Thể thao

U23 Việt Nam xếp chung cuộc bét bảng và 0 bàn thắng: 'Phù thuỷ trắng' khởi đầu tệ

Hoài Anh
Chia sẻ

Dù có 10 phút chơi hơn người trước Kyrgyzstan nhưng U23 Việt Nam vẫn chơi vô hại và thua đối thủ trong loạt sút phạt đền.

Phút 82, Midin có pha phạm lỗi ngớ ngẩn và nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. U23 Việt Nam có lợi thế lớn để giành chiến thắng, cũng như ghi bàn thắng đầu tiên ở U23 Doha Cup 2023. Nhưng cộng thêm 4 phút bù giờ thì U23 Việt Nam vẫn trình diễn thứ bóng đá… vô hại, pha bóng nguy hiểm nhất đến từ pha sút phạt trực tiếp của Văn Khang ở phút 90. Đây là quãng thời gian phản ảnh lối chơi của U23 Việt Nam thực sự đáng lo, bởi đối thủ không hề mạnh.

Trong cả trận đấu với Kyrgyzstan, U23 Việt Nam gần như chơi thiếu ý tưởng tấn công với nhiều đường chuyền lên, rồi chuyền về. Hai vấn đề tái diễn là thiếu tốc độ và thiếu chính xác ở 1/3 sân đối thủ. Không có tốc độ thì đối thủ dễ bắt bài, chuyền sai nhiều thì không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự và đối diện nguy cơ bị đối thủ phản công.

U23 Việt Nam xếp chung cuộc bét bảng và 0 bàn thắng: 'Phù thuỷ trắng' khởi đầu tệ Ảnh 1
Dù có gần hơn 10 phút chơi hơn người trước Kyrgyzstan nhưng U23 Việt Nam vẫn chơi vô hại và thua đối thủ trong loạt sút phạt đền. Ảnh: VFF

Một sự thật là Kyrgyzstan có trình độ trung bình, lối chơi không có gì đặc sắc, thiếu ý tưởng về chiến thuật và đặc biệt thiếu tốc độ lẫn sức nhanh so với những Iraq, UAE. Điều đó phản ánh vì sao U23 Kyrgyzstan thua hai trận giống U23 Việt Nam và hai đội phải tranh hạng 9 - 10.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam phải nhờ đến tài nghệ của thủ môn Quan Văn Chuẩn để thoát thua trước U23 Kyrgyzstan ở cuối hiệp 1. Điểm yếu chết người từ bóng bổng tiếp tục bị khai thác, và Kyrgyzstan suýt ghi bàn từ một tình huống phạt góc.

Ngược lại, U23 Việt Nam chỉ có 2 lần dứt điểm về phía Kyrgyzstan trong hiệp 1, tất cả đều không có gì nguy hiểm. Lối chơi không hiệu quả của U23 Việt Nam tiếp tục diễn ra ở hiệp 2 dù Văn Khang và Quốc Việt được đưa vào sân. Trong 10 phút cuối, U23 Việt Nam chơi hơn người nhưng vẫn không có gì đáng xem trong các pha tấn công.

Hoà 0-0 trong thế hơn người, U23 Việt Nam đã thua Kyrgyzstan với tỷ số 4-5 trong loạt đá phạt đền phân thắng thua. U23 Việt Nam xếp chung cuộc bét bảng với thứ hạng 10/10 đội tham dự giải và không ghi nổi 1 bàn thắng.

U23 Việt Nam xếp chung cuộc bét bảng và 0 bàn thắng: 'Phù thuỷ trắng' khởi đầu tệ Ảnh 2
HLV Troussier khởi đầu tệ hại. Ảnh: VFF

Dù chỉ đá giao hữu nhưng HLV Troussier rõ ràng có sự khởi đầu rất tệ, ít nhất so với mỹ danh “phù thủy trắng” của ông và mục tiêu dự World Cup 2026.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất