Học đường

ĐH Ngoại thương hứa tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh đạt điểm 10 môn Văn

Theo Dân Trí
Chia sẻ

Đại diện trường ĐH Ngoại thương cho biết, nhà trường sẽ tạo điều kiện để em Quang đạt được nguyện vọng của mình là được học tập trong môi trường đầy đủ nhất, tốt nhất trong 4 năm học.

Đây là những dòng chia sẻ với Dân trí của thí sinh Đặng Văn Quang (Quảng Nam) đạt điểm 10 tuyệt đối môn Văn tốt nghiệp THPT 2021.

ĐH Ngoại thương hứa tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh đạt điểm 10 môn Văn Ảnh 1
Em Đặng Văn Quang cùng giáo viên chủ nhiệm và bạn học cùng lớp.

Trao đổi với Dân trí, em Quang cho hay, sáng nay 20/7, đại diện Phòng Truyền thông và quan hệ đối ngoại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội có gọi điện thoại trao đổi và gửi lời chúc mừng đến em.

Thay mặt gia đình, em Quang cảm ơn nhà trường đã luôn quan tâm, động viên, chúc mừng. Đại diện nhà trường cũng trao đổi về nguyện vọng cũng là nỗi lo lắng của em là về các khoản phí học tập, nơi ở khi ra Hà Nội học đại học.

Thời gian đi học, chắc chắn em sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Em có hình dung được những khó khăn đang chờ mình không? Quang chia sẻ: Em nghĩ khó khăn và thử thách là điều dĩ nhiên phải có. Em hình dung được một sự "xáo trộn" mới khi bước chân ra đại học, khi trong mình bắt đầu có những nỗi lo lắng về tài chính, cuộc sống mới...

"Nhưng em tin, với năng lực, kinh nghiệm, khả năng thích ứng nhanh cùng ý chí quyết tâm của mình, em sẽ đẩy lùi những khó khăn ấy về phía sau, nhường chỗ cho sự nảy mầm của đam mê và hoài bão", Quang bày tỏ.

ĐH Ngoại thương hứa tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh đạt điểm 10 môn Văn Ảnh 2
Em Đặng Văn Quang (thứ 2 từ phải sang) trong lần nhận thưởng tại Sở GD-ĐT Quảng Nam (Ảnh: Em Đặng Văn Quang cung cấp).

Khi được hỏi Quang viết gì trong bài Văn đạt điểm 10, Quang chia sẻ: "Em đã viết những ý tưởng cần thiết, trọn vẹn và chuyển tải chúng trong một lối diễn đạt độc đáo, mới mẻ. Ngoài ra, em tìm cách "nâng tầm" bài viết của mình bằng những góc nhìn riêng, mới, những liên hệ mở rộng sâu sắc".

Trao đổi với phóng viên trưa 20/7, ông Bùi Duy Linh - Phó Phòng truyền thông và quan hệ đối ngoại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - cho hay, sáng cùng ngày, ông có gọi điện thoại trao đổi với em Quang. Thay mặt nhà trường, ông Linh gửi lời chúc mừng đến em Quang.

Qua đây, đại diện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội cũng trao đổi với mong ước của em Quang trong thời gian tới liên quan đến việc học tại nhà trường.

Theo ông Linh, em Quang đang đợi thủ tục cũng như đợi kết quả thi tốt nghiệp để chính thức trở thành sinh viên của Đại học Ngoại thương Hà Nội trong kỳ học đến.

Trước hoàn cảnh khó khăn của em Quang, ông Linh cho biết, khi trao đổi, Quang muốn học chương trình chất lượng cao của trường. Ông Linh đã trao đổi lại với nhà trường và sẽ có ý kiến sau.

Tuy nhiên ông Linh cho hay, nhà trường sẽ tạo điều kiện để em Quang đạt được nguyện vọng và mong ước của mình là được học tập trong môi trường đầy đủ nhất, tốt nhất trong 4 năm học.

Về việc hỗ trợ học bổng, ông Linh cho biết, nhà trường sẽ có những hỗ trợ cho Quang liên quan đến việc học ở trường như suất học bổng khuyến học và cũng sẽ có những hỗ trợ về học phí đối với em Quang. Việc này nhà trường đang xem xét và sẽ có thông báo trong thời gian tới.

Chia sẻ

Theo

Dân Trí

Nguồn bài viết

Tin mới nhất