Học đường

Lo học sinh chỉ mải chơi trong kỳ nghỉ Tết, cô giáo gửi dòng tin nhắn ai đọc cũng phải toát mồ hôi

Minh Hoàng
Chia sẻ

Mới đọc thoáng qua dòng tin nhắn của cô giáo, không chỉ các bạn học sinh mà cả cộng đồng mạng cũng phải ngỡ ngàng.

Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, hội học sinh chỉ mong ngóng đến ngày được nghỉ mà lơ là học tập. Đứa nào cũng chỉ nghĩ việc sắm sửa, đi chơi Tết trong khi kiến thức trên lớp vẫn dày đặc và bài tập chất hàng núi...

Học sinh vô lo vô nghĩ bao nhiêu thì các giáo viên lại thấp thỏm lo âu bấy nhiêu. Sau kỳ nghỉ Tết dài, có lẽ thầy cô giáo nào cũng có thể thấy rõ sự uể oải, chểnh mảng của các học trò. Do vậy, nhiều giáo viên đã ra tay chấn chỉnh ngay trước khi nghỉ Tết, giống như đoạn tin nhắn của cô giáo này:

"Các em cố gắng học nghiêm chỉnh đến hơi thở cuối cùng nha. Ý nhầm, tới giây phút cuối cùng của năm nha. Tích cực chăm chỉ, đừng làm mất kiến thức đó các em. Rồi năm mới vào cô lại phải luyện thanh, đầu năm để cô la là không may cả năm đó".

Lo các học trò sẽ mải chơi trong tuần cuối cùng đi học trước kỳ nghỉ Tết, cô giáo đã nhắc nhở học sinh cần nghiêm chỉnh học tập đến phút cuối cùng. Thế nhưng cô đã nhắn nhầm thành "hơi thở cuối cùng" khiến ai đọc cũng phải toát mồ hôi. 

Không biết là do nhầm lẫn thật hay cô giáo cố tình chơi đùa lầy lột một chút với hội học sinh đây. 

Tuy nhiên ngay sau đó, cô giáo đã nhận ra lỗi sai này mà nhanh chóng sửa thành "giây phút cuối cùng". Chưa hết, cô còn không quên đe lũ học trò rằng "đầu năm mới vào là cô phải luyện thanh". 

Hội học sinh khi đọc xong đoạn tin nhắn này của cô giáo chắc cũng không khỏi hốt hoảng. Còn cộng đồng mạng cũng phải gật gù đồng tình rằng, dù nghỉ Tết nhưng học sinh cũng không được quên nhiệm vụ của mình. 

"Cô nhắc nhở, đe như vậy thôi chứ thật ra là muốn tốt cho học sinh cả. Các bạn nghỉ Tết mải chơi rồi sau kỳ nghỉ động bài vở gì cũng mới lạ, ngơ ngác rồi nghe giảng cũng khó mà vào được";

"Cô nhắc vậy cũng phải thôi. Dù lười nhưng cũng vẫn phải ngó qua bài vở một chút. Dịp nào thì cũng vậy, học sinh vẫn là học sinh và dù gì thì cũng vẫn phải học thôi". 

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất