Thể thao

Tuyển Thái Lan thua đậm 0-8, HLV Polking có bị sa thải?

Hoài Anh
Chia sẻ

Tuyển Thái Lan thua 0-8 trước Georgia ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Thái Lan để cho đối thủ ghi chóng vánh 6 bàn trong hiệp 1. Rico Davitasvili mở tỷ số cho Georgia ở phút thứ 9. Mọi thứ càng khó khăn cho Thái Lan khi Luca Losovilli đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Thua 2 bàn chóng vánh, Thái Lan dồn lên tìm bàn gỡ và bị vỡ trận ngay trong hiệp 1. Georgia ghi thêm 4 bàn để khép lại hiệp đấu thứ nhất với cách biệt 6-0.

Tuyển Thái Lan thua đậm 0-8, HLV Polking có bị sa thải? Ảnh 1
Tuyển Thái Lan thua 0-8 trước Georgia ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Trình độ giữa Thái Lan và đội bóng châu Âu tiếp tục được phản ánh ở hiệp 2. Georgia hoàn tất chiến thắng với tỷ số 8-0 ở phút 65. Thái Lan chơi cố gắng nhưng không thể có bàn thắng danh dự.

Thất bại 0-8 trước Georgia khiến cho HLV Polking sẽ đối diện sức ép lớn từ người hâm mộ Thái Lan. Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, nhiều người cho rằng thất bại này vô cùng xấu hổ dành cho bóng đá Thái Lan. Sức ép dành cho HLV Polking đã xuất hiện từ tháng 9 năm nay, bởi “voi chiến” không thể vô địch King’s Cup 2023.

Nữ tỷ phú Madam Pang Lamsam và đội trưởng Bunmathan phải lên tiếng ủng hộ HLV Poking. “Chúng ta cùng nhau thắng, cùng nhau thua. HLV Polking không phải buồn. Hãy ngẩng đầu, chiến đấu lần nữa và đừng yếu đuối”, Bunmathan viết trên trang cá nhân.

Bây giờ Thái Lan thua 8 bàn thì sức ép dành cho HLV Polking càng thêm lớn và có nguy cơ mất chức HLV trưởng.

Thái Lan muốn dự World Cup 2026

Hồi tháng 9 năm nay, HLV Polking nói sau trận thua Iraq trên chấm phạt đền: “Chúng tôi có thể cạnh tranh ở cấp độ này. Thái Lan đã chứng minh có thể đá tốt thế nào trước đội đứng thứ bảy châu Á. Mục tiêu dự World Cup không nằm ngoài tầm tay của chúng tôi”.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất