Thể thao

Messi gia tăng thành tích ghi bàn vô tiền khoáng hậu

Thành An
Chia sẻ

Messi đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo PSG, góp công giúp đội bóng thành Paris phục hận thành công Man City.

Rạng sáng ngày 29/9 (giờ Hà Nội), PSG tiếp đón Man City ở lượt trận thứ hai bảng A Champions League 2021/22 và giành chiến thắng 2-0.

Ngay phút thứ 8, PSG đã vượt lên dẫn trước nhờ công của Idrissa Gueye. Phút 74, nhận đường chuyền từ cú giật gót tinh tế của Mbappe, Messi cứa lòng đẹp mắt ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội bóng nước Pháp.

Với pha lập công trước Man City, Messi đã có bàn thắng đầu tiên cho PSG. Ngoài ra, bàn thắng này còn gia tăng kỉ lục ghi bàn của El Pulga trước các đội bóng Anh ở sân chơi Champions League.    

Theo thống kê của Opta, tính cả tình huống xé lưới Man City ở Parc des Princes, Messi đã có bàn thắng thứ 27 sau 35 lần chạm trán các đội bóng Anh ở Champions League, nhiều hơn 15 bàn so với bất cứ cầu thủ nào. Cần biết rằng, Ronaldo chỉ có 12 bàn, hay Levandowski, Thomas Muller là 10.

Messi gia tăng thành tích ghi bàn vô tiền khoáng hậu Ảnh 1
Messi ghi bàn góp công vào chiến thắng 2-0 của PSG trước Man City.

Không chỉ với các đội bóng Anh, Messi còn là hung thần của riêng các đội bóng của HLV Pep Guardiola tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. 

Tính cả bàn thắng vừa ghi được, Messi đã xé lưới các đội bóng do chiến lược gia người Tây Ban Nha dẫn dắt 7 lần tại Champions League (5 trước Man City và 2 trước Bayern Munich), nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác.

Bên cạnh đó, Messi đã có mùa giải thứ 17 liên tiếp ghi bàn ở Champions League. Cựu sao Barca san bằng kỷ lục do Karim Benzema của Real Madrid thiết lập chỉ vài phút trước đó (phút 65) với cú đá phạt đền thành công trước Sheriff Tiraspol.

Nhưng khác với PSG của Messi thì pha làm bàn của Benzema không giúp cho Real Madrid có được dù chỉ 1 điểm tại sân nhà Santiago Bernabeu khi họ để thua 1-2 trước đại diện Moldova. Xếp sau Messi và Benzema là cựu danh thủ Ryan Giggs và siêu sao Cristiano Ronaldo khi đã có 16 mùa giải liên tiếp lập công ở Champions League.

Messi cũng đã có 121 bàn ở Champions League, thu hẹp khoảng cách với người đang có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu là Cristiano Ronaldo xuống chỉ còn 14 bàn (121 so với 135).

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất