Học đường

7 trường Đại học Việt Nam lọt top bảng xếp hạng có nhiều đóng góp nhất thế giới

Theo Hồng Trang
Chia sẻ

Năm 2022, Việt Nam có 7 trường Đại học lọt top 1000 trường có đóng góp nhiều nhất thế giới, góp phần nâng cao tầm ảnh hưởng và phát triển kinh tế, xã hội, con người theo bảng xếp hạng THE.

Năm 2022, Việt Nam có 7 trường Đại học lọt top 1000 trường có đóng góp nhiều nhất thế giới, góp phần nâng cao tầm ảnh hưởng và phát triển kinh tế, xã hội, con người theo bảng xếp hạng THE.

Sáng nay (28/4) Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố kết quả xếp hạng THE Impact Rankings.

Được biết, 7 trường Đại học của Việt Nam được xếp hạng là: trường ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Duy Tân, ĐH Kinh tế Quốc dân (hạng 601 - 800) và 2 cơ sở Giáo dục xếp hạng 801 - 1000 là Đại học FPT và Đại học Phenikaa.

7 trường Đại học Việt Nam lọt top bảng xếp hạng có nhiều đóng góp nhất thế giới Ảnh 1
7 thứ hạng của các trường Đại học Việt Nam lọt top Bảng xếp hạng THE Impact Rankings năm 2022.

 Trong năm 2020 - 2021, Việt Nam đã có 4 cơ sở Giáo dục được có vinh dự có mặt trong bảng xếp hạng danh giá này.

Impact Ranking nhằm đánh giá sự thành công của các tổ chức giáo dục đại học trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDGs) của Liên Hợp Quốc, qua đó kêu gọi hành động toàn cầu với mục tiêu xây dựng xã hội hòa bình, công bằng và thịnh vượng.

Năm nay, bảng xếp hạng có 1.406 cơ sở Giáo dục đại học đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 228 cơ sở Giáo dục so với năm 2021).

Trong các cơ sở Giáo dục tham gia xếp hạng năm nay, xếp thứ hạng cao nhất là Đại học Western Sydney (Austrilia), kế tiếp là Đại học Arizona State (Mỹ) và Đại học Western (Canada). Đại học Universiti Sains (Malaysia) ở vị trí thứ 4 - là đại diện của Đông Nam Á và châu Á có thứ hạng cao nhất trong THE Impact Rankings từ trước đến nay.

Riêng khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 51 cơ sở Giáo dục đại học nằm trong bảng xếp hạng này (tăng 26 trường so với năm 2021). Malaysia có 23 cơ sở (tăng 4 cơ sở so với năm 2021). Indonesia 28 cơ sở (tăng 10 cơ sở so với 2021), Philippines 15 cơ sở (tăng 10 cơ sở so với năm 2021) và Campuchia 1 cơ sở.

Chia sẻ

Theo

Hồng Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất