căng thẳng, cuối cùng danh hiệu vô địch cũng đã tìm ra được chủ nhân xứng đáng. Theo đó, đại diện đến từ Ninh Bình và cũng là nữ sinh duy nhất trong trận chung kết năm nay - Nguyễn Thị Thu Hằng đã xuất sắc bước lên đỉnh vinh quang trong năm thứ 20 của Olympia.

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 8
Thu Hằng chính thức trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20

Ngay sau khi giành được suất học bổng du học nước ngoài cùng chiếc vòng nguyệt quế phiên bản mạ vàng thì bên cạnh những lời tán thưởng dành cho Thu Hằng thì biểu cảm, thái độ và cách ăn mừng của nhà vô địch năm thứ 20 cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng đem ra bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn. 

Thế nhưng gạt bỏ những ồn ào không đáng có, nữ sinh đến từ Ninh Bình này đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi vượt qua những đại diện xuất sắc trên khắp cả nước, đặc biệt là 3 chàng trai trong trận chung kết để bước lên đỉnh vinh quang.

Không những thế, Thu Hằng còn gây ấn tượng với một loạt những thành tích nổi bật trước đó như Huy chương bạc giải toán bằng tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia lớp 8; Giải khuyến khích cấp Quốc gia ở Olympic tiếng Anh trên Internet lớp 9. 

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 9
MC Diệp Chi và Quán quân Olympia 2020 - Nguyễn Thị Thu Hằng

Thu Hằng cũng là thí sinh đạt điểm cao nhất mà một thí sinh nữ tham gia Đường lên đỉnh Olympia trong suốt 20 năm qua giành được. Theo đó, tại cuộc thi tuần diễn ra vào tháng 11/2019, nữ thí sinh này cũng từng vượt qua 3 nam sinh, giành được vòng nguyệt quế với 350 điểm.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà: “Tôi luôn phải truyền cảm hứng cho giới trẻ…”

Tối ngày 20/11/2020, chặng hành trình của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 với chủ đề "Thập kỷ Hương sắc" đã chính thức khép lại với đêm chung kết hoành tráng diễn ra tại TP.HCM. Danh hiệu cao quý nhất sau đó đã gọi tên thí sinh Đỗ Thị Hà – Người đẹp đến từ trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 10
Khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 của nữ sinh Đỗ Thị Hà

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 hiện đang là sinh viên lớp Luật Kinh doanh K61, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE trường ĐH Kinh tế Quốc dân. 

Trong một chia sẻ trước đó, cô nàng từng cho biết do lịch học trên trường của mình khá dày đặc nhưng việc tham dự cuộc thi hoa hậu là ước mơ từ bé của cô nàng nên nữ sinh “trường NEU” đã xin phép nhà trường cho nghỉ học tạm thời để tham gia cuộc thi.

Trong đêm thi chung kết, một chi tiết đáng chú ý cũng đã được dân mạng "soi" ra khi ở phần ứng xử, nhận được câu hỏi rằng “Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn có nghĩ mình là hình mẫu của giới trẻ không?”. Hà đã trả lời ngắn gọn nhưng lại đầy ý nghĩa: “Tôi nghĩ mình mang đủ yếu tố cần và đủ của con gái Việt Nam. Tôi nghĩ dù có phải là hình mẫu của giới trẻ hay không thì tôi luôn phải truyền cảm hứng cho giới trẻ. Tôi sẽ làm được điều đó”.

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 11
Nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Việt Nam 2020

Cô giáo Việt Nam lọt Top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu

Theo thông báo chính thức từ Quỹ Varkey ngày 11/11 thì cô giáo Hà Ánh Phượng (29 tuổi, giáo viên tiếng Anh trường THPT Hương Cần, tỉnh Phú Thọ) đã lọt vào Top 10 Giải thưởng giáo viên toàn cầu (Global Teacher Prize). 

Để có mặt trong danh sách này, nữ giáo viên trẻ đã phải vượt qua hàng chục nghìn hồ sơ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 12
Cô giáo trẻ này đã vượt qua hàng chục nghìn ứng viên khác để có mặt trong Top 10 Giải thưởng giáo viên toàn cầu 

Với thành tích đặc biệt này, cô Hà Ánh Phượng cũng chính là giáo viên Việt Nam đầu tiên nhận được vinh dự kể trên và cũng là người trẻ tuổi nhất cùng với 9 giáo viên khác đến từ Italia, Brazil, Vương quốc Anh, Mỹ, Nam Phi, Nigeria, Ấn Độ, Malaysia và Hàn Quốc. 

Trước đó vào tháng 3/2020, cô Phượng cũng là một trong 50 người góp mặt trong danh sách giáo viên có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục với những sáng tạo cách dạy học mới như dạy qua phim ảnh, dự án, tổ chức dạy học online, lập kênh YouTube để dạy tiếng Anh miễn phí. 

Cô Phượng là người dân tộc Mường, là cựu sinh viên của trường ĐH Hà Nội. Năm 2016, cô được tuyển đặc cách vào trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

Từ một giáo viên của trung tâm Anh ngữ có tiếng tại Hà Nội, một phiên dịch viên đã tham gia phiên dịch cho những sự kiện lớn nhỏ của các đơn vị đến từ 18 quốc gia, cô Phượng trở về công tác ở ngôi trường miền núi với gần 90% học sinh người dân tộc thiểu số.

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 13
Cô Hà Ánh Phượng

Cô Phượng đã có nhiều sáng kiến và sáng tạo đột phá trong giáo dục, có ảnh hưởng đến cộng đồng của địa phương, cả nước và đồng nghiệp quốc tế qua các hội nhóm chuyên môn về ngoại ngữ.

 Cô Phượng cũng tích cực tổ chức mô hình lớp học xuyên biên giới và các dự án quốc tế đem học học sinh dân tộc kết nối với quốc tế để trở thành những công dân toàn cầu.

Đỗ Thị Hà, Đặng Trần Thủy Tiên và những gương mặt giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2020 Ảnh 14
Cô giáo người Mường này sở hữu nhiều thành tích ấn tượng khiến bao người phải trầm trồ ngưỡng mộ

Nữ giáo viên 29 tuổi có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy được báo cáo tại các hội thảo quốc tế Viettesol, tham gia nhiều hoạt động từ thiện như dạy học miễn phí cho học sinh trong và ngoài nước, thư viện hạnh phúc miễn phí cho học sinh... 

Ấn tượng hơn, nữ giáo viên này còn đạt học bổng toàn phần của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ SEAYLP dành cho giáo viên năm 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất