Thể thao

Tại sao Ban kỷ luật nói các CLB phải giáo dục cầu thủ, tránh bị phạt đền như tuyển Việt Nam?

Bá Hổ
Chia sẻ

Sau những phản ánh của Saostar về thói quen xấu "làm hại" tuyển Việt Nam, đến lượt Ban kỷ luật VFF lên tiếng mong muốn các CLB giáo dục cầu thủ.

Ban kỷ luật VFF đã phản ánh về VAR và các tình huống bị phạt đền của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể, chuyện kể trên là vấn đề của tuyển Việt Nam không liên quan gì Ban kỷ luật VFF. Nhưng trong tư cách Trưởng ban kỷ luật VFF thì ông Vũ Xuân Thành đã góp ý tại Hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vào ngày hôm qua (15/10).

Ban kỷ luật VFF nói thẳng thắn tại cuộc họp của VPF: "Các CLB mà không lo rèn cầu thủ, cứ để mắc lỗi thành thói quen thì thi đấu ở quốc tế, trọng tài có thể bỏ qua nhưng VAR (công nghệ hỗ trợ trọng tài) cũng không bỏ qua cho đâu. Vòng loại World Cup 2022 đã chỉ ra rõ điều đó".

Theo đó, ông Vũ Xuân Thành mong các CLB hãy quan tâm đến chuyện giáo dục cầu thủ, tránh sự phản ứng trọng tài và mắc những lỗi làm ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam.

Ban kỷ luật VFF: Mong các CLB giáo dục cầu thủ, tránh bị phạt đền như tuyển Việt Nam Ảnh 1
Ban kỷ luật VFF mong các CLB giáo dục cầu thủ, tránh chơi xấu ảnh hưởng bóng đá Việt Nam.

"Tôi tha thiết mong các CLB trong quá trình giáo dục cầu thủ phải làm sao hạn chế các lỗi phản ứng, cầu thủ cần biết ý thức để thi đấu không bị mắc nhiều lỗi...

Ở vòng loại thứ 3 World Cup của tuyển Việt Nam, chúng ta thấy rõ thực tế là có những tình huống khi cầu thủ phạm lỗi, trọng tài không bắt thì VAR bắt. Không qua được mặt VAR. Các CLB phải rèn cho cầu thủ tránh phạm lỗi. Vì có lỗi là VAR bắt ngay", ông Vũ Xuân Thành nói khi họp trực tuyến với VPF và các CLB.

Thực tế, Saostar đã phản ánh ngay sau trận Việt Nam thua Oman qua bài viết: Thói quen chơi tiểu xảo ở V.League khiến tuyển Việt Nam lập kỷ lục bị phạt đền?

HLV Park Hang Seo đã phải đối diện bài toán nan giải khi các học trò chơi bóng theo phong cách ở V.League, qua đó tuyển Việt Nam liên tiếp bị 7 quả phạt đền ở vòng loại World Cup 2022. Hai tình huống Tấn Tài và Duy Mạnh vung tay vào mặt đối thủ, sau đó bị thổi 11m trước Oman là ví dụ thiết thực.

Song song, V.League không có VAR nên các cầu thủ Việt Nam thiếu thực chiến. Hậu quả họ bị phạt vì các lỗi theo thói quen dùng tiểu xảo ở V.League.

Tuy nhiên, phần gốc của vấn đề chính là sự giáo dục cầu thủ từ các CLB, cũng như cần có những án phạt đúng mức về các hành vi phạm lỗi, phi thể thao ở V.League. Saostar đã phản ánh chuyện này qua bài viết: Sự bao che cho cái xấu ở V.League làm khổ tuyển Việt Nam?

Vậy nên, sự lên tiếng của Ban kỷ luật VFF là đáng để ghi nhận, vì muốn loại bỏ sự xấu xí thì cần có sự giáo dục ngay từ nhỏ cho các cầu thủ.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất