Thể thao

Phải xử lý mạnh tay với thông tin cầu thủ Đồng Tháp cá cược!

Đường Bá Hổ
Chia sẻ

Thông tin 11 cầu thủ Đồng Tháp tham gia cá cược ở vòng loại U21 Quốc gia 2019 thực sự là nỗi buồn lớn cho bóng đá Việt Nam.

Tối 19/3, VFF thông báo về thông tin cầu thủ Đồng Tháp cá cược: “LĐBĐVN đề nghị Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp xem xét, chỉ đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp và các đơn vị, cá nhân liên quan giải trình bằng văn bản đầy đủ, trung thực về vụ việc nêu trên.

Quan điểm của LĐBĐVN là kiên quyết loại bỏ các hiện tượng tiêu cực xuất hiện trong giải đấu, đồng thời sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để chấn chỉnh một cách triệt để, bảo vệ uy tín cũng như những giá trị tích cực của bóng đá”.

Nhưng phải nhắc rằng, câu chuyện các cầu thủ Đồng Tháp diễn ra từ hồi tháng 6 năm ngoái ở vòng loại U21 Quốc gia 2019. Đáng nói, một số cầu thủ Đồng Tháp còn cá cược ở giải hạng Nhì 2019 trong màu áo CLB Gia Định.

Câu chuyện của các cầu thủ Đồng Tháp không còn là sự bộc phát, thậm chí nhìn thẳng vào vấn đề thì mọi thứ rất nghiêm trọng, bởi cả hai sân chơi của bóng đá Việt Nam đều có hiện tượng cá cược, những người tham gia lại chính là các cầu thủ.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định VFF sẽ quyết liệt xử lý thông tin các cầu thủ Đồng Tháp cá cược. Ảnh: VFF

Tất cả gợi nhớ lại nỗi ám ảnh quá khứ từ đội Đồng Nai. 6 năm trước, các cầu thủ Đồng Nai đã bị bắt vì thỏa thuận, dàn xếp tỷ số và bán kết quả trận Đồng Nai - CLB Than Quảng Ninh với giá 400 triệu. Hệ lụy khiến cho bóng đá Việt Nam mất niềm tin nơi người hâm mộ, cũng như trải qua một giai đoạn đầy thăng trầm.

Bây giờ, bóng đá Việt Nam đang tốt và đầy tích cực, câu chuyện của các cầu thủ Đồng Tháp lại để xảy ra chuyện buồn vì cá cược. Lẽ đó, VFF phải kiên quyết xử lý mạnh tay theo kiểu thà một lần đau để tránh tình trạng này tái diễn, nhất là chuyện giáo dục cho cầu thủ ngay từ còn nhỏ.

“Nếu đúng như thế thì nên cho các cầu thủ này nghỉ luôn. Đừng để trở lại với bóng đá, kể cả phòng trào. Nói điều này thì sẽ có ý kiến bảo các em còn trẻ nhưng tôi cho rằng, bóng đá Việt Nam phải mạnh tay với chuyện tiêu cực, xử lý để răn đe tất cả. Vì bóng đá Việt Nam bây giờ đang đẹp, mọi thứ đang tốt thì để xảy ra chuyện như thế phải cương quyết xử lý”, HLV Lê Thụy Hải nói với Saostar.

Tôi cho rằng HLV Lê Thụy Hải nhận xét rất đúng, cũng như người hâm mộ đồng ý vì nhìn về quá khứ thì có nhiều bài học đắt giá cho bóng đá Việt Nam. VFF cần phải cho thấy vai trò trong việc làm trong sạch bóng đá Việt Nam!

Chia sẻ

Bài viết

Đường Bá Hổ

Tin mới nhất