Mới đây, tờ Thairath đã đăng tải bài viết xoay quanh quá trình thi đấu tại Nhật Bản của Supachok. Tiền đạo của đội tuyển quốc gia Thái Lan đang thi đấu cho Consadole Sapporo thẳng thắn thừa nhận rằng không dễ để thích nghi với môi trường khắc nghiệt của J-League, đặc biệt đối với những cầu thủ theo dạng cho mượn.
Một trong những vấn đề mà Supachok đặc biệt nhấn mạnh là tinh thần thi đấu. Đối với một cầu thủ nước ngoài, không có gì khó khăn hơn việc phải liên tục cạnh tranh suất đá chính với các cầu thủ bản địa. Nam tiền đạo cho rằng 6 tháng đầu tiên ở J-League chính là giai đoạn thử thách quan trọng nhất. Nếu cầu thủ vượt qua được mốc thời gian này, họ sẽ có cơ hội chứng minh bản thân và giành được cơ hội ra sân thi đấu.
“Có rất nhiều yếu tố liên quan đến việc chơi bóng ở J-League. Chúng tôi có thể kém hơn một chút so với những người khác trong đội về kỹ thuật hay thể lực, nhưng điều quan trọng nhất là phải theo kịp và chứng minh bản thân, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Đôi khi, việc không được ra sân thường xuyên có thể khiến chúng ta suy nghĩ quá nhiều và trở nên căng thẳng. Do đó, kiểm soát trạng thái tinh thần là điều vô cùng quan trọng”, Supachok chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường của Công Phượng tại Nhật Bản, có thể thấy rằng những thách thức mà Supachok nhắc đến là hoàn toàn có cơ sở.
Năm 2016, Công Phượng cũng mang theo nhiều kỳ vọng khi đến Nhật Bản. Nhưng bức tranh vẽ tương lai tươi đẹp khó lòng hoàn thiện bởi sự cạnh tranh khốc liệt, những yêu cầu chiến thuật khắt khe và đặc biệt là vấn đề thể lực.
Người hâm mộ chàng tiền đạo quê Nghệ An không thể quên được khoảng thời gian dài anh phải ngồi trên ghế dự bị. Sau nhiều trận đấu không được sử dụng, sự tự tin của anh dần suy giảm và áp lực ngày càng lớn hơn.

Thậm chí, để giúp Công Phượng hòa nhập với đội bóng và môi trường mới, CLB Mito Hollyhock từng tổ chức chiến dịch phát tờ rơi ở ga tàu điện ngầm nhằm giới thiệu anh như một tân binh đáng chú ý.
Tuy nhiên dù được CLB hỗ trợ, việc không thể thường xuyên thi đấu vẫn là trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của anh. Cảm giác ngột ngạt đó chính là điều mà Supachok muốn nhắc nhở các cầu thủ trẻ chuẩn bị tinh thần để đối mặt.
Lời khuyên của Supachok dành cho lớp cầu thủ trẻ của Thái Lan có thể xem là kim chỉ nam cho bất kỳ cầu thủ Đông Nam Á nào muốn thử sức ở Nhật Bản. J-League là một môi trường giàu tiềm năng để phát triển, nhưng chỉ những ai thực sự bản lĩnh mới có thể trụ lại và tỏa sáng.