Học đường

‘Mục sở thị’ trường Đại học hơn 1 thế kỷ trên mảnh đất Thủ đô - giấc mơ của người yêu Khoa học Tự nhiên có gần hơn khi điểm chuẩn giảm?

Nguyệt
Chia sẻ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được biết đến như là trường đại học số một của Việt Nam về lĩnh vực khoa học cơ bản. Năm nay, điểm chuẩn cao nhất của ngôi trường này chỉ đạt 20,55, thấp hơn 3 điểm so với năm 2017 (24 điểm).

Nằm trên thủ đô Hà Nội với hơn 100 năm truyền thống xây dựng và phát triển, ngày nay Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (VNU-HUS) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, được biết đến như là trường đại học số một của Việt Nam về lĩnh vực khoa học cơ bản.

Trụ sở chính của trường tại số 334 Nguyễn Trãi - Hà Nội. Trường ra đời năm 1904 với tên gọi Trường Đại học Đông Dương. Trải qua nhiều mốc lịch sử, trường nhiều lần thay tên và tên gọi hiện tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được đổi từ năm 1993.

Trường hiện tại đào tạo 8 khoa/ngành học gồm: Khoa Toán - Cơ - Tin học, Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Địa lý, Khoa Địa chất, Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học, Khoa Môi trường.

Các đơn vị trực thuộc của Đại học Khoa họcTự nhiên gồm: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Enzym Protein, Trung tâm Nghiên cứu công nghệ môi trường và phát triển bền vững, Trung tâm Tính toán hiệu năng cao, Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và Mô hình hóa môi trường, Trung tâm Động lực và Thủy khí Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Biển- Đảo, Trung tâm Nano và Năng lượng, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Ứng dung khoa học phân tích, Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên.

Qua hơn 1 thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đạt được nhiều thành tích như: Đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2000); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2001); Đơn vị anh hùng lao động cho khối chuyên Toán tin (năm 2005); Huân chương độc lập hạng Nhất (năm 2011).

Ngôi trường có bề dày lịch sử, thành tích này được sinh viên yêu mến còn bởi khung cảnh đặc biệt xanh mát và nên thơ.

Với màu vàng đặc trưng và kiến trúc thuần Pháp tân cổ điển, ngôi trường mang với quang cảnh tuyệt đẹp là niềm tự hào của sinh viên theo học tại đây.

Những góc rất xưa cũ mang đậm màu thời gian…

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2018. Ngành cao nhất (Công nghệ sinh học) lấy điểm 20,55, thấp nhất (Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) 15,2. Mức điểm này được đánh giá thấp hơn năm 2017. Cụ thể, mùa tuyển sinh năm trước, ngành cao nhất (Hoá dược) lấy điểm chuẩn 24, thấp nhất (Địa lý tự nhiên kỹ thuật) lấy 17 điểm.

Cùng ngắm thêm những hình ảnh của ngôi trường “thế kỷ” xinh đẹp này nhé:

Chia sẻ

Bài viết

Nguyệt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất