Học đường

Ấm lòng khoảnh khắc các sinh viên vượt hàng nghìn km từ Hà Nội vào Bình Dương chi viện chống Covid- 19

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đoàn xe chở các cán bộ, học viên của Đại học Y Hà Nội vào Bình Dương để hỗ trợ tỉnh này phòng, chống dịch Covid- 19.

Khoảnh khắc đẹp này được người dân ghi lại và chia sẻ trên MXH, ai ai cũng xúc động trước tấm lòng và hành động của các cán bộ, sinh viên ngành Y tại Hà Nội.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, trước tình cảm mà các cán bộ, sinh viên Hà Nội dành đến người dân tỉnh Bình Dương.

Quả thực, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến nhiều gia đình lo lắng, thế nhưng với tinh thần tương thân tương ái, luôn cận kề giúp đỡ nhau của người dân hai miền sẽ là sức mạnh để nhanh chóng đẩy lùi, đưa cuộc sống trở lại với sự bình yên vốn có.

Trước đó, vào ngày 6/7, 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội đã đến Bình Dương, chính thức triển khai chương trình hỗ trợ phòng chống dịch, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang tăng nhanh tại địa phương này.

Ấm lòng khoảnh khắc các sinh viên vượt hàng nghìn km từ Hà Nội vào Bình Dương chi viện chống Covid- 19 Ảnh 1
Các bạn sinh viên Hà Nội lên đường vào Bình Dương chi viện cho tỉnh này phòng chống dịch Covid- 19

Trao đổi với Dân Trí, GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Y Hà Nội cho hay, trong số 350 cán bộ, học viên của Đại học Y Hà Nội gồm 11 giảng viên chuyên ngành hồi sức cấp cứu, nội khoa, nhi khoa, kỹ thuật y học, điều dưỡng; 339 sinh viên năm cuối thuộc các hệ bác sĩ y khoa, cử nhân điều dưỡng, y tế công cộng, y học cổ truyền.

Đặc biệt, trong số này có 30 sinh viên hệ y học dự phòng từng tham gia chống dịch ở Bắc Ninh vừa hết cách ly cũng tình nguyện lên đường.

Ấm lòng khoảnh khắc các sinh viên vượt hàng nghìn km từ Hà Nội vào Bình Dương chi viện chống Covid- 19 Ảnh 2
Đoàn chi viện lưu trú tại Khách sạn Becamex

Các cán bộ, sinh viên này đã được tiêm 2 mũi vắc xin Covid- 19, đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi lên đường đến Bình Dương.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết: "Chúng tôi sẽ bố trí chỗ ăn, ở và cùng phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bình Dương luôn trân trọng sự hỗ trợ của tất cả mọi người đối với công tác phòng chống dịch".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất