Học đường

Choáng với cách chi tiền đầu tư giáo dục cho 3 con của Hà Kiều Anh: Học phí đắt đỏ, chơi bộ môn quý tộc

Phương An
Chia sẻ

Ngoài cho các con theo học tại những ngôi trường có học phí đắt đỏ, Hà Kiều Anh còn đầu tư cho con học những bộ môn quý tộc như cưỡi ngựa, trượt tuyết,...

Trong thời gian gần đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh vướng phải ồn ào khi kể chuyện về gia thế của mình. Cụ thể, người đẹp Hà thành tự nhận mình là công chúa đời thứ 7 của triều Nguyễn nhưng nhanh chóng bị hậu duệ của triều Nguyễn lên tiếng phản đối.

Sau đó, nàng hậu đã lên tiếng giải thích rằng cô không tự xưng là “công chúa” mà có viết rõ do bà nội chia sẻ. Dù vậy, sự việc mang tính lịch sử này vẫn sẽ còn được bàn nhiều nhưng có một điều không thể phủ nhận là Hà Kiều Anh đang sống một cuộc sống vương giả không kém gì quý tộc. Soi cách cô chi tiền học cho các con là rõ!

Choáng với cách chi tiền đầu tư giáo dục cho 3 con của Hà Kiều Anh: Học phí đắt đỏ, chơi bộ môn quý tộc Ảnh 1
Hà Kiều Anh không tiếc tiền chi tiền học cho các con.

Vợ chồng Hoa hậu Hà Kiều Anh có 3 người con, gồm 2 con trai là Vương Khang- Vương Khôi, con gái út tên Vivian và cả 3 đều được mẹ hết lòng đầu tư cho việc học. Hai “cậu ấm” nhà Hà Kiều Anh hiện đang theo học tại trườngquốc tế ISHCMC (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Đây là một trong số ít các trườnghọc ở TP.HCMđược chứng nhận cung cấp tất cả ba Chương trình Tú tài quốc tế (Chương trình Tiểu học, chương trình Trung học và Văn bằng IB) và là một trong những ngôi trường có mức học phí đắt đỏ nhất Sài Gòn.

Cụ thể,các lớp nhà trẻ, mầm non có học phí lên tới 407.200.000 đồng; trong3 năm cuối cấp, học phí có thể lên tới 2,5 tỷ đồng.Ngoài học phí hàng năm, phụ huynh còn phải đóng thêm lệ phí thi IB, phí phát triển hàng năm. Vì vậy,trườngquốc tế ISHCMC có thể là một trong những ngôi trường có mức phí đắt đỏ nhất tại Sài Gòn.

Choáng với cách chi tiền đầu tư giáo dục cho 3 con của Hà Kiều Anh: Học phí đắt đỏ, chơi bộ môn quý tộc Ảnh 2
Hà Kiều Anh tự hào về thành tích học tập của các con.

Không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, Vương Khang nhận được bằng khen của trường vào năm lớp 6 khi đạt được những thành tích xuất sắc,trong đó có bằng khen về thái độ học tập tốt và tinh thần đồng đội, biết chịu khó tiếp thu. Cậu bé cũng từngđoạt giải Nhì môn Toán cấp thành phố.

Ngoài ngôn ngữ tiếng Anh được học ở trường, Vương Khang cũng được mẹcho học thêm tiếng Trung Quốc. Không chỉ đầu tư về việc học, nàng hậu sinh năm 1976 cũng đầu tư cho con học các bộ môn thể thao khác nhưboxing, cầu lông, bóng rổ, chạy bộ, nhảy xa, trượt tuyết, cưỡi ngựa...

Mỗi tuần, Vương Khang đi bơi tới 6 buổi. Cậu bé từngđược trường cử sang Singapore tham dự 1 giải bơi dành cho học sinh các trường quốc tế, nên “cậu ấm” này đem về kha khá thành tích và huy chương.

Choáng với cách chi tiền đầu tư giáo dục cho 3 con của Hà Kiều Anh: Học phí đắt đỏ, chơi bộ môn quý tộc Ảnh 3
Con trai đầu Vương Khang từng mang về không ít thành tích và huy chương.

Cô út Viviantuy chỉ mới 5 tuổi nhưngcũng được mẹ đầu tư chẳng kém khi được học tại trườngmầm nonSaigon Kids.Với ngôi trường này, tuy theo từng độ tuổi, lớp học mà mứchọc phí cũng dao động từ 77 - 218 triệu đồng/năm.

Vivian học bơi 3-4 buổi/tuần, 5 buổi môn trượt patin và dành thêm thời gian để học môn thể dục dụng cụ. Ngoài các môn thể thao, cô út nhà Hà Kiều Anh cũng được mẹ đầu tư cho họcballet, piano.

Choáng với cách chi tiền đầu tư giáo dục cho 3 con của Hà Kiều Anh: Học phí đắt đỏ, chơi bộ môn quý tộc Ảnh 4
Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng Vivianđược mẹ đầu tư chẳng kém gì các anh.

Trước đó, nàng hậu cũng từng khiến mạng xã hội choáng váng khi bỏ một số tiền khủng cho con học môn đua ngựa. Được biết, đây là một bộ môn thể thao quý tộc, người chơi có thể phải bỏ ra ít nhất 750-800 nghìn đồng cho 45 phút chơi.

Thế mới thấy, gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh giàu có cỡ nào và cô không tiếc tiền đầu tư cho con học ra sao!

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất