Học đường

3 thí sinh giữ tổng điểm kỷ lục tại 'Đường lên đỉnh Olympia' suốt 19 năm qua

Sơn Ca
Chia sẻ

Trong 19 năm diễn ra cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia", điểm số 460 là tổng điểm cao nhất mà các thí sinh đạt được. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc thi này đã có 3 thí sinh đạt được tổng điểm kỷ lục này.

Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận)

Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (học sinh lớp 12 Toán của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) được biết đến là thí sinh “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 15 với những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Cụ thể, tại cuộc thi tuần 2 tháng 3 quý 2, phát sóng chiều 11/1/2015, nam sinh này đã giành giải Nhất với 460 điểm; Nhất tháng 3 quý II với 280 điểm; Nhì quý II với 175 điểm.

Đặc biệt, khi nhắc đến Hồng Chiến, nhiều người sẽ phải “trầm trồ' khi biết được nam sinh này đã lập kỷ lục mà trong suốt 15 năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia chưa học sinh nào dự thi đạt đến: nắm giữ kỷ lục khởi động với 110 điểm, kỷ lục tăng tốc tính đến thời điểm hiện tại với 150 điểm, kỷ lục về đích với 170 điểm, và trên hết Hồng Chiến đã phá sâu kỷ lục điểm với 460 điểm.

Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng - Quảng Trị)

Người thứ hai đạt tổng điểm 460 là Phan Đăng Nhật Minh (SN 2000, đại diện THPT Hải Lăng, Quảng Trị). Kỷ lục này được Nhật Minh xác lập trong vòng thi tháng 3 quý 1, phát sóng ngày 13/11/2016.

Trước đó, tại vòng thi tuần, Nhật Minh từng đạt 400 điểm chung cuộc khiến nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Đây cũng là số điểm tuần cao nhất tại Olympia năm thứ 17.

Với khí thế quyết tâm giành chiến thắng, nam sinh Quảng Trị bước vào vòng thi tháng với quyết tâm phá vỡ kỷ lục 460 được xác lập trước đó một năm bởi Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến.

Ngoài những thành tích nổi bật nói tên, Nhật Minh còn có biệt danh là “Cậu bé Google”. Cái tên này xuất phát từ thành tích học tập “khủng” của nam sinh, bên cạnh đó, Nhật Minh tỏ ra là người thông thái, hiểu biết rộng ở nhiều lĩnh vực.

Trước đó, khi tham gia cuộc thi Chinh phục trí tuệ thiếu nhi VN (Vietnam’s Brainiest Kid) dành cho học sinh bậc THCS, Nhật Minh đã làm người xem ngỡ ngàng khi trả lời cực nhanh và chuẩn xác trong từng câu hỏi của chương trình.

Nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên trước khả năng tính nhẩm “nhanh hơn máy” của cậu bạn này, chẳng cần suy nghĩ trước những phép tính phức tạp vẫn đưa ra đáp số chính xác. Bên cạnh đó, Nhật Minh còn am tường kiến thức ở những lĩnh vực khác như sinh học, văn… Với tài năng hơn người của mình, Nhật Minh đã đoạt ngôi quán quân.

Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ)

Trong 4 thí sinh góp mặt ở trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 19, Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) được coi là “hạt giống số 1”, được khán giả đánh giá cao nhất

Nam sinh Cần Thơ ghi được tới 3 kỷ lục cho Đường lên đỉnh Olympia năm nay: Cụ thể:

Kỷ lục đầu tiên của Nguyễn Bá Vinh được xác lập ngay ở cuộc thi tuần. Cụ thể, Bá Vinh đã đạt số điểm 460 trong cuộc thi Tuần 3 Tháng 2 Quý 3. Đây là điểm số cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Kỷ lục thứ 2 Bá Vinh đạt được cũng trong cuộc thi Tuần 3 Tháng 2 Quý 3. Ở phần thi Về đích, Bá Vinh ghi được 180 điểm, bao gồm cả điểm số từ gói câu hỏi 80 điểm của mình và giành điểm từ gói câu hỏi Về đích của các thí sinh khác.

Tính đến thời điểm trước trận Chung kết, số điểm Về đích này đang giữ kỷ lục cao nhất tại Đường lên đỉnh Olympia 19.

Kỷ lục thứ 3 của Bá Vinh là tại cuộc thi Tháng 2 Quý 3. Ở phần thi Tăng tốc, Bá Vinh đã trả lời chính xác và nhanh nhất cả 4 câu hỏi của chương trình, đồng nghĩa với việc cậu đạt được 160 điểm - điểm số tuyệt đối ở phần thi này theo luật chơi của Đường lên đỉnh Olympia.

Sau 2 chiến thắng vang dội với 3 kỷ lục được ghi, Nguyễn Bá Vinh tiếp tục dẫn đầu cuộc thi Quý 3, giành vé vào thi Chung kết năm Olympia.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất