Sao & Đời Sống

Nghệ sĩ Mạc Can chật vật mùa dịch, ăn cơm nguội qua ngày

Quốc Sĩ
Chia sẻ

Cuộc sống của nghệ sĩ Mạc Can trong mùa dịch khiến nhiều người xót xa.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nghệ sĩ Mạc Can đã tạm về quê nhà ở Hóc Môn để tránh dịch nằm tiết kiệm chi phí. Dù được người thân chăm sóc, tuy nhiên cuộc sống khó khăn, tuổi già bệnh tật khiến nam nghệ sĩ khá chật vật.

Mới đây, nghệ sĩ Nguyễn Quang Dũng và anh em đồng nghiệp cùng nhau quyên góp, hỗ trợ NS Mạc Can trong mùa dịch. Theo đó, diễn viên phim Đất Phương Nam tâm sự suốt cả tháng qua chỉ dám ăn cơm nguội qua ngày. 

Nghệ sĩ Mạc Can chật vật mùa dịch, ăn cơm nguội qua ngày.

Do bị bệnh gout nên việc đi lại của NS Mạc Can cũng rất khó khăn. Ông chia sẻ: "Tuổi tác tôi cũng lớn rồi nên cũng không cần chi tiêu gì nhiều. Trước dịch, các anh em nghệ sĩ cũng thường đến thăm tôi và nhờ quỹ dành cho nghệ sĩ lớn tuổi, khó khăn nên về phần kinh tế tôi cũng được san sẻ gánh nặng ít nhiều. Nhưng giờ do giãn cách xã hội, cuộc sống cũng khó khăn hơn nên tôi phải tiết kiệm và ăn uống kiêng khem hơn trước".

Nghệ sĩ Mạc Can sinh năm 1945, tên thật là Lê Trung Can. Ông còn là tác giả của nhiều quyển sách như: Những bầy mèo vô sinh, Tấm ván phóng dao…

Tháng 9/2019, nghệ sĩ Mạc Can phải nhập viện khiến người hâm mộ lo lắng. Kết quả nội soi cho thấy nam nghệ sĩ bị viêm loét dạ dày do uống nhiều thuốc giảm đau.

Dù tuổi già sức yếu nhưng "Bác Ba Phi" vẫn giữ trong mình niềm đam mê cháy bỏng với nghề. Trong lần diễn viên Trịnh Kim Chi đến thăm nghệ sĩ Mạc Can, ông đã động viên thế hệ đàn em đừng bỏ nghề và cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này.

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất