Học đường

Góc nhìn vật lý xoay quanh câu chuyện người đàn ông cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ tầng cao chung cư

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Không chỉ đơn thuần là đỡ bé gái không may rơi từ tầng 12 của chung cư xuống đất mà ở đó ít ai biết được rằng, “người hùng” này còn phải hứng chịu một khối lượng cực kỳ lớn.

Tối ngày 28/2, khắp các trang mạng xã hội bất ngờ dậy sóng bởi khoảnh khắc một nam thanh niên nhanh trí giải cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 của chung cư 60 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cụ thể sự việc này được cho là xảy ra ngay trong chiều ngày 28/2. Bé gái 2 tuổi này không biết vì lý do gì đã bò từ trong nhà, trèo ra lan can, từ đó treo mình lơ lửng ở tầng 12A của chung cư.

Góc nhìn vật lý xoay quanh câu chuyện người đàn ông cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ tầng cao chung cư Ảnh 1
Hình ảnh bé gái treo lơ lửng trên lan can chung cư khiến nhiều người sợ hãi

Mặc cho người phụ nữ ở tòa chung cư đối diện đã gào thét, cầu cứu, thế nhưng không có bất cứ người thân nào trong nhà chạy đến để giải cứu. Sau một lúc cố gắng, bé gái này đã buông tay ra khỏi lan can, rơi tự do xuống phía dưới.

Những tưởng cháu bé đã không thể nào tránh được “lưỡi hái tử thần”, thế nhưng một nam giới đang đứng gần đó đã nhanh chóng phát hiện sự việc, trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé trước khi rơi thẳng xuống đất. Người đàn ông đã nhanh chân chạy đến để giải cứu cháu bé là Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990), hiện đang làm nghề chở hàng, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói. 

Góc nhìn vật lý xoay quanh câu chuyện người đàn ông cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ tầng cao chung cư Ảnh 2
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu giúp bé gái thoát nạn. Ảnh: An ninh Thủ đô

Và không chỉ đơn thuần là việc nhanh chân trèo qua tường rào, chạy đến để đón cháu bé mà ở đó, ít ai có thể ngờ được rằng, “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh đã phải hứng chịu một khối lượng cao hơn gấp nhiều lần khối lượng thực tế. Có thể nếu chỉ xem qua đoạn clip thì nhiều người khó có thể tưởng tượng được độ nguy hiểm của sự phi thường này. 

Tuy vậy, dưới góc nhìn vật lý được nhiều người dùng chia sẻ trên mạng xã hội cách đây ít giờ thì chúng ta sẽ biết được tại sao điều đó lại là phi thường. Một bài toán nhỏ liên quan đến vụ việc này đang được cộng đồng mạng lan truyền như sau:

“Chiều cao (12 tầng vì tính từ sàn của tầng 13): 3m x12 tầng = 36m

G: 9.8

Z: cho trung bình là 10kg đối với bé 2 tuổi

Wt = 36 x 9.8 x 10 = 3.528J

Ra khối lượng lúc anh trai kia đỡ là 3528/10 = 352,8 kg.

Bong gân, mái tôn gần thủng... Trừ mái tôn hấp thu chấn động ra thì anh trai này đỡ trung bình cũng trên 350 kg”.

Góc nhìn vật lý xoay quanh câu chuyện người đàn ông cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ tầng cao chung cư Ảnh 3
Góc Vật Lý xoay quanh câu chuyện đang gây "dậy sóng" trong vòng 24 giờ qua. Ảnh chụp màn hình

Thế nên phải công nhận một điều rằng, việc chàng trai Nguyễn Ngọc Mạnh bất chấp nguy hiểm có thể xảy đến cho bản thân mà lao thật nhanh đến để giải cứu cháu bé là câu chuyện hết sức phi thường, nếu không muốn nói là có 1-0-2. 

Chia sẻ về điều này với báo chí, anh Mạnh cho biết: “Tôi trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m để tìm cách đỡ cháu. Mái tôn là mái che của một lối dẫn xuống khu vực để xe, nên bị nghiêng. Tôi vừa cố trèo, vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu. Khi bé rơi xuống, tôi chỉ kịp đỡ lấy để bé không rơi xuống đất. May mắn, bé rơi trúng tay tôi, hai chú cháu ngã xuống, lún cả mái tôn. Tôi vội ôm bé vào người, thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi hoảng sợ vô cùng”.

Anh Mạnh cũng cho biết thêm, khi bắt gặp tình huống kể trên, người đàn ông làm nghề chở hàng này nghĩ ngay đến con gái của mình. Sau khi sự việc kể trên xảy ra, anh Mạnh vẫn còn run sợ, vội vã tìm về nhà để gặp con gái. 

Liên quan đến sức khỏe của bé gái được anh Mạnh cứu sống thì tính đến thời điểm hiện tại, bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc tốt, có quấy khóc. Không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định. Kết quả chụp X-quang cho thấy, bệnh nhi có trật khớp háng bên phải, đã được các bác sỹ Khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời. 

Góc nhìn vật lý xoay quanh câu chuyện người đàn ông cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ tầng cao chung cư Ảnh 4
Các bác sĩ hội chẩn về tình hình sức khỏe bé gái. Ảnh: Nhật Minh/VietNamNet

Kết quả siêu âm, chụp X-quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường. Trong sáng 1/3, sau khi có kết quả chụp, các bác sĩ sẽ hội chẩn liên chuyên khoa và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhi này.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất