Học đường

Cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng mang Hip hop và văn hóa đường phố vào đồ án tốt nghiệp

Nhật Minh
Chia sẻ

Với niềm đam mê mãnh liệt với Hip hop và văn hóa đường phố, nam sinh đến từ trường ĐH Tôn Đức Thắng đã quyết tâm thực hiện một đồ án tốt nghiệp vô cùng độc đáo.

Đối với những 8X, 9X đời đầu thì môn nghệ thuật đường phố Hip hop đã trở thành cái tên không quá xa lạ đối với nhiều người. Tuy nhiên để tìm kiếm một cộng đồng, một sân chơi hay một nơi để thỏa niềm đam mê với Hip hop đúng nghĩa tại Việt Nam thì có lẽ là khá hiếm. Nắm bắt được nhu cầu của cộng đồng các bạn trẻ đam mê môn nghệ thuật đường phố này, một nam sinh đã  quyết tâm thực hiện đồ án tốt nghiệp vô cùng đặc biệt như một món quà để tri ân "người bạn" đã gắn bó với mình hơn một thập kỷ.

Nam sinh này chính là Nguyễn Tri Khôi, cựu sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng khoa Kĩ thuật công trình, ngành Kiến trúc niên khóa 2014 - 2019. Đáng chú ý, 9X đã có 12 năm gắn bó với Hip hop và có lẽ chính khoảng thời gian đủ dài ấy đã thôi thúc anh chàng thực hiện ý tưởng này. 

Cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng mang Hip hop và văn hóa đường phố vào đồ án tốt nghiệp Ảnh 1
Nguyễn Tri Khôi bên cạnh đồ án tốt nghiệp về Hip hop và nghệ thuật đường phố của mình

Đồ án tốt nghiệp với Khu liên hợp Hip hop, nghệ thuật & thể thao đường phố của Tri Khôi được mô tả tường tận bằng các bản vẽ phối cảnh, tổng quan công trình, biểu đồ phân tích vị trí dự án,... thể hiện một tầm nhìn xa và tổng thể mang nhiều ý nghĩa thực tiễn.

Liên hệ với Khôi thì được biết, đồ án tốt nghiệp của cựu sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng có tên chính xác là “Trung tâm rèn luyện kĩ năng vận động – nghệ thuật đường phố”. Đây có thể hiểu là một nơi dành để luyện tập, trao đổi, giao lưu về nhiều loại hình thể thao, văn hóa nghệ thuật khác nhau nhưng trọng tâm vẫn là yếu tố về Hip hop và văn hóa đường phố.

Cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng mang Hip hop và văn hóa đường phố vào đồ án tốt nghiệp Ảnh 2
Cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng mang Hip hop và văn hóa đường phố vào đồ án tốt nghiệp Ảnh 3
Phối cảnh một số khu vực trong đồ án tốt nghiệp của cựu sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng

Chia sẻ về việc “bén duyên” với Hip hop, anh chàng quê Đồng Nai cho biết, bản thân đến với HipHop qua trào lưu từ phim You Got Served - tên tiếng Việt ở thời điểm đó là Vũ điệu đường phố trình chiếu vào những năm 2004 - 2005. 

“Ở thời điểm ấy, rất nhiều thanh thiếu niên bắt đầu tập theo phim tại công viên quê mình, với những động tác cơ bản mà tên gọi nghe rất dân dã như “đá nike”, “xỏ chỉ”, “gặp U”, “cắt kéo”, “đá ngựa”,... Mình rất hứng thú và thường xuyên đi xem họ tập luyện nhưng phải đến gần cuối năm 2008 thì mình mới thật sự nghiêm túc theo đuổi nó, theo đuổi breakin”, Tri Khôi bồi hồi kể lại.

Ở thời điểm trước đây, nhiều gia đình vẫn thường có những định kiến hay ngăn cấm con cái mình theo đuổi các loại hình nghệ thuật đường phố, và bố mẹ của Tri Khôi cũng không phải là ngoại lệ. Anh chàng tâm sự, lúc đầu gia đình của mình hoàn toàn không ủng hộ mình trong việc tập luyện bộ môn Hip hop, mãi cho đến khi nam sinh đạt được một số thành tích đáng kể tại địa phương cũng như là TP.HCM thì con đường theo đuổi đam mê của Tri Khôi cũng không còn khắt khe như trước nữa. 

Được biết, 9X đã cùng những người bạn của mình vô địch giải Vũ điệu tuổi trẻ Long Khánh ba mùa 2012 - 2013 – 2014 cũng như là đoạt chức vô địch tại giải VUG - Vietnam University Game 2015 và 2017,…

Cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng mang Hip hop và văn hóa đường phố vào đồ án tốt nghiệp Ảnh 4
Hình ảnh nam sinh cùng đồng đội lên ngôi vô địch tại VUG - Vietnam University Game

Về khoảng thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp cũng như là những khó khăn mà bản thân đã từng gặp phải, Tri Khôi chia sẻ thêm: “Đồ án này được mình thực hiện trong vòng 4 tháng, từ đầu tháng 5 đến tháng 9/2020. Những khó khăn mình gặp phải khi làm đồ án đó là lượng thông tin về Hip hop ở Việt Nam vẫn chưa đủ, mình thường xuyên phải tra cứu tài liệu nước ngoài cũng như việc dung hòa một đề tài chuyên biệt vào một thể loại công trình thì cần rất nhiều kiến thức, không phải chỉ vẽ là xong. Mình đã làm việc liên tục trên máy tính từ 16 đến 18 tiếng cả ngày lẫn đêm để cố gắng hoàn thành đồ án này”.

Khi được hỏi về việc đưa đồ án tốt nghiệp từ trên lý thuyết, mô hình sang thực tế, Tri Khôi cho biết bản thân anh chàng vẫn đang ấp ủ thiết kế về một khu phức hợp với quy mô nhỏ hơn so với đồ án tốt nghiệp. “Nếu trong tương lai, khi mà nền văn hóa đường phố và loại hình nghệ thuật Hip hop phát triển mạnh hơn, mình rất mong muốn sẽ được hiện thực hóa công trình này”, Tri Khôi kỳ vọng.

Cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng mang Hip hop và văn hóa đường phố vào đồ án tốt nghiệp Ảnh 5
Khu phức hợp quy mô nhỏ mà anh chàng mơ ước sẽ thực hiện trong tương lai

Cùng chúc cho Tri Khôi sẽ thành công hơn nữa trên chính con đường mà mình đã chọn, qua đó sớm hiện thực hóa được những mơ ước của bản thân để đem đến một sân chơi, một địa điểm giao lưu, thi đấu đúng nghĩa cho những bạn có chung niềm đam mê Hip hop nói riêng cũng như là nghệ thuật đường phố nói chung.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất