Học đường

Đưa tri thức tới trẻ em nghèo: Hơn 3.000 đầu sách đã được trao tặng

Hà Vy
Chia sẻ

Phát triển văn hóa đọc, hơn 3.000 đầu sách đã được trao tặng cho phòng giáo dục tiểu học tỉnh Vĩnh Long.

Tiếp nối thành công của năm 2019 với 8 thư viện khang trang và hơn 8.000 quyển sách được trao tại các tỉnh An Giang và Vĩnh Long, năm 2020, dự án với 7.469 đầu sách mới và 1.248 CD cho giáo viên đã được tiếp tục triển khai ở các tỉnh xa.

Là một dự án nằm trong quỹ "Vì tương lai tươi sáng", hôm 18/11 vừa qua, đại diện các bên tổ chức chương trình đã đến thăm và trao tặng sách cho thư viện trường tiểu học Trần Đại Nghĩa tại tỉnh Vĩnh Long. 

Khởi động từ năm 2017 cho đến nay, hành trình lan tỏa đam mê đọc sách đã trao tận tay hơn 16.000 quyển sách cùng nhiều thư viện, đĩa CD đến các em nhỏ tiểu học vùng tỉnh, huyện xa thành phố.

Chuyến đi ý nghĩa lần này có sự có mặt của các đại diện Phòng Giáo dục Tiểu học Vĩnh Long, tổ chức Library Project, VUS, Ban giám hiệu Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Dự án Thư viện hạnh phúc tiếp tục được lan tỏa đều đặn mỗi năm, đem đến giá trị ý nghĩa và phát triển văn hóa đọc.

Chuyến đi lần này cũng là một món quà dành tặng cho tất cả giáo viên tiếng Anh tại trường khi có thể tiếp cận nguồn kiến thức mới. Từ đó, họ có thể áp dụng vào giảng dạy, góp phần kiến tạo nên một nền tri thức trẻ giỏi giang và sẵn sàng hội nhập.

Mỗi quyển sách dành cho các bạn nhỏ giúp các em tiếp thu thêm điều mới lạ, nâng cao kiến thức thì cũng là lúc dự án tặng sách đạt được sứ mệnh của mình: nâng tầm tri thức cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngoài việc tặng sách, các bạn nhỏ còn được trải nghiệm học tiếng Anh cùng với các giáo viên nước ngoài. Các hoạt động mới lạ này khiến các bạn nhỏ vô cùng hào hứng và tham gia sôi nổi. Dù chỉ là buổi học ngắn mà thôi thế nhưng đây là một trải nghiệm mới lạ khi các em học sinh lần đầu tiên học cùng giáo viên bản xứ, giúp các bạn nhỏ có thêm nhiều đam mê và động lực để học tiếng anh. 

Được ra đời vào năm 2017, quỹ "Vì tương lai tươi sáng" mang sứ mệnh sẻ chia giá trị tích cực đến cộng đồng, từ đó đóng góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

 Với phương châm “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”, từ khi thành lập đến nay, quỹ đã mang đến nhiều dự án ý nghĩa như đem tới thư viện sách cho các bạn nhỏ ở vùng sâu vùng xa, đem ánh sáng tới vùng cao Tây Bắc, đồng hành cùng các Y bác sĩ tuyến đầu chống Covid-19.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất