Thể thao

Các kịch bản dành cho của U23 Việt Nam: Cánh cửa đi tiếp rộng mở

Đường Bá Hổ
Chia sẻ

Hòa U23 Jordan, U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào tứ kết U23 châu Á 2020 nhưng cơ hội vẫn còn khá lớn.

Theo điều lệ giải đấu, các đội bóng bằng điểm nhau trong cùng bảng đấu thì thành tích đối đầu được tính đến đầu tiên. Do vậy, U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết khi có 2 trận hòa 0-0 trước U23 UAE và U23 Jordan.

U23 Việt Nam bị loại với các trường hợp sau:

- Nếu U23 Jordan và U23 UAE hòa có tỷ số (1-1, 2-2…) thì U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên với bất kỳ tỷ số nào cũng chắc chắn bị loại. Bởi thành tích đối đầu của U23 Việt Nam kém nhất trong 3 đội. Đội bóng của HLV Park Hang Seo không có bàn thắng, còn U23 Jordan và U23 UAE có ít nhất 1 bàn thắng.

- Trường hợp thứ 2 khiến U23 Việt Nam bị loại là thắng Triều Tiên 1-0, còn U23 Jordan và U23 UAE hòa 0-0. U23 Việt Nam bị loại dù có 5 điểm cùng với hai đội Jordan và UAE nhưng kém hơn hiệu số bàn thắng bại.

U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết sau trận hòa 0-0 trước U23 Jordan.

- Nếu thua hoặc hòa U23 Triều Tiên thì U23 Việt Nam bị loại, vì U23 Jordan và U23 UAE đã cùng có 4 điểm.

U23 Việt Nam đi tiếp với các trường hợp sau:

- U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên, còn trận đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE có kết quả thắng thua. U23 Việt Nam có 5 điểm, còn U23 UAE và U23 Jordan sẽ có 1 đội được 7 điểm, đội còn lại chỉ có 4 điểm.

- U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên cách biệt 2 bàn, U23 Jordan và U23 UAE hòa 0-0. Cả 3 đội cùng có 5 điểm và bằng nhau về thành tích đối đầu. Lúc này, hiệu số bàn thắng của toàn bảng đấu được tính thì U23 Việt Nam và U23 UAE đi tiếp nhờ hơn U23 Jordan về hiệu số bàn thắng.

U23 Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp với nhiều trường hợp có thể xảy ra.

- U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên cách biệt 1 bàn nhưng kết quả tỉ số từ 3-2 trở lên, còn U23 Jordan và U23 UAE hòa 0-0. Kết quả này giúp cho U23 Việt Nam đi tiếp nhờ có hiệu số bàn thắng tốt hơn U23 Jordan.

- U23 Việt Nam thắng 2-1 U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE hòa 0-0. Lúc này, U23 UAE chắc chắn nhất bảng, còn U23 Việt Nam và U23 Jordan bằng nhau về mọi chỉ số. Lúc này, điểm fair-play được tính. Nếu duy trì đúng số thẻ hiện tại thì U23 Việt Nam đi tiếp, bởi U23 Jordan (3 thẻ vàng) nhận nhiều 1 thẻ vàng so với U23 Việt Nam (2 thẻ vàng).

Chia sẻ

Bài viết

Đường Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất