Thể thao

Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc: HLV Troussier đứt mạch bất bại

Văn Nhân
Chia sẻ

HLV Troussier đã không thể kéo dài chuỗi bất bại khi tuyển Việt Nam thua Trung Quốc 0-2.

Mặc dù Trung Quốc có thứ hạng FIFA cao hơn so với Việt Nam (80 và 95) nhưng đội chủ nhà có phong độ rất tệ. Trung Quốc hoà 1 và thua 1 trong hai trận giao hữu tháng 9, lần lượt hoà Malaysia 1-1 và thua Syria 0-1. Điều đáng nói là cả hai trận đấu này đều diễn ra trên sân nhà của Trung Quốc, trong đó Malaysia có bàn mở tỷ số trước và Syria từng thua Việt Nam hồi tháng 6.

Những điều kể trên cho thấy tuyển Trung Quốc đang trong giai đoạn khó khăn và sa sút về nhiều mặt, thay vì nhìn vào thứ hạng FIFA. Tuyển Việt Nam hoàn toàn có quyền nghĩ về một kết quả thuận lợi ngay trên sân khách.

Phút thứ 3, Fang Hao có đường căng ngang nguy hiểm nhưng tiền đạo Tan Long không thể chạm vào bóng. Tuyển Việt Nam đáp trả với pha dứt điển không chuẩn xác của Tuấn Hải.

Đội chủ nhà chơi tốt trong thời gian đầu tiên và Tan Long sút tung lưới Văn Lâm ở phút thứ 14. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ đội chủ nhà đã phạm lỗi trước khi ghi bàn.

So với tuyển Trung Quốc, Việt Nam chủ động cầm bóng nhưng phần lớn các đường chuyền chỉ diễn ra ở 1/2 sân, rất hiếm các pha tấn công bên 1/3 sân đối thủ. Các học trò của HLV Troussier phất bóng dài lên hai biên để Tuấn Hải và Văn Toàn bắt tốc độ. Cả hai tiền đạo đều có cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ngược lại, Trung Quốc đá kín kẽ và chờ trừng phạt sai lầm của Việt Nam. Đội chủ nhà suýt mở tỷ số với pha đánh đầu bật cột dọc của Tan Long ở phút 34.

Ở đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam chủ động chơi tấn công trước đội chủ nhà nhưng không có cơ hội ghi bàn. Lối chơi rình rập của tuyển Trung Quốc phát huy hiệu quả ở phút 55, Wang Quiming ghi bàn thắng sau một tình huống phòng ngự hớ hênh của hàng thủ Việt Nam.

Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc: HLV Troussier đứt mạch bất bại Ảnh 1
Tuyển Việt Nam đã thua Trung Quốc. Ảnh: VFF

Sau bàn thua, tuyển Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng lối chơi không hiệu quả. Hầu hết các pha tấn công thiếu ý tưởng ở 1/3 sân đối thủ. Việt Nam gặp bất lợi khi Tiến Linh bị thẻ đỏ ở cuối hiệp 2. Trọng tài đã xem lại công nghệ VAR và quyết định xoá thẻ vàng, rút thẻ đỏ với Tiến Linh. Trung Quốc có bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở thời gian bù giờ.

Chung cuộc, tuyển Việt Nam thua Trung Quốc với tỷ số 0-2 trên sân khách. HLV Troussier đã đứt mạch bất bại ở các trận đấu giao hữu. 
 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất