Học đường

Chính thức khởi động cuộc thi 'Sinh viên thanh lịch ĐH Văn Hóa 2018'

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Ngoài các giải thưởng bằng tiền mặt và hiện vật, thí sinh đạt giải “Sinh viên thanh lịch 2018” sẽ được Sinh Viên TV quảng bá truyền thông về mặt thông tin/hình ảnh. Đồng thời, thí sinh sẽ được miễn phí tham dự lớp đào tạo ngắn hạn các kỹ năng: thanh nhạc, múa, diễn xuất...

Với mục đích tạo ra một sân chơi lành mạnh, định hướng thẩm mỹ sinh viên thanh lịch, đồng thời đáp ứng nhu cầu giao lưu của đông đảo sinh viên, ngày 19/5, ĐH Văn hóa TP.HCM chính thức phát động cuộc thi “Sinh viên thanh lịch 2018”.

Cuộc thi cũng là sân chơi dành cho tất cả các sinh viên (nam - nữ) đang theo học tại Trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh. Độ tuổi từ 18-24 (sinh năm từ 1994 - 2000). Bên cạnh đó, thí sinh đạt giải nhất các cuộc thi Nét đẹp/duyên dáng sinh viên cấp trường trong các năm 2016-2018 sẽ được miễn thi vòng sơ khảo.

THỂ LỆ CUỘC THI

Thời hạn để các thí sinh đăng ký online diễn ra từ ngày 19/5/2018 - 23/5/2018.

Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 24/5/2018: gồm 2 phần thi năng khiếu và phần thi catwalk.

Trong phần thi năng khiếu, mỗi thí sinh sẽ có cơ hội giới thiệu bản thân tối đa 1 phút và thể hiện năng khiếu của bản thân tối đa trong 5 phút.

Đối với phần thi trình diễn catwalk, thí sinh sẽ được trình diễn trang phục tự chọn và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Đồng thời, ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra nhân trắc học của các thí sinh: chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng.

Kết thúc vòng sơ khảo, BTC sẽ chọn ra tối đa 20 thí sinh (nam, nữ) vào vòng chung kết. Xuyên suốt chương trình, các thí sinh này sẽ tham gia các hoạt động ngoại khóa: Đạp xe, chụp ảnh ngoại cảnh, giao lưu trước ngày thi chung kết.

Đến với đêm chung kết (Dự kiến ngày 31/5/2018), 20 thí sinh được chọn sẽ phải trải qua 4 phần thi để tranh tài. Cụ thể:

Phần 1: Thi trang phục áo dài của đơn vị tài trợ. Đây sẽ là phần thi đồng diễn chung cho tất cả các thí sinh.

Phần 2: Thi diễn trang phục thể thao. Thí sinh tự chuẩn bị trang phục cho phần thi này.

Phần 3: Thi diễn trang phục dạ hội. Thí sinh tự chuẩn bị trang phục cho phần thi này.

Phần 4: Thi ứng xử tình huống: Ban giám khảo sẽ chọn 10 thí sinh (5 nam, 5 nữ) bốc thăm để chọn và giải quyết tình huống.

CÁC DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 25.000.000 đ. Ban tổ chức sẽ trao cho 06 danh hiệu chính, gồm: 2 giải Hoa khôi và Vương khôi: 5.000.000 đ/giải; 2 giải Á khôi 1 và Á vương 1: 3.000.000 đ/giải; 2 giải Á khôi 2 và Á vương 2: 1.000.000 đ/giải.

Ngoài ra, các thí sinh còn có cơ hội nhận các giải thưởng phụ, mỗi giải trị giá 500.000 đồng, gồm: Thí sinh thân thiện (Mr & Ms Friendly); Thí sinh có hình ảnh được chụp đẹp nhất (Mr & Ms Photo); Thí sinh được yêu thích nhất qua mạng xã hội (Mr & Ms Online); Thí sinh phong cách (Mr & Ms Style); Thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất (Mr & Ms Ao Dai); Thí sinh tài năng (Mr & Ms Talent); Thí sinh thể thao (Mr & Ms Sport).

Ngoài các giải thưởng bằng tiền mặt và hiện vật, các thí sinh đạt giải “ Sinh Viên Thanh Lịch 2018” sẽ được Sinh Viên TV quảng bá truyền thông về mặt thông tin/hình ảnh trong khuôn khổ hoạt động của Hội thi.

Đồng thời, thí sinh được miễn phí tham dự các lớp đào tạo ngắn hạn kỹ năng: biểu diễn thanh nhạc, múa, diễn xuất, dẫn chương trình, nghệ thuật giao tiếp - ứng xử tại trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các thí sinh đạt giải trong Hội thi sẽ có cơ hội được đề cử tham gia các cuộc thi do công ty Cát Tiên Sa tổ chức như Siêu Mẫu Việt Nam, The Look, The Voice - Giọng Hát Việt, Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất…; được ưu tiên tham gia các hoạt động như diễn xuất, ca hát, MC…cùng các chương trình trên fanpage và youtube của Sinh Viên TV.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI

Bước 1: Tải file đăng ký theo mẫu tại đây http://bit.ly/dangky_svthanhlich

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và gửi về email sinhvienthanhlich@cattiensa.com, đính kèm 4 hình chụp không qua chỉnh sửa kỹ thuật số quá đà trong vòng 6 tháng gần nhất (chân dung, toàn thân).

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất