Học đường

TP HCM: Sau ĐH Quốc gia, 2 trường ĐH tiếp tục cho mượn KTX làm nơi cách ly tập trung

Sơn Ca (Tổng hợp)
Chia sẻ

Ký túc xá của Học viện hành chính Quốc gia (quận 9) và khu ký túc xá của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (huyện Hóc Môn) sẽ được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng dịch COVID- 19.

Trao đổi với báo Lao động, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở thông tin truyền thông TPHCM) cho hay: Sáng nay (25/3) ký túc xá của Học viện hành chính Quốc gia (quận 9) sẽ được trưng dụng làm khu cách ly tập trung tiếp theo của thành phố. Cụ thể, khu này sẽ có 300 phòng đơn và 600 phòng đôi. Dự kiến lấp đầy trong vòng 24h.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, khu ký túc xá của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (huyện Hóc Môn) cũng sẽ được đưa vào thành khu cách ly tập trung.

Khu KTX của ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM sẽ được đưa vào làm khu cách ly tập trung.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính đến ngày 24/3, toàn thành phố có 8.476 trường hợp đang cách ly tập trung.

Trong số đó, có 6.218 trường hợp đang cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM. Số còn lại đang cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, Bệnh viện quận 7, bệnh viện Cần Giờ, Sư Đoàn 317 và khu khách sạn, resort tại Cần Giờ.

Theo Zing.vn, khu ký túc xá và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh của ĐH Quốc gia TP.HCM đã tiếp nhận 5.000 người cách ly. Trong thời gian ngắn sắp tới, nơi đây chưa thể tiếp nhận thêm.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục trưng dụng một số ký túc xá khác của các trường đại học trên địa bàn làm khu cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 20/3, Bộ GD&ĐT gửi văn bản đề nghị lãnh đạo các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, nếu chưa tổ chức cho sinh viên nhập học tập trung, có thể phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương, cho sử dụng ký túc xá làm cơ sở cách ly tập trung.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất