Học đường

Bất ngờ thú vị với tên gọi của nam sinh 10 năm cõng bạn khuyết tật trong ngày 'đầu quân' về ĐH Y dược Thái Bình

Sơn Ca
Chia sẻ

Tên hồ sơ dự tuyển Đại học của nam sinh là Ngô Văn Hiếu, tuy nhiên, nhiều ngày nay, báo chí thường gọi là Minh Hiếu, lý do là vì nam sinh đã lấy tên người bạn thân bị liệt chân Nguyễn Tất Minh ghép với tên mình, ra tên gọi Ngô Minh Hiếu.

Sáng nay (8/10), Ngô Văn Hiếu - nam sinh được biết đến suốt 10 năm cõng người bạn thân bị bại liệt đến trường, đã đến Trường Đại học Y Dược Thái Bình làm thủ nhập học.

Cũng trong ngày hôm nay, Văn Hiếu đã vinh dự được gặp mặt thầy Hiệu trưởng - PGS-TS-NGND Hoàng Năng Trọng, trò chuyện và nhận những phần quà từ thầy. 

Được biết, phía ĐH Y dược Thái Bình đã xác nhận sẽ miễn trọn gói học phí 6 năm học và xếp cho Văn Hiếu chỗ ở tại Ký túc xá của trường. 

Bất ngờ thú vị với tên gọi của nam sinh 10 năm cõng bạn khuyết tật trong ngày 'đầu quân' về ĐH Y dược Thái Bình Ảnh 1
Hình ảnh thầy Hiệu trưởng, PGS-TS-NGND Hoàng Năng Trọng trao quà gặp mặt cho tân sinh viên Ngô Văn Hiếu sáng nay, ngày 8/10/2020

Cũng trong ngày đầu "đầu quân" về ĐH Y dược Thái Bình, nhiều người đã phát hiện ra điều thú vị ở chính cái tên của nam sinh này. Cụ thể, tên trong hồ sơ dự tuyển Đại học của nam sinh là Ngô Văn Hiếu, tuy nhiên, nhiều ngày nay, báo chí thường gọi là Minh Hiếu, lý do là vì nam sinh đã lấy tên người bạn thân bị liệt chân Nguyễn Tất Minh ghép với tên mình, ra tên gọi Ngô Minh Hiếu.

Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh được biết đến là đôi bạn thân với ý chí, nghị lực và học tập khiến bất kỳ ai cũng nể phục. 

Hoàn cảnh của Nguyễn Tất Minh bị tật nguyền bẩm sinh khiến đôi chân và cánh tay phải cứ co quắp và càng lớn lại càng teo lại nhưng Minh rất ham học và luôn mơ ước được đi học như các bạn cùng trang lứa. Ngô Văn Hiếu vì thương cảm hoàn cảnh của bạn đã tự nguyện làm “đôi chân” cõng bạn đến trường suốt 10 năm học, không quản ngại nắng mưa.

Bất ngờ thú vị với tên gọi của nam sinh 10 năm cõng bạn khuyết tật trong ngày 'đầu quân' về ĐH Y dược Thái Bình Ảnh 2
Đôi bạn Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh khiến nhiều người khâm phục về tình bạn đẹp cùng thành tích học tập đáng nể

Trong kỳ thi vừa qua, Văn Hiếu dự thi khối B với số điểm 28,15 (Toán 9,4; Hóa học 9,75 và Sinh học 9,0), còn Tất Minh dự thi khối A với điểm môn Toán là 9,6, Vật Lý 9,25 điểm và Hóa học là 9,25 điểm.

Với số điểm này, ai cũng tin rằng Văn Hiếu và Tất Minh gần như chắc suất đỗ vào đại học năm nay. Tuy nhiên, chỉ có Tất Minh là đỗ vào khoa Công Nghệ thông tin của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội như đúng nguyện vọng. 

Riêng về Văn Hiếu, nam sinh này lại đăng ký vào ngành có điểm chuẩn cao nhất của ĐH Y Hà Nội - Y đa khoa, 28,9 điểm. Với kết quả mà Văn Hiếu đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua cộng với điểm vùng ưu tiên KV2-NT 0,5, anh chàng 10 năm cõng bạn đến trường này vẫn thiếu 0,25 điểm nữa mới có thể hiện thực hóa được mơ ước của bản thân.

Sau đó, Văn Hiếu đã lựa chọn Trường Đại học Y dược Thái Bình để tiếp tục học tập và theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai. 

Câu chuyện cảm động của đôi bạn thân 10 năm cõng bạn tới trường đã được Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh viết nên giữa đời thường, mong rằng đôi bạn sẽ tiếp tục có ý chí vươn lên trong cuộc sống và phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập để mỗi ngày tiến gần đến thực hiện hóa ước mơ của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin mới nhất