Thể thao

Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1

Team Thể Thao
Chia sẻ

Chủ nhà Việt Nam đã ngược dòng thắng Malaysia nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Khuất Văn Khang.

Trong cuộc đối đầu với Malaysia, Việt Nam quyết tâm thắng để phục hận trận thua 0-3 ở bán kết U19 Đông Nam Á 2022.

Đội chủ nhà bị dội gáo nước lạnh với sai lầm ở phút thứ 7. Malaysia ghi bàn sau cú cứa lòng đẳng cấp của cầu thủ số 9. Bàn thua này xuất phát từ hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của U19 Việt Nam. Tình huống mất bóng gần vòng cấm đã khiến Việt Nam trả giá đắt.

Sau bàn thua, các cầu thủ U19 Việt Nam nỗ lực tranh cướp bóng để dồn ép Malaysia. Nhưng lối chơi thiếu gắn kết và hầu hết các pha tấn công đều tỏ ra vô hại trước Malaysia.

Trong một thế trận khó khăn, Việt Nam bất ngờ có bàn gỡ hoà nhờ pha lập công của Đức Anh. Quốc Việt sút phạt hóc hiểm nhưng bóng chạm xà ngang. Đức Anh lao vào đánh đầu để ghi bàn cho đội chủ nhà ở phút 28.

Trong thời điểm tưởng chừng hai đội hoà nhau 1-1, Việt Nam được hưởng phạt đền ở phút bù giờ thứ hai. Khuất Văn Khang bản lĩnh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Việt Nam trước Malaysia.

Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1 Ảnh 1
Chủ nhà Việt Nam đã ngược dòng thắng Malaysia. Ảnh: VFF

Thắng Malaysia 2-1, Việt Nam đã vượt lên dẫn đầu giải giao hữu quốc tế ở Bình Dương. Ở trận đấu cuối cùng, Việt Nam sẽ gặp “kình địch” Thái Lan.

Cần nhắc, các trận đấu ở giải giao hữu quốc tế chỉ có tính thử nghiệm cho các đội bóng để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023. Việt Nam nằm ở bảng F có Hồng Kông (Trung Quốc), Timor Leste và chủ nhà Indonesia.

U20 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Hồng Kông (Trung Quốc) lúc 16h00 ngày 14/9/2022, gặp Timor Leste lúc 16h00 ngày 16/9/2022 và kết thúc vòng loại bằng cuộc đọ sức với chủ nhà Indonesia vào 20h00 ngày 18/9/2022.

Vòng loại Cúp bóng đá U20 châu Á 2023 bao gồm 44 đội, được chia thành 10 bảng đấu do 10 nước đăng cai (6 bảng 4 đội và 4 bảng 5 đội). Ngoài bảng F do Indonesia đăng cai, các bảng đấu còn lại được tổ chức ở Bahrain, Iraq, Jordan, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Oman, Saudi Arabia và Tajikistan.

10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK Cúp bóng đá U20 châu Á 2023, do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ ngày 1/3 đến 18/3/2023. Trường hợp U20 Uzbekistan nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 6 sẽ được đi tiếp.

Chia sẻ

Bài viết

Team Thể Thao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất