Học đường

Cho sinh viên ra nước ngoài, làm robot không cần nhìn vẫn biết đường đi, trường đại học này còn vô số hoạt động trải nghiệm khác nữa

T.H
Chia sẻ

Sống, học tập ở nước ngoài hẳn một học kỳ, thỏa chí sáng tạo trong phòng lab chế ra những con robot không cần nhìn vẫn biết đường đi, luôn được khuyến khích đi làm từ khi còn chưa tốt nghiệp hay xuất sắc một bộ môn văn hóa nghệ thuật nào đó và “ẵm trọn” suất vào đại học là những trải nghiệm đặc biệt của sinh viên đại học FPT (SV ĐH FPT).

Vi vu nước ngoài suốt 4 năm đại học

Trước khi Covid diễn ra, ngay khi bước chân vào cổng trường đại học, SV ĐH FPT ngay lập tức có nhiều hơn một cơ hội trải nghiệm cuộc sống, công việc, học tập ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vừa chân ướt chân ráo vào trường, các bạn đã có thể có 6 tuần học tiếng Anh tại một trong các nước Philippines, Brunei hay Malaysia. Nếu muốn trải nghiệm đời sống SV ở các nước Đông Nam Á trong những campus xịn sò nhưng với chi phí rất “SV”, SV áo cam dễ dàng tham gia chương trình Passage to ASEAN. Chương trình một học kỳ ở nước ngoài hay thậm chí 6 tháng thực tập tại các doanh nghiệp quốc tế luôn dành cơ hội cho SV ĐH FPT tham gia trước khi tốt nghiệp. 

Trải nghiệm nước ngoài vừa vui hết nấc vừa đem đến những kỹ năng sống cần thiết cho SV ĐH FPT trong xã hội toàn cầu 

Được đến nhiều quốc gia trên thế giới, SV ĐH FPT tiếp xúc với bạn bè năm châu với nền tảng văn hóa, giáo dục khác nhau, từ đó hình thành nên kiến thức nền phong phú và vốn sống đa dạng. Các bạn cũng phải tự trang bị cho mình những kỹ năng để “sinh tồn” ở môi trường toàn cầu như sử dụng tiếng Anh thành thạo, biết tự chăm sóc bản thân, tự quản lý công việc cá nhân, hòa đồng vào tập thể… Sống, học tập hay làm việc ở những quốc gia phát triển cũng là cách để các SV ĐH FPT trải nghiệm thế giới đa văn hóa với nhiều xu thế xã hội và văn hóa tương lai. 

Công nghệ “bao trọn” đời SV

Dễ dàng bắt gặp hình ảnh một SV ĐH FPT cắm cúi bên màn hình máy tính dày đặc những dòng code, dành hàng giờ chế tạo ra những chiếc xe không cần người lái vẫn biết đường đi. Bước chân vào giảng đường ĐH FPT, trải nghiệm công nghệ “bao trọn” đời SV từ giảng đường hiện đại, dàn iMac xịn sò, phòng lab tiêu chuẩn quốc tế đến những dự án, cuộc thi kiến thức lấy cảm hứng từ xu thế công nghệ hàng đầu… “Chất” công nghệ thấm vào bản sắc đến nỗi SV trường khác hào hứng khi có câu lạc bộ người mẫu, diễn viên thì SV ĐH FPT tự hào bởi câu lạc bộ Kỹ sư cầu nối Nhật Bản, câu lạc bộ AI…

Những mô hình chằng chịt “tính công nghệ” như thế này xuất hiện thường xuyên trong campus ĐH FPT

Trải nghiệm công nghệ ngay trong trường ĐH, SV ĐH FPT tự trang bị những kỹ năng hữu ích để “bắt” công nghệ phục vụ đắc lực cho cuộc sống, việc học, việc làm của mình, dùng công nghệ thích ứng với những thay đổi của xã hội hay nhờ công nghệ mà tự kiến tạo nên tương lai. SV ĐH FPT năm hai Võ Nguyễn Đình Trí nghiên cứu, chế tạo sách Sinh học 3D hỗ trợ việc học. Những start-up đình đám được gây dựng bởi các cựu SV ĐH FPT như Võ Thanh Quảng với HaiVL, Trần Trung Hiếu với TopCV, Nguyễn Việt Hùng với ColorMe… đều là những bạn trẻ giàu trải nghiệm công nghệ. 

Đi làm khi chưa tốt nghiệp

SV ĐH FPT trải nghiệm làm việc ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Những giờ học Working in Group hay Bussiness Communication tại ngôi trường này thường xuyên được lấy ý tưởng và triển khai thành dạng dự án kinh doanh, khởi nghiệp. 100% SV ĐH FPT được thực tập doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp. Không có tâm lý pha trà rót nước hay thực tập làm đẹp CV, SV ĐH FPT học hỏi, làm việc như những nhân viên thực sự, tham gia vào các hoạt động đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhiều bạn ra cả nước ngoài thực tập, đạt kết quả tốt và được tuyển dụng ngay khi chưa tốt nghiệp.

Thực hành phỏng vấn với nhà tuyển dụng là bước đầu trong trải nghiệm đi làm từ khi chưa tốt nghiệp của SV ĐH FPT

Trải nghiệm đi làm sớm, SV ĐH FPT có điều kiện áp dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế. Dấn thân vào công việc và đời sống công sở, hơn ai hết, các bạn tự định hình được giá trị của bản thân và hiểu nhu cầu doanh nghiệp đối với nhân sự trẻ, có nhiều cơ hội trải nghiệm hoạt động để trở thành lãnh đạo tương lai. Từ đó, SV ĐH FPT có cơ sở rèn luyện, tự trang bị thêm kỹ năng để đáp ứng yêu cầu thực tế. Trải nghiệm đi làm từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đồng thời là vốn sống thấm thía về giá trị sức lao động, thái độ cống hiến… cần thiết cho người trẻ. 

“Chất nghệ” chẳng kém ai

Xuất sắc một bộ môn nghệ thuật nào đó, thi “Học bổng tài năng”, học sinh THPT hoàn toàn có khả năng đạt giải và “ẵm trọn” suất học bổng vào ĐH FPT. Đến khi trở thành SV của trường rồi, SV vẫn có thể thoải mái trải nghiệm văn hóa nghệ thuật vì trường dạy nhạc cụ dân tộc như một môn học chính khóa. SV ĐH FPT còn có kha khá CLB nghệ thuật như Melody, Guitar… và vô số sự kiện văn hóa văn nghệ lớn nhỏ suốt cả 4 năm thanh xuân. 

Không phải trường nghệ thuật nhưng ĐH FPT có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ “chất” chẳng kém ai

Trải nghiệm văn hóa nghệ thuật ở một trường ĐH hoàn toàn nằm ngoài “list” các trường nghệ thuật có lẽ là một trong những trải nghiệm khác lạ và ấn tượng với SV. Qua đó, một đời sống SV rực rỡ thanh xuân hiện lên. Các bạn trẻ được thể hiện khả năng, đam mê, học hỏi nhiều kỹ năng qua những lần can đảm đứng trên sân khấu biểu diễn hay tự tay tổ chức một sự kiện nghệ thuật. Nhiều cá nhân hiểu rõ hơn về bản thân, định hình tương lai của mình thông qua hoạt động nghệ thuật. Trải nghiệm này cũng đưa SV ĐH FPT tiếp cận những xu thế xã hội và văn hóa tương lai. 

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất