Học đường

Câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia tưởng dễ như cho nhưng lại 'hack não' các nhà leo núi

Nhật Minh
Chia sẻ

Câu hỏi tưởng chừng đâu là dễ như cho lại bất ngờ làm khó các nhà leo núi.

Trải qua hơn hai thập kỷ phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia đã trở thành một trong những chương trình truyền hình quen thuộc, gắn liền với biết bao thế hệ học sinh Việt Nam. Không chỉ là nơi thi thố của dàn thí sinh chất lừ, xinh đẹp mà Olympia còn được biết đến với những câu hỏi khó, "hack não" các nhà leo núi.

Tuy nhiên không phải câu hỏi nào trong chương trình cũng khó cả, xen lẫn như các câu hỏi về Toán, Lý, Hóa,... thì vẫn còn đó những câu hỏi còn dễ như trở bàn tay, ngay cả học sinh Tiểu học cũng có thể tìm ra được đáp án.

Điển hình như trong số phát sóng mới đây, một câu hỏi của phần thi Vượt chướng ngại vật dù được đánh giá là khá dễ nhưng bỗng làm khó các thí sinh. Nội dung câu hỏi này như sau: "Trên chiếc áo thun bị rách này có tất cả bao nhiêu lỗ?".

Câu hỏi trong Đường lên đỉnh Olympia

Mặc dù chỉ là nhìn hình rồi cho đáp án, thế nhưng câu hỏi này sau đó cũng đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn. Người thì cho là 6 lỗ nhưng một số khác lại cho hay 8 lỗ mới là đáp án chính xác.

Cuối cùng, đáp án do chương trình công bố là 8 lỗ với các lỗ rách như sau: 1 lỗ ở cổ áo, 2 lỗ ở cổ tay, 1 lỗ đáy áo và 4 lỗ trên thân áo. Nhiều khán giả nhầm lẫn do trên hình chỉ xuất hiện 2 lỗ ở thân áo nên đã chỉ cộng thêm 2 mà quên mất rằng ở 2 mặt áo đều có vết rách.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu hỏi này đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Thế mới thấy câu hỏi trong Olympia tưởng khó nhưng không khó, nghĩ dễ nhưng cũng chưa chắc đã dễ.

- "Không khó nhưng áp lực thời gian khi đứng trên đó mới là điều đáng sợ".

- "Tưởng dễ ăn nhưng không hề nhé".

- "Câu hỏi lớp 1 nhưng tư duy THPT vẫn chưa chắc đã trả lời đúng. Quả là chương trình ghê gớm thật".

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất