Giải Trí

Chàng 'kỹ sư xây dựng' Vũ Bình Minh lên tiếng trước nghi án 'đạo' sáng tác Tiên Cookie

Nhật Hưng
Chia sẻ

Xác nhận đoạn điệp khúc có 2 câu giống nhau, tuy nhiên, Vũ Bình Minh khẳng định bản thân chưa hề nghe đến ca khúc "Chiếc bụng đói" của HLV The Voice Kids trước đó.

Tối 11/3, tập 2 của chương trình Sing My Song - Bài hát hay nhất 2018 lên sóng với sự hào hứng từ phía người hâm mộ. Theo đó, chàng “kỹ sư xây dựng” Vũ Bình Minh, 25 tuổi đến từ Đà Lạt mở màn chương trình với ca khúc Hạnh phúc của bạn là gì nói về cuộc sống, ước mơ và nghị lực của tuổi trẻ cùng thông điệp đừng để cuộc sống trôi qua một cách lãng phí.

Lần đầu tiên thể hiện ca khúc do mình sáng tác, Vũ Bình Minh lập tức vướng phải nghi án “đạo nhạc” từ cộng đồng mạng.

Hạnh phúc của bạn là gì? - Vũ Bình Minh

Một ca khúc hay từ ca từ đến giai điệu đã chinh phục được HLV Lê Minh Sơn và Giáng Son. Tuy nhiên, tiết mục nhanh chóng bị khán giả nhận xét là sở hữu đoạn điệp khúc giống với ca khúc Chiếc bụng đói được sáng tác bởi Tiên Cookie trước đó. Trên Youtube, Hạnh phúc của bạn là gì nhận phải nhiều bình luận cho rằng anh chàng đang “đạo nhạc” lộ liễu trên sóng truyền hình.

Khán giả để lại nhận xét về bài của thí sinh Bình Minh.

Liên lạc với Vũ Bình Minh, thí sinh team Giáng Son xác nhận đoạn điệp khúc của mình có giống 2 câu so với ca khúc của Tiên Cookie. Tuy nhiên, Bình Minh hoàn toàn khẳng định chưa nghe đến sáng tác của HLV The Voice Kids 2017 trước đó. Bản thân anh cảm thấy tổn thương khi đứa con tinh thần của mình lại bị mọi người phủ nhận.

“Thật sự khi nghe ca khúc của mình giống với một bản nhạc khác, bản thân Minh cảm thấy bất ngờ. Mình có đọc comment thì biết đến ca khúc Chiếc bụng đói của Tiên Cookie. Sau khi tìm hiểu, mình xác nhận đoạn điệp khúc có giống 2 câu thật. Đây là một sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn giúp mình rút kinh nghiệm hơn trong các sáng tác sau này.

Với tất cả các ca khúc Minh viết ra, thật sự bản thân mình không biết có bị giống với một ca khúc nào không nữa. Điều này giúp mình rút ra kinh nghiệm sẽ cho nhiều bạn bè nghe hơn để xem thử sáng tác có tương đồng với ca khúc nào trước đó hay chưa. Nếu có mình sẽ sửa đổi và thay bài hát khác nếu cần thiết.

Thật ra, ở buổi tổng duyệt chương trình, mình cũng loáng thoáng nghe các bạn đề cập việc sáng tác của mình giống với một ca khúc nào đó. Tuy nhiên, một anh nhạc sĩ, cũng là thí sinh tham gia chương trình khuyên mình đừng nên tìm hiểu, cứ thoải mái thể hiện ca khúc. Đó là lý do vì sao trên sân khấu mình thể hiện được sự sảng khoái như vậy.

Xét về chuyên môn, “Hạnh phúc của bạn là gì?” sở hữu 2 phân đoạn. Ở đoạn A, Minh sử dụng vòng hoà thanh theo bậc đi lên cao. Tuy nhiên, đoạn B (điệp khúc) mới là đoạn ấn tượng nên với kinh nghiệm sáng tác, muốn cho ca khúc nổi bật hơn nên mình chọn cách làm cho vòng hoà thanh chạy ngược lại (từ cao xuống thấp). Tuy nhiên, việc vướng phải sự cố như vậy thật đáng tiếc”.

Hoàn toàn không phủ nhận sự giống nhau giữa 2 đoạn điệp khúc, tuy nhiên, Bình Minh cũng chỉ ra điểm khác biệt trong cách lấy đà giữa 2 bản nhạc. Nếu Chiếc bụng đói có 5 nốt lấy đà phía trước thì Hạnh phúc của bạn là gì? đi thẳng vào điệp khúc với câu hát “Tôi là ai, và tôi dù đi về đâu vẫn luôn mang theo câu chuyện vui”.

“Thật ra, vòng hoà thanh này xuất hiện ở rất nhiều bài hát rồi chứ không chỉ riêng Chiếc bụng đói. Đặc biệt, xu hướng sáng tác theo vòng hoà thanh tạo nên sự gần gũi với khán giả, nên Minh mới quyết định lựa chọn cách viết này. Ví dụ các bài hát như Trót yêu, Vết mưa… đều có vòng hoà thanh như vậy.

Minh hy vọng mọi người sẽ có một cái nhìn thoáng hơn. Trước khi nhận xét một điều gì đó về cá nhân nào, tác phẩm nào nên có sự hiểu biết về âm nhạc cũng như về chuyên môn để có những nhận định đúng đắn nhất”, Bình Minh kết thúc phần chia sẻ với lời gửi gắm chân tình gửi đến khán giả.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Hưng

Tin mới nhất