Học đường

Đã có 13 thí sinh bị đình chỉ trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2020

Phương Linh
Chia sẻ

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vào ngày 9/8 vừa qua, đã có 13 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi; một thí sinh bị khiển trách.

Trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vào ngày 9/8 vừa qua, đã có 13 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi; một thí sinh bị khiển trách. 

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT cho biết chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Thí sinh kết thúc môn Văn đầy hứng khởi, nhiều thí sinh cho rằng đề môn Văn năm nay khá "dễ thở".

Trong buổi thi môn Ngữ văn đã có 852.859 em dự thi, chiếm tỷ lệ 96,35% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Trên cả nước, đã có một thí sinh bị khiển trách, chín thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi. 

Ở buổi thi môn Toán, 867.184 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 96,78% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Buổi thi đã có bốn thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia thi tốt nghiệp THPT 2020, số thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể dự thi đến nay là 26.308 thí sinh, tại 23 tỉnh/thành phố, chiếm tỷ lệ 2,92% tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc. 

Bộ GD-ĐT đánh giá ngày thi thứ nhất đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi trên cả nước; an toàn, nghiêm túc, tạo sự tin tưởng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Các Hội đồng thi đều hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu tất cả các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế thi đối với các bài thi/môn thi còn lại.

Trong sáng nay (10/8), thí sinh làm bài một trong 2 tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội; buổi chiều thi Ngoại ngữ - bài thi cuối cùng của kỳ thi. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất