Trước cuộc so tài với Bahrain, Nhật Bản vượt trội hoàn toàn ở bảng C, với việc giành 16 điểm sau 6 trận. Việc hơn 10 điểm so với đội xếp thứ ba Indonesia giúp cho Nhật Bản có cơ hội giành vé dự World Cup 2026 trước ba vòng đấu. Điều kiện là họ đánh bại Bahrain.
Sau hiệp một áp đảo mà không thể ghi bàn, tuyển Nhật Bản có bàn mở tỷ số do công của Kamada ở phút 65. Kubo là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Nhật Bản trước Bahrain.
Sau 7 loạt đấu, Nhật Bản có 19 điểm, nhiều hơn Úc 7 điểm, và hơn đội xếp thứ ba Saudi Arabia đến 13 điểm. Trường hợp Saudi Arabia đánh bại Trung Quốc thì chỉ có 9 điểm, kém hơn 10 điểm so với Nhật Bản. Bảng C sẽ còn 3 loạt đấu và Saudi Arabia có toàn thắng cũng giành tối đa 9 điểm nên họ không thể bắt kịp Nhật Bản trên BXH. Như vậy, Nhật Bản đã chắc chắn kết thúc bảng đấu trong nhóm 2 đội đứng đầu.

Theo thể thức của World Cup 2026 khu vực châu Á, 6 đội đứng đầu ba bảng sẽ có vé chính thức. 6 đội xếp hạng ba, tư còn lại sẽ tiếp tục tham dự đợt vòng loại thứ 4 để cạnh tranh 2 tấm vé chính thức còn lại. Có nghĩa là tuyển Nhật Bản đã giành vé đầu tiên của châu Á dự World Cup 2026.
Ở bảng C, Indonesia đã gây thất vọng với thất bại 1-5 trước Úc. Đội chủ nhà dẫn 3 bàn trong hiệp một, và có thêm 2 bàn thắng ở hiệp hai trước Indonesia. Đây là gáo nước lạnh dành cho lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Indonesia khi đặt niềm tin vào HLV Patrick Kluivert và sa thải HLV Shin Tae Yong.
Thất bại 1-5 trước Úc, Indonesia rơi xuống vị trí thứ 5 và bật khỏi nhóm có vé dự play-off. Đây là bi kịch của tuyển Indonesia.