Học đường

Cô gái nói sai một câu thành ngữ trên sóng truyền hình, khán giả vẫn nhớ như in dù đã 10 năm trôi qua

Phương Linh
Chia sẻ

Cụ thể, khi MC Quang Minh của chương trình đưa ra câu hỏi “Để chỉ những người keo kiệt, có câu thành ngữ Vắt cổ gì thì ra nước?", một cô gái đã trả lời rất nhanh là "Vắt cổ chim ra nước" khiến trường quay rộ tiếng cười.

Chương trình "Đối mặt" từng lên sóng VTV3 vào năm 2007 đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả cả nước. Luật chơi yêu cầu 12 người chơi phải trả lời rất nhanh các câu hỏi chỉ trong vòng 5-15 giây, điều này tạo nên sự kịch tính, đòi hỏi khả năng ứng phó nhanh nhẹn cùng kiến thức sâu rộng của người chơi. 

"Đối mặt" chỉ lên sóng truyền hình 3 năm rồi dừng lại vào năm 2010. Dù vậy, đã hơn 10 năm trôi qua, chương trình vẫn khiến khán giả nhớ như in vì một tình huống qua đỗi hài hước xảy ra vào năm 2008.

Cụ thể, khi MC Quang Minh của chương trình đưa ra câu hỏi “Để chỉ những người keo kiệt, có câu thành ngữ Vắt cổ gì thì ra nước?", một cô gái đã trả lời rất nhanh là "Vắt cổ chim ra nước" khiến trường quay rộ tiếng cười.

Ngay sau đó, nam MC cũng thẳng thắn nhận xét: “Bạn thật là hài hước, tôi nghĩ như vậy. Trong dân gian ta không có câu Vắt cổ chim ra nước mà chỉ có câu Vắt cổ chày ra nước”.

Cô gái nói sai câu thành ngữ trên sóng truyền hình, khán giả vẫn nhớ như in sau 10 năm trôi qua Ảnh 1

Sau đó khoảnh khắc cô nàng trả lời sai đã được lan truyền chóng mặt. Thậm chí, câu nói "Vắt cổ chim ra nước" này còn viral suốt một thời gian dài.

Trên thực tế, "Vắt cổ chày ra nước" là một câu thành ngữ vô cùng quen thuộc với người Việt Nam, xuất phát từ một câu chuyện dân gian kể về lão phú hộ giàu có nhưng keo kiệt và anh đầy tớ. 

Ngoài câu "vắt cổ chày ra nước", người Việt còn 1 câu khác là "Rán sành ra mỡ", cũng mang ý chỉ những người keo kiệt.

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất