Thể thao

U23 Lào đè bẹp Malaysia, thách thức Việt Nam và Thái Lan

Hà Vy
Chia sẻ

U23 Lào đã lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng bán kết giải U23 Đông Nam Á sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia.

Sau khi U23 Indonesia và Myanmar rút lui, bảng B chỉ còn hai đội là U23 Lào và U23 Malaysia cạnh tranh tấm vé vào vòng bán kết với hai lượt trận để phân thứ hạng.

Ở trận lượt đi, U23 Lào đã bất ngờ đánh bại U23 Malaysia 2-1 và ở trận lượt về, đội bóng xứ triệu voi thậm chí còn có chiến thắng ấn tượng hơn.

Mặc dù buộc phải giành chiến thắng, nhưng những tổn thất lực lượng vì dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều tới U23 Malaysia.

Với lợi thế tạo được ở lượt đi, U23 Lào chọn lối chơi phòng ngự phản công, chờ sơ hở của đối phương. U23 Malaysia kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng U23 Lào lại là đội chớp thời cơ tốt hơn.

Phút 42, đội trưởng Bounphachan mở tỷ số cho U23 Lào sau pha đá phạt hoàn hảo từ ngoài vòng cấm. Bounphachan chính là tác giả của một bàn thắng và một kiến tạo ở trận lượt đi của U23 Lào.

U23 Lào đè bẹp Malaysia, thách thức Việt Nam và Thái Lan Ảnh 1
U23 Lào thi đấu cực ấn tượng tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

Nhận bàn thua, sức ép càng đè nặng lên vai các cầu thủ U23 Malaysia vốn còn non kinh nghiệm. Trong khi đó, U23 Lào chơi càng tự tin.

Không những bảo vệ được khung thành, U23 Lào còn tạo ra được những pha lên bóng gây áp lực lớn lên khung thành U23 Malaysia.

Phút 86, U23 Lào tận dụng sai lầm của hàng thủ Malaysia để ấn định thắng lợi 2-0. Souksakhone Bouaphaivanh đã di chuyển thông minh để phá bẫy việt vị trước khi ghi bàn trong thế đối mặt thủ môn.

Vùi đập U23 Malaysia với tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận, U23 Lào có màn đáp trả ngọt ngào trước đối thủ khi hai đội gặp nhau ở vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra năm ngoái. 

Lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng bán kết giải U23 Đông Nam Á, U23 Lào sẵn sàng thách thức Thái Lan và Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất