Học đường

Cận cảnh nhan sắc 21 gương mặt 'trai xinh gái đẹp' nổi bật nhất cuộc thi 'The Face of Law'

Yến Nguyễn
Chia sẻ

TOP 21 thí sinh xuất sắc nhất chương trình "The Face of Law - Gương mặt Học sinh, Sinh viên 2019" do Liên chi đoàn Khoa Pháp luật Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội tổ chức đã chính thức lộ diện, hứa hẹn những cuộc so tài khốc liệt trong vòng đua Thử thách.

Nối tiếp thành công vang dội từ mùa đầu tiên trong năm 2018, chương trình “The Face of Law - Gương mặt Học sinh, Sinh viên 2019” do Liên chi đoàn Khoa Pháp luật Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội tổ chức đã chính thức bắt đầu với vòng sơ loại diễn ra ngày 3/3 vừa qua.

Vượt qua hàng trăm hồ sơ dự thi gửi về chương trình, hơn 80 cái tên xuất sắc nhất đã được lựa chọn có mặt trong vòng casting sơ loại. Tại đây, các thí sinh nhiều màn trình diễn ấn tượng, TOP 21 thí sinh xuất sắc nhất mùa 2 đã chính thức lộ diện, hứa hẹn những cuộc so tài khốc liệt trong vòng đua Thử thách.

Số báo danh 065 là cô bạn Lưu Hải Ngọc sinh ngày 16/12/2000, hiện đang là sinh viên RMIT University. Cô nàng với phong cách cá tính và tự tin.

Đặng Bảo Quyên (SN 10/12/2000) đến từ RMIT University.

Vũ Hồng Thái với SBD 070 là chàng trai sinh năm 2000 đến từ Đại học Luật Hà Nội.

Anh chàng đầy nam tính và cuốn hút này la Hoàng Hồng Cường (SN 1996) đến từ trường ICA.

Ngô Đức Sơn (SN 27/07/2000) đến từ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia.

Điền Đức Nam (SN 24/05/1999) đến từ Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Nam sở hữu chiều cao ấn tượng cùng phong cách thời trang năng động, hiện đại.

SBD 103 là cậu bạn Phạm Thái Sơn (SN 08/07/1999) đến từ Đại học Luật Hà Nội.

Lê Đức Quý (SN 17/08/2000) đến từ London College for Design and Fashion.

SBD 114 - Nguyễn Ngân Hương - 22/08/2000 của trường Học Viện Ngoại Giao.

Đỗ Tùng Sơn đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội

Lục Hoàng Long (SN 22/01/1997), hiện là sinh viên năm 2 Đại học Luật Hà Nội.

Phạm Quang Vinh - SBD 092 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Nguyễn Duy Tiến (SN 11/04/1999) - chàng sinh viên đến từ Đại học Văn hóa Hà Nội.

Trần Hà My (SN 3/12/2000) - Sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

SBD 032 là Vũ Trung Kiên (SN 13/04/2000) đến từ Đại học Mở Hà Nội.

Nguyễn Khánh Huyền (SN 05/05/1999) đến từ Đại học Ngoại thương.

Tiêu Thị Phương Anh (SN 12/01/2000) đến từ Đại học Luật Hà Nội.

Trịnh Đình Minh (SN 23/07/2000), hiện là sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Nguyễn Thị Xuân - cô bạn SN 2000 đến từ Đại học Ngoại thương.

Nguyễn Khánh Huyền (SN 26/06/1999), sinh viên Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội.

Nguyễn Thiên Phong (SN 05/11/1999) đến từ Đại học Ngoại thương.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất