Học đường

Lo ngại dịch COVID-19, hai trường đại học đầu tiên ở TP HCM cho sinh viên nghỉ học

Nhật Minh
Chia sẻ

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hai trường ĐH tại TP.HCM đã quyết định cho sinh viên tạm ngưng đến trường để phòng dịch COVID-19.

Trước việc phát hiện hàng loạt ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng,... nhiều địa phương đã quyết định tạm hoãn việc đến trường của học sinh, sinh viên để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Mới đây, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã quyết định cho toàn thể sinh viên, học viên tất cả các khóa đào tạo được tạm dừng việc học tập trung tại trường kể từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

Lo ngại dịch COVID-19, hai trường đại học đầu tiên ở TP HCM cho sinh viên nghỉ học Ảnh 1
Việc cho sinh viên tạm dừng đến trường nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh minh họa

Riêng các môn kiến tập, thực tập ngoài trường, trưởng khoa đào tạo căn cứ tiến độ cân nhắc quyết định cho sinh viên tiếp tục thực hiện hay nghỉ, phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 an toàn tuyệt đối cho sinh viên và giảng viên và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về quyết định của mình.

Bên cạnh trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, tập thể lãnh đạo trường ĐH Ngoại thương TP HCM cũng thông báo cho sinh viên tạm dừng việc học tập trung từ ngày 10/05 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là hai trường đại học đầu tiên ở TP HCM nói riêng lẫn khu vực phía Nam nói chung ra thông báo cho phép sinh viên, học viên tạm ngừng đến trường để phòng dịch COVID-19.

Trước đó, vào chiều tối 6/5, UBND TP HCM đã có công văn khẩn về việc ngưng các hoạt động dạy học trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố sẽ tạm ngưng các hoạt động dạy học, giáo dục trực tiếp tại các đơn vị, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

Lo ngại dịch COVID-19, hai trường đại học đầu tiên ở TP HCM cho sinh viên nghỉ học Ảnh 2
Trước đó, UBND TP HCM đã có công văn khẩn về việc ngưng các hoạt động dạy học trên địa bàn thành phố từ 10/5. Ảnh minh họa

Học sinh mầm non dừng đến trường từ ngày 10/5. Các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục dạy học trực tuyến.

Đối với học sinh lớp 9 và 12, để đảm bảo chất lượng cho kỳ thi cuối cấp và tốt nghiệp THPT năm 2021, tùy điều kiện cụ thể, hiệu trưởng có thể cân nhắc, xây dựng phương án tổ chức học trực tiếp, báo cáo Sở GD-ĐT (với trường THPT và trường liên cấp) hoặc Phòng GD-ĐT (với trường THCS).

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất