Học đường

Chấm thi tốt nghiệp THPT 2020: Xuất hiện điểm liệt bài thi môn Ngữ văn

Phương Linh
Chia sẻ

Qua thống kê kết quả chấm thi, tỉnh Hà Nam có 2 bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống); số bài có điểm dưới trung bình là 333 bài (chiếm tỉ lệ 3,95%). Trên 8.095 bài đạt điểm 5 trở lên (chiếm tỉ lệ 96,05%).

Hà Nam là địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành việc chấm thi tự luận môn Ngữ văn.

Ban chấm thi tự luận của tỉnh này cho biết, năm nay toàn tỉnh có tổng số 8.428 bài thi môn Ngữ văn. Hà Nam bắt đầu chấm thi môn tự luận từ sáng 13/8. 

Để đảm bảo công tác chấm thi diễn ra đúng kế hoạch, tỉnh đã huy động 104 cán bộ, giáo viên tham gia.  Đến ngày 16/8, công tác chấm thi môn tự luận đã hoàn tất.

Đến ngày 16/8, công tác chấm thi môn tự luận ở tỉnh Hà Nam đã hoàn tất. Ảnh minh họa

Qua thống kê kết quả chấm thi, có 2 bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống); số bài có điểm dưới trung bình là 333 bài (chiếm tỉ lệ 3,95%). Trên 8.095 bài đạt điểm 5 trở lên (chiếm tỉ lệ 96,05%).

Hà Nam cũng có 186 bài có điểm từ 9 trở lên. Bài đạt điểm cao nhất của Hà Nam là 9,5 điểm.

Việc chấm thi tự luận đảm bảo đúng quy chế, được thực hiện sẽ qua 2 vòng độc lập. Việc chấm kiểm tra được tiến hành với ít nhất 422 bài thi.

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, ngày 27/8, tất cả địa phương sẽ công bố kết quả thi. Bộ cũng lưu ý các tỉnh không công bố trước thời điểm này.

Việc hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 30/8. Các Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 4/9. 

Tính đến hiện tại, Bộ GD-ĐT và các đoàn kiểm tra chuyên môn đã đi kiểm tra công tác chấm thi tại nhiều địa phương (Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh…). Qua kiểm tra, công tác chấm thi được đảm bảo đúng quy chế chấm thi của Bộ GD-ĐT. 

Một số địa phương như Nghệ An, Quảng Ngãi, TP.HCM sẽ hoàn tất trước 20/8.

Tại Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, sau 3 ngày chấm thi Ngữ văn, tỉnh này ghi nhận điểm khả quan, trong số đó có một bài đạt điểm 9,75, còn lại bài khá và dưới trung bình.

Tại Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Phu cho biết công tác chấm thi được thực hiện tốt, không ghi nhận trường hợp đặc biệt. Địa phương dự kiến hoàn thành việc chấm thi tự luận và trắc nghiệm trong 1 đến 2 ngày tới.

Nghệ An và TP.HCM dự kiến hoàn thành chấm thi vào ngày 19/8.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất