Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao Sport

Ngả mũ trước tầm nhìn của Ánh Viên

Ánh Viên đã thay đổi lộ trình bản thân từ ước mơ làm một HLV giỏi trở thành cô giáo dạy bơi.

Trong một chia sẻ gần đây, Ánh Viên nói cảm ơn cuộc đời khi có cuộc sống được như hiện tại. "Tiểu tiên cá" tiết lộ ước mơ lớn mà cô luôn nghĩ đến, đó là làm sao trở thành một HLV bơi giỏi sau khi giải nghệ. Ánh Viên muốn có một trung tâm dạy bơi của riêng mình và đào tạo ra nhiều VĐV giỏi cho bơi Việt Nam.

Cống hiến cho bơi lội và làm sao mang đến hiệu quả tốt nhất, đó là ý nghĩa sống của Ánh Viên với môn bơi. Nhưng một người luôn nở nụ cười và đạt được nhiều thành công như Ánh Viên cũng từng có lúc rơi vào trạng thái phải lựa chọn một cánh cửa mới cho cuộc đời. Sự khủng hoảng của Ánh Viên bắt đầu từ thành tích không được như mong đợi trong năm 2019, sau đó trải qua những tháng ngày khó khăn vì áp lực thành tích. Ánh Viên nhận được sự tư vấn từ bạn bè, gia đình để quyết định giải nghệ vào cuối năm 2022.

Ngả mũ trước tầm nhìn của Ánh Viên Ảnh 1
Ánh Viên tìm được niềm vui khi dạy bơi cho các em nhỏ. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên

Trong quãng thời gian dài 3 năm khó khăn, Ánh Viên tìm được "liều thuốc tinh thần" là niềm vui dạy bơi cho các em nhỏ. Đây là câu chuyện quyết định cho sự thay đổi về lộ trình xây ước mơ trở thành HLV giỏi của Ánh Viên. 

Theo Ánh Viên chia sẻ, cô tạm gác lại ước mơ trở thành HLV giỏi, mà cố gắng mỗi ngày để trở thành giáo viên dạy bơi giỏi, người truyền cảm hứng cho các em nhỏ học bơi. Điều đó xuất phát từ tầm nhìn của Ánh Viên với môn bơi, khi Ánh Viên xác định phải có nhiều em nhỏ đam mê và yêu thích môn bơi mới quan trọng nhất. Vì càng có nhiều em nhỏ biết bơi, mơ ước trở thành VĐV bơi thì Ánh Viên mới có cơ hội đào tạo ra nhiều VĐV giỏi, và thực hiện được ước mơ trở thành HLV giỏi. 

Tầm nhìn của Ánh Viên nhìn rộng ra thực tế có thể hiểu như sau, Việt Nam có dân số hơn 100 triệu dân thì bơi Việt Nam phát triển mạnh nếu phong trào yêu thích môn bơi nở rộ. Tức phong trào bơi lội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nếu nhìn theo chiều rộng là từng xã, huyện của các tỉnh đều có môn bơi. Số người yêu thích môn bơi sẽ tăng lên, số VĐV càng nhiều để sàn lọc ra những tài năng ưu tú nhất. Ngược lại, phòng trào yếu thì Ánh Viên khó có được những học trò giỏi để đào tạo thành ngôi sao đường đua xanh. Đây là cách làm theo kiểu xây nhà với chân đế vững chắc và bền vững.

Ngả mũ trước tầm nhìn của Ánh Viên Ảnh 2
Ánh Viên muốn được đi khắp cả nước dạy bơi và truyền cảm hứng cho các em nhỏ. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên

Với tầm nhìn kể trên, Ánh Viên có mơ ước đi khắp nơi trên cả nước để dạy bơi, truyền cảm hứng cho các em nhỏ. Ánh Viên muốn mọi người hiểu về lợi ích của việc học bơi, có ý nghĩa quan trọng để giảm nguy cơ chết đuối và nâng cao sức khỏe. 

Câu chuyện về tầm nhìn của Ánh Viên không chỉ có ý nghĩa riêng với môn bơi, mà bất cứ môn thể thao nào cũng cần có một lực lượng VĐV đông đảo và phong trào phát triển. Điển hình bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì không chỉ chăm lo sân chơi chuyên nghiệp mà cần phong trào bóng đá phát triển trên diện rộng ở các địa phương, tăng số số đội, tăng số lượng cầu thủ để sàn lọc, cung cấp cho sân chơi chuyên nghiệp, sau đó được lên cống hiến cho ĐTQG. 

Môn bơi nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung, càng rất cần những người thầy như Ánh Viên. Một người sống hết mình với đam mê và truyền cảm hứng cho các em nhỏ, tạo ra giá trị cộng đồng, sau đó mới nghĩ đến ước mơ trở thành một HLV giỏi.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Hoài Anh

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất