Học đường

Hải Phòng chi 4,8 tỷ đồng thưởng cho giáo viên và học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 11/3 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ký quyết định thưởng cho học sinh, ban giám hiệu, tập thể giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh đoạt giải các môn văn hóa, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc tế năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố quyết định thưởng 2,68 tỷ đồng cho các học sinh có thành tích đoạt giải các môn văn hóa, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc tế năm 2020.

Hải Phòng chi 4,8 tỷ đồng thưởng cho giáo viên và học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế Ảnh 1
Thành phố quyết định thưởng 2,68 tỷ đồng cho các học sinh có thành tích đoạt giải thưởng học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế. Ảnh minh họa

Ở các môn văn hóa cấp quốc gia, mỗi em giành giải nhất (7 em) nhận 50 triệu đồng, giải nhì (26 em) nhận 40 triệu đồng, giải ba (24 em) 30 triệu đồng, giải khuyến khích (22 em) 20 triệu đồng.

Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật, UBND thành phố thưởng 50 triệu đồng cho dự án đoạt giải nhất, 30 triệu đồng cho dự án đoạt giải nhì.

Một em tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc tế được thành phố thưởng số tiền 50 triệu đồng.

Các giáo viên sẽ nhận số tiền thưởng là 2,144 tỷ đồng. Số tiền thưởng này được 

Trường THPT chuyên Trần Phú được thưởng 2,072 tỷ đồng vì có một học sinh tham gia dự án đoạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật, 77 học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn văn hóa cấp quốc gia, một học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc tế năm 2020.

Trường THPT Bạch Đằng, Quang Trung, mỗi trường nhận 24 triệu đồng. Mỗi trường có một học sinh đoạt giải ba môn văn hóa cấp quốc gia năm 2020.

Trường THPT Ngô Quyền được thưởng 24 triệu đồng về thành tích có 2 học sinh tham gia một dự án đoạt giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất