Học đường

'Bặt vô âm tín' sau khi giành chức vô địch, cuộc sống của 3 cựu quán quân Olympia mùa đầu tiên giờ ra sao

Phương Linh
Chia sẻ

Kín tiếng, ít xuất hiện trên mạng xã hội, ít chia sẻ với truyền thông là điểm chung của 3 cựu quán quân này. Tuy nhiên, một số thông tin hiếm hoi về họ vẫn đủ sức khiến nhiều người ngưỡng mộ về những thành công mà cả 3 đã đạt được.

Quán quân Olympia mùa 1 - Trần Ngọc Minh

"Đường lên đỉnh Olympia" lên sóng mùa đầu tiên vào năm 1999. Ngôi vị cao nhất năm đó thuộc về thí sinh Trần Ngọc Minh đến từ THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long. Ngọc Minh cũng chính là nữ quán quân đầu tiên của sân chơi trí tuệ này.

Sau khi giành chức vô địch, Ngọc Minh lên đường du học tại Đại học Kỹ thuật Swinbunre, Australia và có thành tích học tập rất ấn tượng. Cô là cử nhân tốt nghiệp thuộc top 5% sinh viên xuất sắc.

'Bặt vô âm tín' sau khi giành chức vô địch, cuộc sống của 3 cựu quán quân Olympia mùa đầu tiên giờ ra sao Ảnh 1
Ngọc Minh - nữ Quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" mùa đầu tiên

Không chỉ vậy, Ngọc Minh còn là một trong số ít những sinh viên tiếp tục nhận được học bổng toàn phần cho chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin của ĐH Swinburne.

Sau một thời gian nỗ lực và cố gắng, Ngọc Minh đã xuất sắc chinh phục tấm bằng tiến sĩ trước khi làm việc cho một công ty nhà mạng di động tại Úc vào tháng 7/2013.

'Bặt vô âm tín' sau khi giành chức vô địch, cuộc sống của 3 cựu quán quân Olympia mùa đầu tiên giờ ra sao Ảnh 2
Ngọc Minh thời điểm mới giành chiến thắng tại "Đường lên đỉnh Olympia"

Ngoài việc học ở trường, Ngọc Minh còn là giám đốc tiếp thị cho hãng Open Your Hearts - một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em tàn tật, bất hạnh. Một trong những dự án nổi bật của nhóm này là quyên góp, giúp đỡ trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc màu da cam

Về đời sống riêng tư, tháng 1/2013, Ngọc Minh chính thức lên xe hoa theo chồng khi công việc đã đi vào ổn định.

'Bặt vô âm tín' sau khi giành chức vô địch, cuộc sống của 3 cựu quán quân Olympia mùa đầu tiên giờ ra sao Ảnh 3
Ngọc Minh kết hôn vào tháng 1/2013

Cô cũng chọn lối sống kín tiếng, ít chia sẻ thông tin đời tư và cuộc sống hôn nhân. Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Minh cũng để chế độ bạn bè, khóa các bài đăng và ảnh.

Hiện tại, vợ chồng quán quân Trần Ngọc Minh đang định cư ở Melbourne và có hai con, một gái một trai.

Quán quân Olympia mùa 2 - Phan Mạnh Tân

Phan Mạnh Tân (cựu học sinhlớp chuyên Toán, THPT chuyên Hà Tĩnh) được biết đến là quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" mùa thứ 2.

Nối gót cựu quán quân Olympia mùa 1, Phan Mạnh Tân sang Úc du học theo phần thưởng đã đạt được.

Phan Mạnh Tân có cuộc sống khá kín tiếng, anh hiếm khi chia sẻ cuộc sống của mình trên trang cá nhân.

'Bặt vô âm tín' sau khi giành chức vô địch, cuộc sống của 3 cựu quán quân Olympia mùa đầu tiên giờ ra sao Ảnh 4
Quán quân Olympia mùa 2 - Phan Mạnh Tân

Mới đây, chàng trai quán quân năm nào đã có những trải lòng trong bài vinh danh "Chân dung cựu học sinh tiêu biểu" của trường THPT chuyên Hà Tĩnh nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập.

Anh chia sẻ, từ nhỏ anh đã là một người đam mê đọc sách. Dù mới chỉ học cấp 1, cấp 2, môn học nào anh chàng cũng đi thi để thử thách bản thân mình. Điều này cũng phần nào đưa Mạnh Tân đến với Đường Lên Đỉnh Olympia và giànhQuán quân.

'Bặt vô âm tín' sau khi giành chức vô địch, cuộc sống của 3 cựu quán quân Olympia mùa đầu tiên giờ ra sao Ảnh 5
Quán quân Olympia mùa thứ 2 có cuộc sống khá kín tiếng

Sau khi giành chức vô địch tại "Đường lên đỉnh Olympia" mùa thứ 2, Phan Mạnh Tân sau đó đã sang Úc chọn chuyên ngành Công nghệ thông tin tại trường ĐH Swinburne.

Tại nơi "đất khách quê người, Mạnh Tân gặp khá nhiều vấn đề khó khăn, trong đó, vấn đề mà Mạnh Tân gặp phải lớn nhất là môi trường đa văn hóa và khác biệt hoàn toàn với Việt Nam yêu cầu du học sinh phải cố gắng hòa nhập.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà Quán quân Olympia được chọn học 1 năm danh dự (không qua Thạc sĩ) rồi được chuyển thẳng sang làm Tiến sĩ tin học. Sau khi tốt nghiệp, Phan Mạnh Tân có cơ hội được ở lại trường đại học để tiếp tục gắn bó với nghiên cứu và giảng dạy.

'Bặt vô âm tín' sau khi giành chức vô địch, cuộc sống của 3 cựu quán quân Olympia mùa đầu tiên giờ ra sao Ảnh 6
Hiện tại, Phan Mạnh Quân đã có vợ và 2 con, cuộc sống ổn định ở nước ngoài

Sau đó, Phan Mạnh Tân xuất sắc nhận được lời mời làm việc của Tập đoàn IBM - Tập đoàn công nghệ thông tin lớn bậc nhất toàn cầu và gắn bó với công việc tại đây đã hơn 10 năm. Từ vị trí kiến trúc sư phần mềm, anh chàng đã trở thành Quản lý cấp cao thuộc bộ phận tư vấn.

Phan Mạnh Tân đã lập gia đình và có 2 con đáng yêu. Hiện tại, Mạnh Tân chưa trở về nước bởi gia đình đang có cuộc sống ổn định ở nước ngoài. Anh cũng hi vọng khi các con 18 tuổi sẽ muốn có cơ hội quay về nước.

Quán quân Olympia mùa thứ 3 - Lường Phương Thảo

Trong số các quán quân của Đường lên đỉnh Olympia, cái tên Lương Phương Thảo (nhà vô địch Olympia mùa thứ 3) được nhiều người ấn tượng nhất. Bởi lẽ, Phương Thảo không chỉ là quán quân nữ mà còn là người hiếm hoi quay trở về nước làm việc sau khi du học xong.

Năm 2003, cô gái Lương Phương Thảo đến từ trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long hạ gục 3 thí sinh nam để giành vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 3.

'Bặt vô âm tín' sau khi giành chức vô địch, cuộc sống của 3 cựu quán quân Olympia mùa đầu tiên giờ ra sao Ảnh 7
Lương Phương Thảo - nhà vô địch Olympia mùa thứ 3

Như bao quán quân Olympia khác, Phương Thảo quyết định lên đường sang Australia du học. Tuy nhiên, thay vì học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne như những nhà vô địch khác, Thảo chọn Đại học Monash để phát triển bản thân với chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing.

Lấy bằng Thạc sĩ xong, Phương Thảo trở về Việt Nam "đầu quân" cho một công ty của Mỹ tại TP.HCM. Đến nay, Phương Thảo vẫn là nhà vô địch Olympia duy nhất chọn trở về nước lập nghiệp sau thời gian học tập ở nước ngoài.

'Bặt vô âm tín' sau khi giành chức vô địch, cuộc sống của 3 cựu quán quân Olympia mùa đầu tiên giờ ra sao Ảnh 8
Sau khi lấy bằng Thạc sĩ, Phương Thảo trở về nước làm việc

Trước đó, ông Lương Xuân Lưu, cha của Lương Phương Thảo từng chia sẻ trên báo chí, từ bé, Thảo đã có học lực tốt ở nhiều môn học. Đáng chú ý, từ lớp 1 đến lớp 12 đều là học sinh giỏi.

Năm lớp 5, Thảo đã được cử đi thi học sinh giỏi môn văn toàn quốc và đoạt giải nhất.

Phương Thảo từng đoạt huy chương bạc môn Anh văn kỳ thi Olympic dành cho học sinh trường chuyên tại TP.HCM, giải Nhất môn Anh văn lớp 12 (mặc dù đang là học sinh lớp 11 chuyên lý).

Thảo còn là thủ khoa của kỳ thi tuyển hết lớp 12.

'Bặt vô âm tín' sau khi giành chức vô địch, cuộc sống của 3 cựu quán quân Olympia mùa đầu tiên giờ ra sao Ảnh 9
Sau khi lấy bằng Thạc sĩ, Phương Thảo trở về nước làm việc

Sau khi bước ra từ "Đường lên đỉnh Olympia" với ngôi vị quán quân, cộng thêm việc duy nhất mình cô trở về nước làm việc, cuộc sống của Phương Thảo nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, truyền thông.

Tuy nhiên quán quân mùa thứ 3 sống rất kín tiếng và từ chối trả lời báo chí. Các năm gần đây, thông tin của cô cũng rất ít ỏi, hầu như không có.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất