Học đường

200 cán bộ, sinh viên y tế Hải Phòng lên đường đến Hà Nội hỗ trợ chống dịch

Linh Chi
Chia sẻ

Đoàn công tác TP. Hải Phòng tham gia chống dịch tại Hà Nội gồm 200 bác sĩ, giảng viên, sinh viên các trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Cao đẳng Y tế Hải Phòng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội, UBND TP. Hải Phòng cử đoàn công tác gồm 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường đại học Y dược Hải Phòng cùng Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng hỗ trợ Hà Nội thực hiện xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đoàn công tác được tập hợp chỉ trong một ngày trước khi lên đường hỗ trợ Hà Nội vào ngày 9/9.

 Đoàn công tác được tập hợp chỉ trong một ngày trước khi lên đường hỗ trợ Hà Nội vào ngày 9/9. 

Đoàn công tác TP. Hải Phòng tham gia chống dịch tại Hà Nội gồm 200 bác sĩ, giảng viên, sinh viên các trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Cao đẳng Y tế Hải Phòng. Các thành viên trong đoàn đều được tập huấn, trang bị đầy đủ kỹ năng phòng chống dịch và có kinh nghiệm tham gia phòng chống dịch tại TP. Hải Phòng.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam chúc đoàn bác sĩ, sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Hà Nội. 

Sáng 9/9, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng đã gặp mặt, động viên đoàn cán bộ, sinh viên y tế thành phố hỗ trợ phòng, chống dịch tại Hà Nội.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam ghi nhận, biểu dương 2 trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Cao đẳng Y tế Hải Phòng với tinh thần "chống dịch như chống giặc", trong thời gian một ngày đã tập hợp được đoàn công tác.

Phó chủ tịch đề nghị thành viên trong đoàn phải năng động, sáng tạo, tiết kiệm từng giờ từng phút để đưa kiến thức trong thời gian học tập và kinh nghiệm phục vụ Hải Phòng chống dịch vừa qua vào thực hiện nhiệm vụ tại Hà Nội.

Các sinh viên ngành y tại Hải Phòng lên đường hỗ trợ Hà Nội thực hiện xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân.

Tiến sĩ Phạm Thị Thu Trang - giảng viên khoa kỹ thuật y học Trường đại học Y dược Hải Phòng - đại diện đoàn công tác khẳng định quyết tâm sẽ làm hết sức mình, phát huy tối đa năng lực chuyên môn để chia sẻ, hỗ trợ các đồng nghiệp nơi vùng dịch, thể hiện tinh thần, tình cảm của TP. Hải Phòng với người dân Hà Nội.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn TP Hà Nội, Thủ tướng đã có văn bản yêu cầu bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bí thư tỉnh ủy/thành ủy, chủ tịch UBND một số tỉnh/thành phố chủ động chuẩn bị nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ cho Hà Nội khi cần thiết.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Photo

Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất