Học đường

'Soi' thành tích học tập của 15 gương mặt sinh viên Học viện Ngoại giao cùng tranh tài ngôi vị 'Thủ lĩnh 2019'

Nhật Minh
Chia sẻ

DAV’s Leaders 2019 - một trong những sự kiện hấp dẫn nhất của Học viện Ngoại giao đã chính thức quay trở lại với mùa thứ 9 mang tên “Giao Hưởng”. Sau 2 vòng thử thách, ban tổ chức đã tìm ra 15 gương mặt sáng giá nhất cho vị trí Thủ lĩnh Sinh viên Ngoại giao.

Nhắc đến Học viện Ngoại giao, ngoài sự năng động và khả năng ngoại ngữ nổi trội của sinh viên, chúng ta không thể không nhắc đến Cuộc thi Thủ lĩnh Sinh viên Ngoại giao - DAV’s Leaders. Đây là chương trình tìm kiếm thủ lĩnh sinh viên bài bản đầu tiên tại Hà Nội, được tổ chức dành cho các sinh viên năm nhất nhằm tìm ra “Khóa trưởng” - Người sẽ mang trong mình trọng trách đại diện cho tiếng nói sinh viên của toàn khóa, là cầu nối giữa sinh viên và giảng viên trong Học viện.

Trở lại với mùa giải thứ 9 với chủ đề “Giao Hưởng”, DAV’s Leaders 2019 mong muốn sẽ tìm ra được một người “nhạc trưởng” xứng đáng. Công việc ấy không chỉ đòi hỏi những kỹ năng lãnh đạo cần thiết, để giúp “dàn nhạc” có thể hoạt động trơn chu, hiệu quả hơn nữa mà đòi hỏi cần phải có thêm cho mình một nhận thức đúng đắn, từ đó có thể trở thành “nhạc trưởng” cho chính bản thân của mình.

Qua vòng đơn và vòng phỏng vấn vô cùng căng thẳng, DAV’s Leaders 2019 đã tìm ra 15 gương mặt xuất sắc nhất đến từ 5 khoa: Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế Quốc tế và Luật Quốc tế của chương trình đã chính thức xuất hiện. 15 thí sinh với 15 cá tính, 15 màu sắc khác nhau hứa hẹn sẽ đem đến cho chương trình những phần thể hiện vô cùng hấp dẫn.

Nguyễn Lê Khánh Hà, Nguyễn Tường Minh và Nguyễn Minh Ánh (theo thứ tự từ trái sang phải)

Nguyễn Lê Khánh Hà, Nguyễn Tường Minh và Nguyễn Minh Ánh (trên ảnh, từ trái sang phải) là 3 cô gái xuất sắc thuộc khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại lọt vào Top 15 của chương trình. Cả 3 đều có những thành tích xuất sắc trong học tập lẫn hoạt động ngoại khóa. Minh Ánh đến từ lớp TT46E gây ấn tượng bởi thành tích học tập tốt với giải nhì môn tiếng Pháp kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia 2019 và khả năng lãnh đạo trong các hoạt động ngoại khóa khi còn học cấp 3.

Không hề kém cạnh, Tường Minh đến từ TT46C là thủ khoa Biên tập Truyền Hình, Á khoa trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh và cũng có rất nhiều hoạt động ngoại khóa nổi bật như Chủ tịch Striped Project, Trưởng ban PR Puzzles Ams,…

Ngoài ra, khoa Truyền thông còn có một nhân tố vô cùng đặc biệt, đó chính là cô bạn Khánh Hà đến từ lớp TT46A. Bên cạnh thành tích học tập nổi bật như giải ba Khoa học Kỹ thuật môn Vật lý năm 2017, Khánh Hà còn khiến ban giám khảo vô cùng ấn tượng với bề dày những kinh nghiệm làm việc thực tế như Tổng đạo diễn Fashion Show của NTK Vân Anh Scarlet hay Giám đốc Truyền thông Homiez Media.

Đặng Trà My, Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Hoàng An (theo thứ tự từ trái sang phải)

Đặng Trà My, Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Hoàng An là 3 gương mặt nổi bật tiếp theo của khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao. Đặng Trà My đến từ CT46C, là một cô gái vô cùng tài năng với giải Vàng đặc biệt trong cuộc thi Asian Pacific Art Festival tại Singapore 2018 và liên tục đạt được những suất học bổng xuất sắc qua các năm của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Một nhân tố khác đến từ CT46C là Thành Vinh cũng gây ấn tượng không kém cho ban giám khảo với kinh nghiệm thủ lĩnh trong vô số các hoạt động ngoại khóa như Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Ý tưởng Kinh doanh Teen Entrepreneur 2018 do VietAbroader Club Ha Noi tổ chức, Trưởng Tiểu ban Diễn giả chuỗi sự kiện Kick-off thuộc khuôn khổ Vietnam Innovation Summit 2018,…

Một đại diện khác đến từ khoa tiếng Trung đó chính là Hoàng An, một cô gái tràn đầy những tài năng khi có riêng cho mình rất nhiều các kinh nghiệm lãnh đạo ở nhiều vị trí khác nhau như Trưởng ban Tài chính - Truyền thông HSSG English Club, Ban Điều hành Water Wise Vietnam,…

Theo thứ tự từ trái sang phải chính là Nguyễn Thế Anh, Vũ Thu Hằng và Lê Nam Linh, 3 thí sinh đầy tài năng của khoa Luật Quốc tế.

Thế Anh đến từ LQT46C, khi còn học cấp 3, cậu bạn đã năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường như Humans of Chuyên Cao Bằng, sự kiện UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng.

Một đại diện khác của LQT46C khác chính là nữ sinh Vũ Thu Hằng, cô nàng gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều người bởi vóc dáng nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa trong mình nguồn năng lượng vô cùng tích cực trong các hoạt động đoàn thể của trường. Hơn thế nữa, đây còn là thí sinh đại diện của đội Việt Nam tham dự World Invention Intellectual Property Associations - Exhibition - Croatia INNOVA sẽ diễn ra tại Croatia vào tháng 11 sắp tới.

Nam Linh của LQT46A cũng là một ứng cử viên “đáng gờm” khi có rất nhiều đóng góp trong các hoạt động Đoàn thể. Có thể kể đến một số vị trí mà anh chàng này đã từng nắm giữ như thành viên Hội Liên hiệp Thanh niên trường THPT Thái Hòa hay việc được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng ngay từ khi còn là học sinh lớp 12 tại Chi bộ THPT Thái Hòa.

Nguyễn Hoàng Vũ, Bùi Hà Ngân và Nguyễn Kim Hà Phương liệu có thể mang ngôi vị Khóa trưởng lần đầu tiên về cho khoa tiếng Anh?

Hoàng Vũ đến từ lớp TA46C, đã có nhiều kinh nghiệm ở vị trí Logistics tại các sự kiện lớn nhỏ như Hanoi Debate Tournament 2018, Windchimes Project 2018 và dành chức vô địch tại Gifted Students Cup 2018.

Hai cô gái còn lại đến từ khoa tiếng Anh là Hà Ngân và Hà Phương đến từ TA45B đều có những thành tích xuất sắc trong học tập cũng như các hoạt động tập thể. Hà Ngân là cựu học sinh ưu tú của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và luôn đi đầu trong tất cả các hoạt động ngoại khóa. Hà Phương cũng không kém cạnh khi luôn có thành tích học tập nổi bật trong lớp và rất tích cực trong các hoạt động văn nghệ của lớp, của trường.

Đại diện cho khoa Kinh tế Quốc tế là 3 cô gái xinh xắn nhưng cũng không kém phần tài năng, đó chính là Nguyễn Thị Thùy Dung, Đặng Minh Hằng và Bùi Hương Thảo.

Thùy Dung đến từ KT46A, không chỉ ưu tú trong các hoạt động đoàn mà còn có thành tích học tập rất tốt từ khi còn là học sinh cấp 3.

Không hề kém cạnh, Minh Hằng và Hương Thảo đến từ KT46C cũng có rất nhiều những thành tích trong học tập và các hoạt động ngoại khóa. Minh Hằng là thành viên CLB Team CNN Leader, Ban Tổ chức chương trình Bão và Áo ấm cho em.

Không chỉ gây ấn tượng với điểm SAT 1220, Hương Thảo còn là Founder của Dự án Giáo dục Giới tính Sunflower và thành viên Ban Nội dung tổ chức phi chính phủ SEEDS Vietnam.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất