Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng to cho chức vô địch SEA Games 31

Văn Nhân
Chia sẻ

Cách đây vài phút, phó chủ tịch VFF ông Cao Văn Chóng nói với Saostar về khoản thưởng lớn cho tuyển nữ Việt Nam sau tấm HCV SEA Games 31.

Theo đó, VFF đã thưởng 2 tỷ đồng cho tuyển nữ Việt Nam. Tổng cộng thầy trò HLV Mai Đức Chung đang có 4 tỷ tiền thưởng trong cả hành trình giành tấm HCV SEA Games 31. 

Theo dự kiến, tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nhận thêm tiền thưởng trong những ngày tới. Đây là phần thưởng xứng đáng cho “các cô gái kim cương” của chúng ta.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng to cho chức vô địch SEA Games 31 Ảnh 1
VFF thưởng 2 tỷ cho tấm HCV SEA Games 31 của tuyển nữ Việt Nam. 

Trong trận chung kết với Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như.

Tuyển Việt Nam tạo ra bước ngoặt trận đấu ở phút 59. Dương Thị Vân cướp bóng tốt ở giữa sân, sau đó chuyền cho Huỳnh Như thoát xuống đối mặt thủ môn Boonsing. Đội trưởng tuyển Việt Nam vượt qua thủ môn Thái Lan và sút tung lưới mở tỷ số trận đấu.

Đây là tấm HCV thứ 7 của tuyển nữ Việt Nam ở sân chơi SEA Games. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã liên tục 3 lần đăng quang trong sự bất lực của Thái Lan. Tất cả là sự khẳng định về đẳng cấp và sức mạnh tuyệt đối của tuyển nữ Việt Nam ở Đông Nam Á.

Sau trận chung kết, Huỳnh Như nói: “Chúng tôi không tận dụng được nhiều cơ hội ở hiệp 1. Lúc nghỉ giữa hiệp, bác Chung có nói rằng trận đấu còn 45 phút, và chỉ cần cả đội đoàn kết, cùng nhau cố gắng, bàn thắng sẽ đến và chúng ta sẽ chiến thắng.

Cảm hứng và niềm tin mạnh mẽ của bác Chung đã tiếp thêm động lực để đội chơi tốt hơn, đánh bại Thái Lan ở hiệp hai”.

“Bóng đá nữ đã chiến thắng Thái Lan để giành vinh quang cho thể thao Việt Nam. Và tôi xin chúc tập thể ban huấn luyện cùng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chơi một trận đấu hay và thắng tiếp Thái Lan ở chung kết bóng đá nam”, Huỳnh Như gửi lời chúc may mắn đến thầy trò HLV Park Hang Seo.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất