Thể thao

Tham vọng rất lớn của Madam Pang khi sa thải HLV Polking

Hoài Anh
Chia sẻ

Quyết định sa thải HLV Polking sau chiến thắng Singapore được đánh giá là nước cờ quan trọng của Madam Pang trong chiến dịch tranh chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Sa thải Polking, Madam Pang sắp làm Chủ tịch FAT?

Như Saostar từng phân tích, trường hợp HLV Polking phải rời đi với kết quả thua Singapore sẽ ảnh hướng lớn đến Madam Pang. Tuy nhiên, HLV Polking bị sa thải sau trận thắng Singapore và Thái Lan lên ngôi nhì bảng thì Madam Pang được hưởng lợi. Đó là sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ Thái Lan.

Hơn bao giờ hết, Madam Pang đang rất cần sự ủng hộ của dư luận để bà tranh chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan vào đầu năm sau. Chuyện bổ nhiệm HLV Masatada Ishii càng củng cố thêm cơ hội cho Madam Pang, bởi có sự huận thuẫn lớn từ Chủ tịch Buriram United Newin Chidchob - ông chủ của HLV Ishii. 

Ông Newin Chidchob từng nói: "Chúng tôi quyết định ủng hộ Madam Pang, vì cô ấy có thể làm thay đổi bóng đá Thái Lan. Cách làm và quản lý hiện nay không còn phù hợp. Tôi sẵn sàng giúp sức và hỗ trợ HLV Masatada Ishii làm giám đốc kỹ thuật FAT. Ông Pavin Bhirombkhadi hỗ trợ về mặt khoa học thể thao và cơ sở vật chất đào tạo. Chúng tôi cũng giúp điều hành FAT một cách minh bạch, đưa bóng đá Thái Lan hướng đến mục tiêu nhóm đầu châu Á".

Tham vọng rất lớn của Madam Pang khi sa thải HLV Polking Ảnh 1
Quyết định sa thải HLV Polking sau chiến thắng Singapore được đánh giá là nước cờ quan trọng của Madam Pang trong chiến dịch tranh chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. 

Ngoài Chủ tịch Buriram, Madang còn nhận được sự ủng hộ của ông Khun Pavin Bhirombkhadi (Chủ tịch BG Pathum United) và đương kim Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung. Kịch bản tốt đẹp dành cho Madam Pang đang được hình thành khi HLV Masatada Ishii được bổ nhiệm thay HLV Polking vào hôm nay. Đó là tín hiệu để thấy Madam Pang đang rất gần chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan vào năm tới. 

Truyền thông Thái Lan nhận định Madam Pang lên làm Chủ tịch FAT thì đội tuyển Thái Lan hứa hẹn sẽ vươn tầm châu Á. 

Madam Pang khẳng định không can thiệp chuyên môn

Kèm theo thông tin sa thải HLV Polking, Madam Pang nhấn mạnh về vai trò ở đội tuyển Thái Lan: "Với vai trò quản lý đội, Pang đã nhận vị trí này kể từ năm 2021. Tôi có trách nhiệm quản lý, tạo điều kiện cho việc ăn, ở, đi lại, thiết bị, sức khỏe, hạnh phúc của tất cả thành viên trong đội, sự yêu thương và ủng hộ của các cầu thủ. Pang cũng hỗ trợ chữa trị chấn thương, đó là tiền cá nhân. Pang nghĩ rằng mình đã cống hiến hết mình trong 16 năm qua.

Tham vọng rất lớn của Madam Pang khi sa thải HLV Polking Ảnh 2
Tỷ phú Madam Pang khẳng định không can thiệp chuyên môn ở đội tuyển Thái Lan.

Từ quản lý đội tuyển nữ Thái Lan cho đến nay với đội tuyển nam, Pang có một sự hiểu biết về vai trò và nhiệm vụ của một quản lý đội giỏi. Không bao giờ can thiệp vào nhiệm vụ của HLV trưởng, hoặc trong việc chọn cầu thủ, chiến thuật, sắp xếp hoặc thay đổi trong các trận đấu. Chỉ có ngẩng tai để xin cầu thủ của tất cả các chủ tịch CLB trong giải Thái Lan và nước ngoài. Chỉ theo danh sách mà huấn luyện viên trưởng muốn. Đo là một sự cần thiết. Cần thiết để đội tuyển Thái Lan có được cầu thủ xuất sắc nhất...".

Nữ tỷ phủ Thái Lan phản ứng vì có một số bình luận của người hâm mộ nhắm vào bà sau khi Thái Lan thua Trung Quốc. "Pang luôn tập trung và cống hiến hết mình và thực sự yêu thích làm công việc này. Pang có hy vọng và ước mơ muốn thấy bóng đá Thái Lan thành công", Madam Pang kết luận.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất