Học đường

ĐH Ngoại thương Hà Nội trình làng 'ngôi nhà màu hồng' khiến dân tình hết lời xuýt xoa

Phương Linh
Chia sẻ

Nhiều người còn nói vui rằng, tòa nhà mới ra mắt này đúng phong cách "Pinkhouse" hệt trong MV của nhóm nhạc đình đám Black Pink.

Mới đây, trên fanpage thuộc Đại học Ngoại Thương Hà Nội (FTU) vừa xuất hiện loạt ảnh cực dễ thương của tòa nhà mới với tone hồng chủ đạo. 

Ngay sau khi xuất hiện, nhiều người còn nói vui rằng, tòa nhà mới ra mắt này đúng phong cách "Pinkhouse" hệt trong MV của nhóm nhạc đình đám Black Pink.  

ĐH Ngoại thương Hà Nội trình làng 'ngôi nhà màu hồng' khiến dân tình hết lời xuýt xoa Ảnh 1
Khu vực sảnh mới được xây dựng khiến 
ĐH Ngoại thương Hà Nội trình làng 'ngôi nhà màu hồng' khiến dân tình hết lời xuýt xoa Ảnh 2
Với tone hồng chủ đạo, hẳn rằng các nữ sinh sẽ thích mê mệt với công trình mới này. 

Ngay sau khi loạt ảnh xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM, đặc biệt là giới sinh viên. Bên cạnh những bình luận kêu gọi bạn bè, rủ nhau sang trường ĐH Ngoại Thương "check- in" địa điểm mới, thì nhiều cựu sinh viên cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi dính phải "lời nguyền": "Cứ ra trường là trường xây mới".

"Xịn thiệt sự nhưng em học dốt quá không đỗ nổi FTU. Hẹn trường kiếp sau. Huhu", 

"Ôi tự hào quá, xin mời các bạn qua thăm trường mình nhé!"

"Động lực thi FTU là đây, và những ai là Blink thì rất thích điều này", là những bình luận mà cư dân mạng để lại. 

ĐH Ngoại thương Hà Nội trình làng 'ngôi nhà màu hồng' khiến dân tình hết lời xuýt xoa Ảnh 3
ĐH Ngoại thương Hà Nội trình làng 'ngôi nhà màu hồng' khiến dân tình hết lời xuýt xoa Ảnh 4
Với ánh đèn trắng, hòa vào không gian màu hồng chủ đạo, quả thực, địa điểm mới tại ĐH Ngoại Thương lung linh hơn bao giờ hết. 

Trường Đại học Ngoại thương được biết đến là một trong những cơ sở giáo dục Đại học có danh tiếng và uy tín nhất Việt Nam, cũng là một trong số ít các trường Đại học ở Việt Nam có cơ sở đào tạo ở cả 2 miền Bắc, Nam.

Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương làm việc trong nước cũng như ở nước ngoài đều được đánh giá cao cả về kiến thức chuyên môn và trình độ ngoại ngữ. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo đạt từ 98–100%. 

ĐH Ngoại thương Hà Nội trình làng 'ngôi nhà màu hồng' khiến dân tình hết lời xuýt xoa Ảnh 5
ĐH Ngoại thương Hà Nội trình làng 'ngôi nhà màu hồng' khiến dân tình hết lời xuýt xoa Ảnh 6
Chắc chắn, đây sẽ là một điểm "check - in" mới cực lý tưởng của nhiều cô cậu sinh viên 

Đặc biệt, sinh viên Đại học Ngoại thương còn nổi tiếng năng động, sáng tạo và tự tin. Số lượng sinh viên xuất thân từ Đại học Ngoại thương giành được học bổng du học đại học và sau đại học tại nước ngoài luôn chiếm ưu thế trong số sinh viên các trường đại học tại Việt Nam. 

Chính nhờ những kết quả đó, Trường Đại học Ngoại Thương đã được Liên hiệp Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA) trao tặng Cúp vàng "Thương hiệu Việt" năm 2006 và Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới vào tháng 5 năm 2010 và Huân chương Độc lập hạng Nhất vào tháng 9 năm 2012.

Ảnh: Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại thương

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất