Thời trang

'Nghệ sĩ trong nước chưa ai thật sự tạo ra trào lưu ăn mặc'

Chia sẻ

Một cuộc trò chuyện với những người được xem là chuyên gia trong giới thời trang, về nhận định "gu" ăn mặc và quan điểm thẩm mỹ của làng giải trí trong nước.

- Theo bạn “gu thẩm mỹ” là gì? Nhiều người hay sử dụng mỹ từ này để ám chỉ sự sành điệu, phong cách. Thật ra “Gu” là từ trong máu hay “Gu” có thể học hỏi được?

BTV thời trang Hà Mi: Gu thẩm mỹ nói nôm na là quan điểm của một người về cái đẹp. Tuỳ vào cá tính, môi trường sống, văn hoá, tuổi tác, trình độ xã hội mà mỗi người sẽ phát triển cách cảm nhận cái đẹp khác nhau. Tôi nghĩ rằng “người ta có thể giải phẩu thẩm mỹ nhưng không thể giải phẩu gu”, do đó người có gu thẩm mỹ tốt là do tự bản thân họ đã luôn chịu học hỏi nên dễ dàng cập nhật những cái hay, cái đẹp bên ngoài để cải thiện mình. Nhưng với những người cứng nhắc thì chắc điều đó sẽ khó xảy ra. Vì thế gu chỉ có thể học hỏi được đối với những người nghĩ thoáng, biết mình tốt xấu chỗ nào và luôn có nhu cầu hoàn thiện chính mình thôi. hami1

Stylist-NTK Thuận Nguyễn: ”Gu” thời trang là một định nghĩa về cái đẹp của mỗi người, tùy vào hoàn cảnh, tùy về trải nghiệm trong cuộc sống, tùy vào cá tính mà mỗi người sẽ có cách đánh giá về thẩm mỹ về cái đẹp khác nhau. Và “Gu” luôn có thể học hỏi được nhưng dù gì cũng phải có một chút ảnh hưởng từ trong máu hơi phiêu theo kiểu nghệ sĩ. 

thuannguyen1

NTK Lâm Á Luân- Á quân thiết kế Sakura 2015: Theo Luân thì “gu thẩm mỹ, gu thời trang” là cách nhìn nhận theo đánh giá của bản thân và sự yêu thích của mỗi người, không có đúng và sai, chỉ là có được số đông người yêu thích hay không thôi.

“Gu” là do bản thân mỗi chúng ta tự tạo ra, khi vô tình thấy một điều gì đó xuất hiện ngang qua như hình ảnh thời trang ấy xuất hiện trong những thước phim, một bộ sưu tập khi trình diễn trên sàn Runway, hoặc thấy một ai đó mặc hợp với thị giác của mình thì song song đó mình sẽ học, tìm tòi thêm để nâng cao kiến thức về thẩm mỹ, để khiến cho “gu” mình cũng giống như thế và trở nên hoàn hảo hơn thuở ban đầu.

lamaluan1

- “Gu” nhất thiết phải theo trào lưu, xu hướng hay “Gu” nói lên câu chuyện của chính bản thân mỗi cá nhân?

BTV thời trang Hà Mi: Như đã nói ở trên gu thẩm mỹ là quan điểm về cái đẹp của một người nên đó là một phần không thể thiếu của. Có thể quan điểm về cái đẹp khác nhau nhưng chắc chắn ai cũng có suy nghĩ riêng, tức là “gu” riêng, thậm chí có cả “gu sến”. Mà quan điểm là một phần của tính cách nên không thể nào theo trào lưu, xu hướng một cách nhất thời được.

hami2

Tuy nhiên, theo thời gian, quan niệm của người ta sẽ thay đổi bởi sự tác động của yếu tố môi trường sống, tuổi tác, hoàn cảnh, quan hệ xã hội… nên đó không hẳn là trào lưu mà chỉ là sự thay đổi tự nhiên như cấu trúc gương mặt của chúng ta cũng thay đổi theo thời gian vậy.

Còn đối với những người nay thì thích thế này, mai thích thế khác là dạng không có chính kiến mà cũng chỉ là thành phần thiểu số nên họ chỉ là những người “ăn theo” và quan điểm sẽ không được công nhận hay mang lại sức ảnh hưởng nào đến người xung quanh.

Stylist-NTK Thuận Nguyễn: Theo tôi nghĩ “Gu thời trang” thì phải mang tính xu hướng của thời đại, của trào lưu một tí, nhưng khi dựa trên xu hướng ấy mình lại đem về và tạo riêng cho mình một phong cách mới.

thuannguyen2

NTK Lâm Á Luân- Á quân thiết kế Sakura 2015: “Gu” sẽ nói lên câu chuyện của chính bản thân mình. Tuy nhiên có vài trường hợp cần nên né tránh một chút như khí hậu ở Việt Nam không cho phép ta ta mặc những trang phục quá dày, phủ kín,… dù đẹp, nhưng nó sẽ khiến người khác cảm giác khó chịu.

lamaluan2

- Bản thân là một stylist- một BTV-một NTK , hiển nhiên là một người tạo ra xu hướng, định hình xu hướng và truyền tải xu hướng đến độc giả, vậy có bao giờ bạn vướng phải một sai lầm nào chưa trong phong cách?

BTV thời trang Hà Mi: Con người chẳng ai hoàn hảo cả nên có lúc tôi cũng mắc nhiều sai lầm lắm. Khi không bị áp lực, được thoải mái sáng tạo trong phong cách, sự tự do trong suy nghĩ sẽ giúp tôi mặc đẹp và gây ấn tượng hơn. Tuy nhiên, đối với những sự kiện với dresscode nghiêm ngặt, tôi lại hay bị bí ý tưởng và sẽ có lúc vô tình “tham lam” phối màu sắc quá tay hoặc phụ kiện không hợp nhau, thế là bị “sai sai” ngay lập tức.

Sau vài lần như thế, tôi đã rút kinh nghiệm là nhờ đến một người bạn thân để tham khảo ý kiến vì lúc mình “bí”, sự tư vấn người khác sẽ gỡ rối được nhiều. Còn nếu không hỏi được ai thì tôi sẽ bắt buộc mình quay về quy tắc cơ bản nhất trong thời trang “Đơn giản là đẹp nhất” bằng 2 màu cơ bản đen và trắng, hoặc cả bộ trang phục màu đen phối cùng phụ kiện nhẹ nhàng.

hami3

Stylist-NTK Thuận Nguyễn: Đối với riêng tôi vì phong cách của tôi rất đơn giản, có thể chỉ là một chiếc áo thun, một chiếc áo sơ mi hoặc ngày kia tôi sẽ chọn một chiếc quần jeans hoặc một chiếc quần Âu lịch lãm. Và vì tôi thường hay chọn những gam màu trầm cơ bản như ghi, đen và trắng nên chẳng bao giờ phạm một lỗi lầm nào cả về cách mix-match trong phong cách cá nhân.

thuannguyen3

NTK Lâm Á Luân- Á quân thiết kế Sakura 2015: Thực sự ra thì đã là người tạo ra một cái gì đó mới lạ đem đến cho mọi người, thì có sai cũng là tự bản thân biết, và mình sẽ sửa đổi nó cho đến khi đúng hoặc sẽ thành một cái sai có thể chấp nhận được rồi mới đưa đến người tiêu dùng. Với Luân thì cái khó khăn mắc phải chính là có một vài lần định hình phác thảo như vậy, nhưng khi ra có thể nó không được như ý muốn.

lamaluan3

- Nhiều sao được stylist “tu bổ” ngoại hình, đẹp không nói nhưng xấu thì ngôi sao đó hứng chịu, vậy stylist đó có trách nhiệm gì trong việc “xấu đã xảy ra rồi’?

BTV thời trang Hà Mi: Việc sao ăn mặc đẹp- xấu hoàn toàn là do công-lỗi của người stylist (nếu họ có stylist riêng). Tuy nhiên vì stylist là một nghề “trong tối” nên công hay lỗi cũng ít bị đem ra mổ xẻ, trừ những người trong giới bàn tán với nhau.

Công chúng biết đến ngôi sao mặc đẹp vì chính người đó chứ ít để ý tên người stylist sau lưng và cũng có nhiều sao không muốn khoe khoang chuyện có stylist riêng vì họ muốn được biết đến là người có gu mặc đẹp mà không cần giúp đỡ, kiểu như đẹp tự nhiên không cần phẫu thuật vậy. Do đó, nếu là người stylist có trách nhiệm thì họ phải tự nhận thấy cái hay, dở của mình trong công việc để luôn hoàn thiện chứ không phải chờ đến dư luận lên tiếng.

Nghề stylist thật sự không đơn giản như mọi người nghĩ. Trước đây tôi cũng từng cho rằng đó là nghề nhàn hạ nhất cho đến khi tôi bắt tay vào công việc styling cho người khác, nhất là một số người nổi tiếng thì tôi mới hiểu rõ nghề này cũng phải “cân não” như thế nào. Mặc đẹp cho mình thì dễ lắm nhưng mặc đẹp cho người khác là cả sự đầu tư thời gian, tâm trí để tìm hiểu cá tính, gu thẩm mỹ của khách hàng để định hình phong cách riêng cho họ rồi từ đó mới có thể giúp họ mặc đẹp trong mỗi lần xuất hiện.

Người stylist giỏi là người phải loại bỏ được cái tôi của mình để làm bật lên được cái tôi của khách hàng, từ đó giúp họ tạo được hình ảnh đúng cá tính và con người của họ, nếu không thì mọi khách hàng đều sẽ trở thành những con búp bê giống nhau. Do đó đây không phải là nghề đơn giản như mọi người nghĩ và người làm nghề này không chỉ am hiểu thời trang mà phải am hiểu về con người thì mới có thể làm tốt.

hami4

Stylist-NTK Thuận Nguyễn: Nghề “Stylist” thời trang không hề đơn giản, trách nhiệm của người “stylist” rất quan trọng trong định hình phong cách cho các ngôi sao khi xuất hiện trước mắt công chúng. Họ phải làm như thế nào để thẩm mỹ cá nhân có thể lồng ghép với người nghệ sĩ giúp họ bật lên được phong cách nhưng khi làm vô tình có nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Bản thân người định hình phong cách phải am hiểu tường tận rất rất nhiều về thời trang, họ luôn phải tự ý thức nhìn nhận có trách nhiệm nhiều nhất về cái hay, cái không hay khi đứng phía sau hỗ trợ về phong cách cho khách hàng và mỗi ngày càng hoàn thiện nhiều hơn trong thẩm mỹ.

thuannguyen4

NTK Lâm Á Luân- Á quân thiết kế Sakura 2015: Luân nghĩ ngôi sao nào đang cộng tác với người Stylist đó “biến” mình trở nên như vậy, chắc sẽ không có lần hợp tác sau - Thì đó đã là việc mà người Stylist phải gánh lấy rồi. (cười)

lamaluan4

- Đồ hiệu quyết định đẳng cấp của một ngôi sao, bạn nghĩ sao?

BTV thời trang Hà Mi: Đẳng cấp không được khẳng định qua logo trên bộ trang phục mà qua khí chất, phẩm chất và sản phẩm nghệ thuật của ngôi sao đó. Để được gọi là một ngôi sao thì người đó phải thật sự có tài, có thành tựu lao động được công nhận, mà điều này thì không có đồ hiệu nào có thể làm thay được.

hami5

Stylist-NTK Thuận Nguyễn: Đúng là đồ hiệu là để chứng tỏ đẳng cấp, vị trí và quyền lực của một ngôi sao nhưng đồ hiệu cũng được quyết định bởi yếu tố phong cách và thần thái của mỗi ngôi sao. (cười)

thuannguyen5

NTK Lâm Á Luân- Á quân thiết kế Sakura 2015: Luân không có khái niệm mình phải mua đồ đắt tiền mới gọi là đẳng cấp, Luân không quan tâm việc này lắm!

lamaluan5

- Thế đồ hiệu có quyết định sự xấu, đẹp của một ngôi sao giải trí không?

BTV thời trang Hà Mi: Đẹp hay xấu là do gu thẩm mỹ của người đó có tốt không. Có rất nhiều người mặc đầm hiệu mang túi Birkin vài chục ngàn đô nhưng vẫn không đẹp, ngược lại có nhiều người mặc quần jeans áo thun khoác ba lô và mang giày thể thao vẫn toát lên khí chất tự tin, phong cách thời trang nổi bật làm người khác phải ngước nhìn.

Đối với tôi, đẹp không chỉ phụ thuộc vào bộ trang phục mà còn vào phong thái của người mặc nữa. Khi một người thật sự có chất, có gu, đẳng cấp nhất định thì họ sẽ toát lên sự tự tin không thể chối từ mà chính điều đó làm cho họ đẹp hơn.

hami6

Stylist-NTK Thuận Nguyễn: Khi bộ trang phục lựa chọn đến từ các thương hiệu trứ danh, chất liệu cực kì quý hiếm và đắt giá nhưng nếu ngôi sao chẳng am hiểu gì, chẳng có phong cách và thần thái riêng, vô tình ngôi sao ấy sẽ phá hỏng đi nguyên set đồ đã chọn, nhưng một khi ngôi sao nào đã am hiểu bản thân mình muốn gì, hợp với cái gì thì khi xuất hiện trước những sự kiện, event, trang phục đến từ các thương hiệu bình dân nhưng vẫn rất đẹp, rất nền nã.

thuannguyen6

NTK Lâm Á Luân- Á quân thiết kế Sakura 2015: Có vài chiều hướng đi theo cái gọi là sản phẩm đắt tiền, hàng thật đến từ một thương hiệu nào đó - thì gọi là đẹp ( dù thật sự không đẹp ) - Đó gọi là mặc thương hiệu.

Có vài chiều hướng khác thì cho rằng: Đẹp là do mặc hợp, mặc và hợp thời điểm thì là đẹp - Đó gọi là mặc có suy nghĩ, có tính toán.

lamaluan6

- Theo ý kiến của bản thân bạn, sao Việt nào có tầm ảnh hưởng tới thời trang hay tạo nên xu hướng thời trang nhất? Vì những lí do gì?

BTV thời trang Hà Mi: Bây giờ công chúng bắt đầu quan tâm đến thời trang nhiều nên các sao Việt cũng bắt đầu chăm chút bề ngoài hơn. Tôi thấy gu thời trang của các sao ngày càng chỉn chu và cũng có nhiều tên tuổi gây nên ảnh hưởng nhất định như Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng… vì họ đã định hình được phong cách riêng khá ổn định và cũng là mẫu hình lý tưởng của một số cô gái trẻ.

Một trong những lý do khiến tên tuổi của họ có sức ảnh hưởng là những gì họ diện lên người cũng đều được các quý cô săn đón sở hữu và đó là tín hiệu tốt cho thời trang Việt Nam.

hami7

Stylist-NTK Thuận Nguyễn: Theo tôi nghĩ ở một thị trường giải trí Việt Nam thì thực sự chưa có một ngôi sao nào có sức ảnh hưởng về phong cách đến cho giới trẻ, tôi không nói đánh đồng hết tất cả người Việt Nam nhưng xét riêng giới showbiz thì quá hiếm.

Nhìn chung giới trẻ luôn thần tượng phong cách ăn mặc của các ngôi sao giải trí xứ Hàn, và cố gắng “học theo”, chứ chưa một nghệ sỹ Việt nào tác động đến gu thời trang của những bạn trẻ tại các thành phố lớn trong nước. Đây là quan điểm cá nhân tôi.

NTK Lâm Á Luân- Á quân thiết kế Sakura 2015: Theo Luân thì ai cũng có lúc xấu, lúc đẹp. Lúc mặc đúng thời điểm, lúc hơi bị quá đà. Mỗi người một phong cách, cách thể hiện khác nhau. Cứ mặc những gì mình thích, đừng lố, có tính toán một chút là ổn. Vì thế Luân không thể chọn một mẫu hình ảnh của người Ngôi Sao nào để đại diện là tạo nên xu hướng thời trang hoặc có tầm ảnh hưởng tới thời trang trong nước.

lamaluan7

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất