Học đường

Bộ ảnh kỷ yếu bị 'ném đá' tơi bời vì không tôn trọng lịch sự, người trong cuộc nói gì?

Nhật Minh
Chia sẻ

Những bộ ảnh kỷ yếu từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của các cô cậu học trò, thế nhưng trong số này cũng có một vài bộ ảnh khiến cộng đồng mạng nổ ra những tranh cãi dữ dội.

Vài năm trở lại đây, các cô cậu học trò luôn muốn ghi dấu quãng thời gian tươi đẹp bằng một bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp thật độc đáo, sáng tạo, mang đậm cá tính riêng.

Đặc biệt có thể thấy, chất liệu lịch sử nước nhà luôn có vị trí đặc biệt được các bạn học sinh ưu ái khi nhiều bộ ảnh kỷ yếu đậm màu sắc quá khứ ra đời. Cũng lấy cảm hứng từ những sự kiện lịch sử, bộ ảnh kỷ yếu mang tên "Chuyện xứ người" của các bạn học sinh lớp 12A4 trường THPT Hoàng Việt đang gây xôn xao mạng xã hội.

Bộ ảnh kỷ yếu bị 'ném đá' tơi bời vì không tôn trọng lịch sự, người trong cuộc nói gì? Ảnh 1
Bộ ảnh kỷ yếu "Chuyện xứ người" gây xôn xao trên mạng xã hội

Lấy bối cảnh của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945, các bạn học sinh lớp 12A4 cho biết, đã cùng thực hiện, từ khâu lên ý tưởng cho đến chuẩn bị trang phục, bối cảnh, concept chụp.

Tuy nhiên, khi đăng tải lên mạng xã hội, bộ ảnh nhận về nhiều ý kiến phê bình gay gắt: "Không có chủ đề nhất định, không có kiến thức cũng như không tôn trọng lịch sử và truyền thống dân tộc Việt Nam".

Bộ ảnh kỷ yếu bị 'ném đá' tơi bời vì không tôn trọng lịch sự, người trong cuộc nói gì? Ảnh 2
Bộ ảnh này của các bạn học sinh nhận về nhiều lời phê bình 

Một bài đăng trên mạng xã hội bày tỏ quan điểm: trang phục sườn xám Trung Quốc với guốc, quạt đỏ cũng như hình ảnh lính Nhật,... là không phù hợp và không đúng với tinh thần lịch sử Việt Nam.  

"Hiện nay, rất nhiều bạn học sinh chê bộ môn Lịch sử khô khan dẫn đến họ khó tiếp thu lịch sử. Nhưng đó có phải một sự ngụy biện cho việc lười học vì chúng ta trong thời đại 4.0, internet, smartphone, MXH phổ biến như hiện nay thì quá nhiều phương tiện để học. Nhưng thay vì tiếp thu kiến thức lịch sử cũng như tôn trọng nó thì rất nhiều bạn lại thu nhặt, xào nấu lịch sử một cách lố bịch, kệch cỡm như mấy bạn trẻ trong bộ ảnh kỷ yếu này", ý kiến từ bài đăng.

Ở phần bình luận, số đông người dùng mạng cũng đã để lại ý kiến đồng tình với quan điểm được đưa ra. 

Trước những ý kiến phê bình khá gay gắt, một bạn học sinh của lớp chia sẻ, bộ ảnh với mục đích lưu giữ kỷ niệm thời học sinh, để mọi người khi nhìn lại sẽ nhớ về nhau. 

Sau nhiều ý tưởng khác nhau được đưa ra, cuối cùng, các bạn học sinh thống nhất lựa chọn ý tưởng về một bộ ảnh lịch sử Việt Nam hào hùng. Bộ ảnh do tập thể lớp 12A4 cùng nhau thực hiện, từ khâu lên ý tưởng cho đến chuẩn bị trang phục, bối cảnh, concept chụp.

Sau khi đăng tải, bộ ảnh nhận về nhiều lời chê trách, tập thể lớp cũng rất buồn, nhiều bạn còn muốn xóa bài. Tuy nhiên, được sự an ủi, động viên của các thầy cô, các bạn đã quyết định giữ và coi đó là kỷ niệm đẹp đáng nhớ. 

Bên cạnh đó, các bạn học sinh lớp 12A4 cũng cho biết: "Những ý kiến từ cộng đồng mạng đều là mong muốn giúp chúng em có cái nhìn toàn diện hơn, có thêm những kiến thức quý báu. Chúng em coi đó là bài học vì chúng em còn nhỏ, còn có những khiếm khuyết. Tuy nhiên, chúng em sẽ cố gắng khắc phục, không ngừng học tập, trau dồi để hiểu biết hơn nữa".

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất