Học đường

Thiếu gia đem 'xế xịn' cầu hôn thành công nữ sinh trong sự reo hò nhưng cái kết bất ngờ

Tống Hoa - CTV
Chia sẻ

Những tường màn cầu hôn sẽ diễn ra êm đẹp, nào ngờ đâu một tình huống oái ăm sau đó đã khiến anh chàng này không biết phải nên buồn hay nên vui.

Một màn cầu hôn mới đây giữa thiếu gia với một nữ sinh ngay trong trường đại học đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc, không chỉ bởi độ chịu chơi khi đầu tư vô cùng hoành tráng mà cái kết sau đó của cặp đôi cũng khiến nhiều người dùng không khỏi nhịn cười.

Theo đó màn cầu hôn công khai này diễn ra ngay giữa sân trường ĐH Công Nghiệp Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) vào chiều tối hôm 20/10.

Cụ thể để chuẩn bị một trong những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình, chàng thiếu gia này đã dẫn theo 6 siêu xe sang trọng cùng đoàn người đông đảo đến giữa sân trường, bày biện hoa hồng cùng pháo bông để thực hiện màn cầu hôn.

Thiếu gia đem 'xế xịn' cầu hôn thành công nữ sinh trong sự reo hò nhưng cái kết bất ngờ Ảnh 1
Đoàn xe của thiếu gia có mặt ngay giữa sân trường để chuẩn bị cho màn cầu hôn. Ảnh: Sohu

Một vài chia sẻ cho biết, chiếc ô tô có giá trị rẻ nhất trong đoàn là Chevrolet Corvette với giá hơn 150.000 USD, còn chiếc đắt nhất chính là Ferrari – một trong những thương hiệu ô tô đắt đỏ bậc nhất thế giới với giá hơn 450.000 USD.

Sự việc diễn ra đã thu hút rất đông những sinh viên khác có mặt để chứng kiến. Cuối cùng sau tất cả, nữ sinh này đã đồng ý lời cầu hôn của chàng thiếu gia. Tuy nhiên đây lại là chưa phải cái kết cuối cùng của màn cầu hôn đặc biệt này, phần phía sau mới thực sự khiến nhiều người “sốc”.

Thiếu gia đem 'xế xịn' cầu hôn thành công nữ sinh trong sự reo hò nhưng cái kết bất ngờ Ảnh 2
Cái kết bất ngờ đã bất ngờ xảy ra sau màn cầu hôn vô cùng hoành tráng của chàng thiếu gia với nữ sinh. Ảnh: Sohu

Được biết, trường ĐH Công Nghiệp Đại Liên đang trong thời gian đóng cửa vì thực hiện lệnh giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Ngoài những sinh viên trong ký túc xá, không ai được phép vào trường nếu không có phận sự. Thậm chí nếu là công nhân viên của nhà trường, muốn vào trường để giải quyết công việc cũng phải nộp đơn xin phép trước 1 ngày. 

Trước khi vào trường, tất cả sinh viên, giảng viên cần phải kiểm tra sức khỏe và nhận được sự chấp thuận của lãnh đạo trường cũng như là địa phương. Sinh viên trường được quản lý chặt chẽ, chỉ được phép ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp. Chính vì vậy, sự xuất hiện của chàng thiếu gia cùng đoàn người của mình trong trường là vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Ngay sau khi màn cầu hôn diễn ra, chàng thiếu gia này đã được cơ quan chức năng mời lên trụ sở để điều tra. Người này cho biết mình đã mua lại tấm thẻ ra vào trường từ một người khác, nhân viên bảo vệ chỉ kiểm tra qua loa và đo thân nhiệt rồi cho anh này vào trường.

Chàng thiếu gia này cũng cho biết thêm, đây thực chất chỉ là màn tỏ tình chứ không phải là cầu hôn như nhiều người đồn đoán. Việc làm này chỉ nhằm tạo sự bất ngờ cho nửa kia của anh chàng, thế nhưng không ngờ rằng hiệu ứng tiêu cực của sự việc lại lớn đến như thế. 

Người này cũng cho biết sau khi sự việc kể trên được chia sẻ trên mạng xã hội, anh cùng bạn gái đã nhận về những bình luận ác ý cũng như là chỉ trích từ phía cư dân mạng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường nhật.

Chia sẻ

Bài viết

Tống Hoa - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất