Thể thao

Nếu CLB Khánh Hoà bỏ giải

Văn Nhân
Chia sẻ

Các cầu thủ Khánh Hoà đã tuyên bố sẽ đình công nếu không nhận được tiền lót tay.

Hôm qua, ông Nguyễn Tấn Thanh (Phó giám đốc Sở VH-TT tỉnh Khánh Hoà) đã có buổi làm việc với CLB Khánh Hoà. Nguyên nhân các cầu thủ bị nợ tiền thưởng lên V.League 2023, tiền lót tay. Các cầu thủ Khánh Hoà tuyên bố sẽ đình công nếu không nhận được lót tay, gồm việc không tập luyện và bỏ ngỏ khả năng thi đấu trước Bình Dương.

Về lý thuyết, nếu CLB Khánh Hoà không thi đấu trước Bình Dương thì coi như tự ý bỏ giải, họ sẽ bị rớt hạng xuống giải hạng Ba từ mùa giải 2024/2025. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ có hình phạt với CLB Khánh Hoà. Đây là điều lệ của V.League 2023/2024 quy định.

Chuyện đội bóng có thể bỏ giải vì hết tiền, cầu thủ đình công là không hề mới với sân chơi V.League. CLB Quảng Ninh buông V.League là minh chứng. CLB Khánh Hoà rơi vào cảnh nợ tiền cầu thủ cũng quen thuộc với người hâm mộ. CLB Khánh Hoà từng có nguy cơ bỏ V.League năm nay khi thiếu kinh phí, sau đó có nhà tài trợ vào cứu đội bóng này.

Nếu CLB Khánh Hoà bỏ giải Ảnh 1
Các cầu thủ Khánh Hoà đã tuyên bố sẽ đình công nếu không nhận được tiền lót tay. Ảnh: CLB Khánh Hoà

Chuyện một đội bóng đang thi đấu xuất hiện thông tin cầu thủ muốn đình công, bỏ ngỏ khả năng thi đấu thực sự làm ảnh hưởng rất lớn đến V.League. Giải đấu chuyên nghiệp đang được từng bước cải thiện từ công tác trọng tài đến thời gian thi đấu, bản quyền truyền hình, đó là những nỗ lực lớn nhằm tạo ra hình ảnh đẹp và sự chuyên nghiệp. Nhưng chuyện cũ cứ tái diễn với việc nợ tiền cầu thủ kéo dài từ mùa này sang mùa khác. Câu hỏi đặt ra: Tại sao những đội bóng như Khánh Hoà chơi theo kiểu không biết ngày mai sẽ ra sao?

CLB Khánh Hoà lên hạng ở mùa bóng năm ngoái, liền xuất hiện thông tin không có đủ kinh phí, nợ tiền thưởng… Họ đá với cái mác “con nhà nghèo” theo kiểu vừa đá, vừa chờ tiền. Đây là tiền lệ xấu cho bóng đá Việt Nam, bởi họ có thể nghỉ bất cứ lúc nào thì làm ảnh hưởng đến cả nền bóng đá.

Hơn hết, các cầu thủ phải gánh chịu rất nhiều thiệt thòi vì bị nợ tiền. Ai sẽ giải quyết cho họ trong trường hợp đội bóng bỏ giải? Nên nhớ, nhiều cầu thủ CLB Quảng Ninh từng phải rơi vào cảnh không biết làm sao đòi tiền bị nợ. 

Lấy một trường hợp ở Anh có thể là một gợi ý tốt cho V.League. CLB Everton đã chịu khoản lỗ là 124,5 triệu bảng sau mùa giải 2021 - 2022 khép lại. Đây là khoản lỗ cao hơn mức cho phép là 105 triệu bảng. Do đó, Premier League quyết định trừ 10 điểm của Everton.

Phải chăng bóng đá Việt Nam cần có một điều lệ đủ sức nặng liên quan đến kinh phí, nhằm giảm trường hợp các CLB tham dự V.League và hạng Nhất tạo ra tiếng xấu giống CLB Khánh Hoà?
 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất