Thể thao

U23 Việt Nam được thưởng nhẹ cho tấm vé vào tứ kết

Văn Nhân
Chia sẻ

Theo thông tin của Saostar, U23 Việt Nam được thưởng 600 triệu cho tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2022.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã thưởng 600 triệu đồng sau khi U23 Việt Nam thắng Malaysia 2-0 để vào tứ kết U23 châu Á 2022.

Đến hiện tại, U23 Việt Nam được VFF thưởng tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Ba trận thưởng như sau: 300 triệu cho trận hòa Thái Lan 2-2, 400 triệu ở trận hòa 1-1 trước Hàn Quốc và 600 triệu cho trận thắng Malaysia 2-0.

Theo thống kê, U23 Việt Nam đã đi vào lịch sử Đông Nam Á sau trận thắng Malaysia. Đội bóng của HLV Gong Oh Kyun là đội đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á mà không thua trận nào tại vòng bảng. U23 Việt Nam thắng 1, hoà 2 và có 5 điểm ở bảng C.

U23 Việt Nam được thưởng nhẹ cho tấm vé vào tứ kết Ảnh 1
Theo thông tin của Saostar, U23 Việt Nam được thưởng 600 triệu cho tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2022.

HLV Gong Oh Kyun đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam, khi trở thành HLV đầu tiên giúp U23 Việt Nam bất bại tại vòng bảng và giành điểm số nhiều nhất. Trước đó, ông Park cùng U23 Việt Nam có 4 điểm ở vòng bảng U23 châu Á 2018, trong đó có trận thua Hàn Quốc 1-2.

Nói về tấm vé vào tứ kết, HLV Gong khiêm tốn chia sẻ: “U23 Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tiên và vào tứ kết giải U23 châu Á. Tôi ấn tượng với các cầu thủ khi trước giải không ai nghĩ Việt Nam làm được. Hiện chúng tôi đã thành công.

Tôi không có công lao gì, hay làm gì ở đây cả đâu. Công lao này thuộc về các cầu thủ. Ban huấn luyện, bác sĩ đã giúp đỡ đội bóng rất nhiều. Tôi cảm kích vì tất cả đã chung tay giúp U23 Việt Nam thành công”.

Ở trận đấu cùng giờ, Hàn Quốc đánh bại Thái Lan 1-0. Hàn Quốc giành vé vào tứ kết cùng ngôi đầu bảng C với 7 điểm, còn U23 Việt Nam có 5 điểm nên xếp thứ 2. Thái Lan về nước khi chỉ có 4 điểm. Malaysia đã toàn thua cả 3 trận.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất