Học đường

Tỷ lệ đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 giữa các trường tại TP.HCM có sự chênh lệch lớn

Trường Nguyễn
Chia sẻ

Năm học 2022-2023 sẽ có hơn 20.000 em sẽ không có cơ hội học lớp 10 công lập tại TP.HCM

Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố số liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Năm học 2022-2023 TPHCM đặt ra chỉ tiêu là 72.800 thí sinh đăng ký dự thi nhưng thực tế con số lên tới gần 93.000. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có hơn 20.000 em sẽ không có cơ hội học lớp 10 công lập.

Có hơn 20.000 em học sinh lớp 9 sẽ không có cơ hội học lớp 10 công lập. Nguồn ảnh: Lao Động

Theo số liệu đăng ký nguyện vọng, trong số 108 trường phổ thông công lập, trường THPT Mạc Đĩnh Chi có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao nhất với 1.903 em; kế đó là THPT Hùng Vương 1.835, Marie Curie với 1.829 và Gia Định 1.749.

Những trường như Võ Trường Toản, Thủ Đức, Nguyễn Trung Trực, Phú Nhuận, Trường Chinh có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao hơn 1.500 em. 

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân có tỷ lệ chọi cao nhất  khi 1 chọi 3,21, THPT Nguyễn Thượng Hiền có mức chọi 1/2,99. Tiếp theo là các trường THPT Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn… với mức 1 chọi 2 trở lên.

Trường có số thí sinh đăng ký lớp 10 chuyên nhiều nhất vẫn là THPT chuyên Lê Hồng Phong với hơn 3.100 em đăng ký, trong khi chỉ tiêu là 900, ở cả lớp chuyên và không chuyên. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng có số thí sinh đăng ký gấp đôi chỉ tiêu với hơn 1.100 em.

Trong khi đó, TP.HCM có 37 trường THPT có tỷ lệ chọi dưới 1, số lượng đăng ký dự thi chưa bằng 50% tổng chỉ tiêu như trường THPT Long Trường, Nguyễn Văn Tăng, Ngô Gia Tự, Lê Thị Hồng Gấm, Phong Phú, Nguyễn Văn Linh... Trường sẽ có nguy cơ thiếu học sinh kể cả khi các em dự thi đầy đủ và trúng tuyển.

Kỳ thi diễn ra vào hai ngày 11 và 12/6 với ba môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ; trong đó, Toán và Ngữ văn thi trong 120 phút, Ngoại ngữ với 90 phút. Những em thi vào lớp 10 chuyên hoặc chương trình Tiếng Anh tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên và tích hợp trong thời gian 150 phút vào chiều ngày 12/6.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi. Trong đó, các bài thi được xét hệ số một, riêng bài chuyên là hệ số hai.

Trong năm học 2022 - 2023, các trường THPT công lập trên địa bàn TP.HCM tăng gần 5.000 chỉ tiêu so với năm học trước. Tuy nhiên, số học sinh lớp 9 năm nay là hơn 100.000 em, trong khi năm trước số này chỉ có hơn 90.000 em nên vẫn có tình trạng 20.000 em không có cơ hội học trường công lập.

Thống kê nguyện vọng 1 vào 108 trường phổ thông công lập TP.HCM cụ thể như sau:

Chia sẻ

Bài viết

Trường Nguyễn

Tin mới nhất