Học đường

Gần 80 trường Đại học đã công bố điểm chuẩn 2018: Hàng loạt trường top cao giảm sâu từ 6 đến 9 điểm

Vương Phi
Chia sẻ

Sau khi các trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn, nhiều người không khỏi giật mình bởi những trường cùng các ngành top đầu có mức điểm chuẩn hạ thấp kỉ lục so với 3 năm gần đây. Cụ thể, khối ngành công an, quân đội và y dược giảm mạnh từ 6 đến 9 điểm.

Chiều 5/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn sau khi Bộ GD&ĐT chốt kết quả lọc ảo. Theo quy định, tất cả trường đại học phải công bố điểm trúng tuyển trước 17h ngày 6/8. Tính đến thòi điểm hiện tại, ước tính có gần 80 trường ĐH đã lần lượt công bố điểm chuẩn chính thức. Những con số đưa ra khiến nhiều người giật mình khi so với mọi năm, điểm chuẩn đại học 2018 thấp hơn hẳn. Ở một số ngành và những trường top cao, điểm chuẩn giảm từ 6 đến 9 điểm.

Đã qua rồi thời thí sinh 30 điểm vẫn trượt ngành công an, quân đội

Chiều 5/8, Ban Tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn. So với năm 2017, mức điểm này giảm từ 3-5 điểm. Cá biệt có ngành giảm gần 9 điểm (Học viện Quân y).

Cụ thể, thí sinh nam ở miền Bắc dự thi vào Học viện Quân y, khối A00, có mức trúng tuyển là 20,05. So với năm 2017 là 29, con số đưa ra này khiến nhiều người giật mình khi giảm tới gần 9 điểm.

Cũng tại học viện này, thí sinh nam ở miền Nam có điểm trúng tuyển là 20,6. So với năm 2017 là 27,25, điểm chuẩn 2018 đã giảm khoảng 6 điểm.

Cùng thuộc khối công an, quân đội, HV Cảnh sát nhân dân có điểm chuẩn cao nhất là 27,15 điểm, thấp nhất là 18,45 điểm. Điểm trúng tuyển ĐH Phòng cháy Chữa cháy dao động từ 22,95 đến 24,4 điểm. Học viện An ninh Nhân dân có điểm chuẩn có điểm chuẩn cao nhất là 26,1 điểm; điểm chuẩn thấp nhất là 18,45 điểm.

Tất cả các trường sau khi công bố, không có một ngành nào thuộc trường nào trong khối công an, quân đội đạt 28 điểm. Mức này được cho là thấp hơn cả đại học Luật Hà Nội khi ngôi trường này có điểm chuẩn khối C cao nhất là 26,5.

Trước đó, khối ngành công an, quân đội được xem là những nơi top đầu. Dự tuyển vào đây là điều vô cùng khó khăn khi hầu hết các trường đều có điểm chuẩn cao “ngút ngàn”. Nhiều bạn sinh viên đạt tới 30 điểm vẫn có khả năng bị “trượt vỏ chuối” khi nộp nguyện vọng vào đây.

Cụ thể là vào năm 2017, điểm chuẩn ở khối D01, đối với nữ dự thi ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện An ninh Nhân dân lên tới 20,5 nhưng năm nay đã hạ xuống chỉ còn 26,1 điểm. Ở khối quân sự, hai trường có điểm chuẩn 30 trong năm 2017, năm nay có số điểm tương ứng là 25,1 (Học viện Kỹ thuật Quân sự ) và 26,35 điểm (Học viện Quân y).

Điểm chuẩn khối ngành y, dược hạ thấp kỷ lục?

Cùng với khối ngành công an, quân đội, khối ngành y, dược cũng được đánh giá là thuộc top đầu và rất “khó nhằn” đối với hầu hết sĩ tử.

Cụ thể, năm 2017, ĐH Y Hà Nội có điểm chuẩn đứng đầu là 29,25 với ngành Y đa khoa. Đây được xem là ngành hot nhất của trường và liên tục có điểm chuẩn cao. Năm 2016, mức điểm trúng tuyển của ngành là 27 nhưng đến năm 2018, con số này giảm xuống chỉ còn 24,75 - mức thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Điểm chuẩn của ĐH Y Hà Nội

Cùng với ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Thái Nguyên cũng có điểm chuẩn giảm sâu. Theo đó, Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) có điểm trúng tuyển vào các ngành từ 16,75 đến 22,25. Trong đó ngành Y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất là 22,25, giảm 4,75 điểm so với năm 2017. Ngành Y học dự phòng có điểm chuẩn thấp nhất - với 16,75 điểm và giảm 6,75 điểm so với năm 2017.

Với Khoa Y - Dược ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn cao nhất là 22,75 (ngành Y khoa), giảm 4,5 điểm so với năm 2017. Ngành Răng hàm mặt lấy 21,5 điểm, trong khi năm ngoái là 25,25.

Trước đó, các trường Y - Dược dự báo điểm chuẩn giảm 3-4 điểm. Thực tế cho thấy mức trúng tuyển đã giảm sâu 5-6 điểm.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất